Giáo dục - Học Đường

Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt: Chắp cánh cho những ước mơ

Thứ Sáu, 08/12/2017 | 14:38

Tháng 9/2003, Quỹ Khuyến học tỉnh Bạc Liêu được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Đến năm 2014, xét thấy nguồn quỹ còn thấp so với các tỉnh, thành phố trong khu vực và cả nước, nên Hội Khuyến học tỉnh đề xuất Tỉnh ủy - UBND tỉnh điều tiết từ nguồn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đưa vào quỹ khuyến học. Từ đó, Quỹ Khuyến học tỉnh được nâng cấp và đổi tên thành Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt cho tương xứng với tình hình mới. Từ số vốn điều tiết ban đầu hơn 5 tỷ đồng, đến nay đã lên hơn 10 tỷ đồng. Qua đó đã “chắp cánh” cho rất nhiều học sinh - sinh viên (HS-SV), giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn viết tiếp những ước mơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam trao giấy khen và học bổng khuyến học Võ Văn Kiệt cho học sinh vượt khó học giỏi năm học 2017 - 2018. Ảnh: Đ.K.C

Với việc nâng cấp, đổi tên thành Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt - tên gọi của vị cố Thủ tướng một thời gắn bó với quê hương Bạc Liêu trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh, càng khẳng định sự trân trọng, giá trị của quỹ với công tác khuyến học, khuyến tài địa phương và mở ra nhiều cơ hội cho những HS-SV, trí thức, nhân tài có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Theo lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, với nguồn vốn hiện tại hơn 10 tỷ đồng được gửi vào ngân hàng để lấy lãi hàng năm, chúng tôi còn xoay vòng phối hợp với các nguồn vận động trực tiếp chi cho công tác khuyến học, khuyến tài tại tỉnh nhà một cách hiệu quả.

Và thực tế, nhiều mảnh đời éo le, HS-SV, giáo viên, trí thức… nghèo đã được cưu mang, giúp đỡ từ nguồn quỹ này. Có thể nói, Hội Khuyến học tỉnh đã giúp họ vượt qua những mặc cảm bản thân, tự tin hơn vào năng lực, bản lĩnh của chính mình để đối diện với số phận và thêm nghị lực, ý chí phấn đấu để làm chủ cuộc đời, cũng như tương lai của chính mình. Từ những suất học bổng nghĩa tình, cũng như những lời động viên chân thành, sâu sắc của Hội mà nhiều HS-SV… đã học hành đến nơi đến chốn, ra trường và có công ăn việc làm ổn định với mức thu nhập khá cao. Bất kể điều kiện thời tiết, khó khăn trong việc đi lại, nhưng hễ nghe ở đâu có HS-SV nghèo, trẻ em gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối diện với nguy cơ bỏ học… là các cô, chú trong Hội lại lặn lội đến tận nhà để tìm hiểu, động viên và vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân chung tay giúp sức.

Từ khi được đổi tên, Quỹ Khuyến học càng mở rộng đối tượng, phạm vi hỗ trợ. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ học bổng của quỹ không chỉ là HS-SV các cấp học có hoàn cảnh khó khăn trong phạm vi toàn tỉnh, hoặc HS-SV đang theo học ngoại tỉnh (có hộ khẩu thường trú tại Bạc Liêu); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… mà hiện nay giáo viên dạy giỏi, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tận tụy với nghề và HS-SV đạt thành tích cao trong học tập; học viên các trường cao đẳng, dạy nghề; học viên theo học tại các trung tâm học tập cộng đồng trong tỉnh gặp khó khăn trong học tập cũng được đưa vào danh sách được hỗ trợ từ nguồn quỹ.

Với nguồn quỹ dồi dào hiện có, ngoài việc chi khoảng 500 triệu đồng/năm để đầu tư cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, Hội còn linh hoạt phối hợp với nhiều đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân trao tay rất nhiều học bổng, hiện vật cho HS-SV, giáo viên đầu năm học hoặc kết thúc mỗi học kỳ. Theo đó, chỉ tính riêng trong năm 2017, các cấp Hội trong tỉnh đã tặng 8.250 suất học bổng, gần 2.000 chiếc xe đạp với tổng trị giá gần 6,5 tỷ đồng. Không chỉ vậy, tới đây, ngoài việc sẽ nâng mức hỗ trợ khuyến tài từ 2 triệu đồng/đối tượng lên cao hơn và mức hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khuyến học đã nêu sẽ được cân đối, nâng lên cho phù hợp với tình hình thực tế; Hội sẽ tiếp tục duy trì công tác vận động tài lực, vật lực từ các nguồn của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… để tăng thêm nguồn quỹ.

 “Nếu như trước đây chúng tôi luôn canh cánh bên lòng việc phải chọn lựa 2 trong số 7 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh để hỗ trợ học bổng cho các đối tượng khó khăn vì nguồn quỹ hạn hẹp, trong khi hầu hết các địa phương trong tỉnh đều có những hoàn cảnh, mảnh đời đầy éo le, thì nay nỗi lo kia không còn tồn tại vì tất cả các đối tượng đều có cơ hội được nhận học bổng như nhau. Hy vọng rằng, học bổng này sẽ góp thêm sức mạnh để chắp cánh, nâng bước cho những hoàn cảnh không may viết tiếp những ước mơ. Và trong khả năng của mình, những người làm công tác khuyến học, khuyến tài như chúng tôi sẽ tranh thủ mở rộng nguồn quỹ, làm đa dạng thêm các chương trình, hiện vật hỗ trợ để học bổng này thêm giá trị nhân văn”, bà Nguyễn Thị Quế Phượng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, chia sẻ.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.