Giáo dục - Học Đường

Phong trào “xanh hóa” học đường: Những lợi ích thiết thực

Thứ Tư, 31/10/2018 | 15:21

Phong trào “xanh hóa” học đường từ nhiều năm qua được ngành Giáo dục triển khai thực hiện rất hiệu quả. Từ đó, khuôn viên các trường học không chỉ đẹp hơn mà còn mang lại một không gian xanh hơn, tạo môi trường thích hợp cho học sinh vui chơi, học tập tốt hơn.

Các đại biểu cùng học sinh Trường tiểu học Vĩnh Hậu C thực hiện nghi thức trồng cây xanh trong buổi triển khai chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường”. Ảnh: C.K

Phong trào “Xanh - sạch - đẹp” được ngành Giáo dục phát động thực hiện trong các trường học từ cấp học mầm non đến THPT từ nhiều năm qua. Từ phong trào này, các trường đã tích cực vận động nguồn lực để thực hiện. Tùy theo tình hình thực tế, có đơn vị vận động kinh phí từ phụ huynh học sinh, có trường lại vận động trực tiếp bằng hiện vật là cây xanh để trồng, trang trí trong khuôn viên trường, trong không gian lớp học, dọc các hành lang; có trường thì vận động học sinh tự mang các loại cây, giống hoa có sẵn ở nhà đến để cùng chung tay làm cho khuôn viên trường xanh hơn, đẹp hơn…

Mỗi người một ít, cùng chung sức thực hiện, sau nhiều năm, phong trào “Xanh - sạch - đẹp” đã lan tỏa đến tất cả các trường học, học sinh và phụ huynh. Điểm nhấn của phong trào này không chỉ là trồng cây xanh, trồng hoa trong khuôn viên trường mà chính là ý thức giữ gìn môi trường sạch đẹp của học sinh, phụ huynh, tập thể nhà giáo của đơn vị đã được nâng lên. Ngoài việc không xả rác bừa bãi trong khuôn viên trường, các em còn tự ý thức nhặt rác bỏ vào nơi quy định để góp phần bảo vệ môi trường.

Không chỉ có các trường mới quan tâm thực hiện phong trào “Xanh - sạch - đẹp”, nhiều tổ chức, cá nhân cũng luôn đồng hành, chung tay cùng ngành Giáo dục thực hiện phong trào này dưới nhiều hình thức. Đơn cử như mới đây, tại Trường tiểu học Vĩnh Hậu C (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình), Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Trung tâm Truyền thông TN-MT (Bộ TN-MT) tổ chức triển khai Chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” tại Bạc Liêu. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Biên bản thỏa thuận Chương trình “Toyota - Hành trình Việt Nam xanh” giai đoạn 2018 - 2021 được 2 đơn vị trên ký kết ngày 22/8/2018 nhằm chung tay cải thiện vấn đề môi trường tại Việt Nam, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm không khí. Với phương châm trở thành công dân tốt trong cộng đồng Việt Nam, TMV luôn nhận thức được trọng trách trong việc đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. Vì vậy, TMV đã không ngừng nỗ lực triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường, không chỉ thông qua việc đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thân thiện với môi trường tại nhà máy, mà còn hỗ trợ các đại lý và nhà cung cấp tham gia vào các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường với mục tiêu trở thành một doanh nghiệp “xanh”. Thực tế, Toyota đã và đang triển khai một loạt các hoạt động trong lĩnh vực này, trong đó có Chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” triển khai từ năm 2017 nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Năm 2018, chương trình tiếp tục trồng gần 1.500 cây xanh tại 12 trường tiểu học và THCS của 6 tỉnh, thành phố tại 3 miền bao gồm: miền Bắc (Nam Định, Hải Dương); miền Trung (Thanh Hóa, Hà Tĩnh) và miền Nam (Vĩnh Long, Bạc Liêu). Riêng tại Bạc Liêu, chương trình được triển khai tại Trường tiểu học Vĩnh Hậu C và Trường THCS Hòa Bình (huyện Hòa Bình). Đến nay chương trình trồng tổng số gần 3.700 cây xanh tại 29 trường học trên cả nước.

Dù dưới hình thức nào, cách làm nào nhưng mục đích chung của những việc làm trên là tạo ra một không gian xanh tươi mát cho các em học sinh vui chơi, học tập. Lợi ích thiết thực mà những việc làm trên mang lại là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, yêu quý thiên nhiên cho học sinh. Đó cũng là bài học quý giá mà các em học được từ những hành động nhỏ hàng ngày của mình.

Châu Khánh 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.