Giáo dục - Học Đường

Sinh viên đại học Bạc Liêu: Giao lưu văn hóa với sinh viên Hàn Quốc

Thứ Tư, 19/08/2015 | 16:34

Trong suốt 9 năm thành lập và phát triển, Trường đại học Bạc Liêu luôn chú trọng công tác hợp tác giáo dục và hội nhập quốc tế. Hoạt động này giúp trường từng bước khẳng định thương hiệu, xây dựng hình ảnh sinh viên Bạc Liêu trong mắt bạn bè quốc tế. Và mới đây, trường đã phối hợp tập huấn tin học, giao lưu văn hóa với đoàn tình nguyện viên thuộc Tổ chức Thông tin xã hội Hàn Quốc.

Sinh viên đại học Bạc Liêu và Hàn Quốc tổ chức nấu ăn trong buổi giao lưu ẩm thực Việt - Hàn. Ảnh: H.T

Trong thời gian 1 tháng, đoàn tình nguyện viên Hàn Quốc đã trực tiếp hướng dẫn sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) của trường về những kỹ thuật lập trình, ứng dụng chương trình Java, Photoshop và công nghệ hiện đại về tin học, phương pháp làm việc nhóm và cá nhân. Trong quá trình học tập, sinh viên hai bên trao đổi, nghiên cứu CNTT bằng tiếng Anh. Không chỉ được cập nhật kiến thức mới, sinh viên đại học Bạc Liêu còn có nhiều cơ hội rèn luyện các kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ. Ngược lại, sinh viên tỉnh nhà sẽ hướng dẫn các bạn đến từ xứ sở kim chi cách phát âm một số từ tiếng Việt thông dụng như: xin chào, cảm ơn… Sinh viên Quách Thành Nguyên (Khoa CNTT) bày tỏ: “Ban đầu, tôi cảm thấy việc học tập với các bạn tình nguyện viên có đôi chút bỡ ngỡ và khó khăn do rào cản ngôn ngữ, văn hóa. Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng thay đổi bởi sự nhiệt tình, thông minh của các bạn. Từ đó, quá trình trao đổi kiến thức cũng dễ dàng và hiệu quả hơn. Hầu hết, những kiến thức tin học do sinh viên Hàn Quốc cung cấp rất bổ ích cho việc học tập và công việc sau này của sinh viên chuyên ngành CNTT”.

Ngoài nhiệm vụ tập huấn tin học, sinh viên Bạc Liêu - Hàn Quốc còn có dịp gắn bó, tìm hiểu nhau qua các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực đặc trưng của quê hương mình. Cụ thể là: giới thiệu ý nghĩa, hướng dẫn cách mặc trang phục truyền thống áo dài (Việt Nam) và Hanbok (Hàn Quốc), nấu ăn, tổ chức một số trò chơi dân gian Việt - Hàn. Dịp này, trường còn tổ chức cho sinh viên Hàn Quốc tham quan những điểm du lịch tiêu biểu của Bạc Liêu như: Quảng trường Hùng Vương, khu Quán âm Phật đài, vườn nhãn cổ, biển Nhà Mát, khu du lịch sinh thái Hồ Nam. Tuy chỉ làm việc tại Bạc Liêu trong thời gian ngắn, nhưng hình ảnh của con người, vùng đất nơi đây đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng sinh viên nước bạn. Bạn Choi Seung Won chia sẻ: “Chúng tôi thật sự tiếc nuối vì phải nói lời chia tay với Bạc Liêu và sinh viên Trường đại học Bạc Liêu. Chỉ trong 1 tháng, chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp tại đây và am hiểu phần nào về văn hóa của các bạn. Điều ấn tượng nhất là sinh viên Bạc Liêu rất thân thiện, mến khách và nhạy bén với CNTT. Khi về nước, chúng tôi sẽ kể cho bạn bè Hàn Quốc những điều thú vị về Bạc Liêu”.

Đây cũng là một trong những hoạt động của trường nhằm thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh Bạc Liêu về hội nhập quốc tế. Bà Tô Việt Thu, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Trường đại học Bạc Liêu, cho biết: “Hàn Quốc là một trong những quốc gia châu Á có nền khoa học - kỹ thuật rất phát triển. Do đó, hoạt động hợp tác chuyển giao kiến thức tin học là việc làm rất quan trọng để nâng cao trình độ, kỹ thuật CNTT của trường, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị thêm bền chặt giữa hai bên”.

Được biết, thời gian tới trường sẽ tiếp tục tăng cường các mối quan hệ hợp tác cùng nhau phát triển giáo dục với các đối tác quốc tế như: Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Nếu thực hiện có hiệu quả hoạt động này, chất lượng đào tạo của Trường đại học Bạc Liêu sẽ không ngừng hoàn thiện trong tương lai, đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ trí thức trẻ có chất lượng cung ứng cho thị trường trong tỉnh và vùng bán đảo Cà Mau.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.