Giáo dục - Học Đường
Phong trào Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học: Giúp nhiều học sinh nghèo vượt qua khó khăn
Thời gian qua, phong trào Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học đã được các trường học, các dòng tộc, các gia đình hiếu học… thực hiện khá tốt. Từ phong trào này, mỗi năm đã có hàng trăm học sinh nghèo được giúp đỡ để tiếp tục bám trường, bám lớp.
![]() |
Học sinh lớp 2/1, Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm nuôi heo đất tiết kiệm để giúp bạn nghèo. Ảnh: C.K |
Ông Trần Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (TP. Bạc Liêu) cho biết: “Từ phong trào Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học mà trường đã giúp đỡ rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuy số tiền hỗ trợ không nhiều, nhưng đó là động lực để các em cố gắng vươn lên trong học tập khi nhận được sự quan tâm của bạn bè, thầy cô”. Theo đó, ở mỗi năm học, đơn vị này dùng số tiền tiết kiệm từ việc nuôi heo đất của học sinh các lớp để mua tập vở, quần áo mới, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho học sinh nghèo. Ngoài ra, trường còn tổ chức nhận đỡ đầu học sinh nghèo với mức trợ cấp 300 ngàn đồng/tháng trong suốt năm học. Không chỉ tổ chức chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường, đơn vị này còn tổ chức hỗ trợ, tặng quà học sinh nghèo ở các trường vùng sâu, vùng xa, các trường có đông học sinh nghèo, học sinh người dân tộc Khmer…
Để thực hiện tốt phong trào này, ngay từ đầu mỗi năm học, nhiều trường tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và vận động sự ủng hộ, đóng góp của phụ huynh. Từ đó, phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học được các lớp nô nức tham gia. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện tốt, nên hầu hết học sinh đều có ý thức tiết kiệm tiền ăn quà vặt để bỏ ống nuôi heo đất giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Qua nhiều năm thực hiện, phong trào này đã đi vào nền nếp, khơi gợi được ý thức, trách nhiệm giúp bạn vượt khó của học sinh. Đây cũng là cách giáo dục học sinh có tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.
Không chỉ có các đơn vị trường học mới thực hiện tốt phong trào này mà thời gian qua các dòng tộc, gia đình hiếu học trong tỉnh cũng tích cực hưởng ứng. Tùy theo quy định của từng dòng tộc, gia đình hiếu học, số tiền tiết kiệm sẽ được dùng vào các mục đích khác nhau như: hỗ trợ con em trong dòng tộc có hoàn cảnh khó khăn hoặc dùng để khen thưởng cho con em có thành tích học tập tốt… Dù dưới hình thức nào thì những đồng tiền tiết kiệm ấy vẫn có chung một mục đích khuyến khích các em học tốt hơn, cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt để vươn lên trong học tập, trong cuộc sống.
Qua nhiều năm thực hiện, phong trào Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học đã thật sự lan tỏa ở các địa phương trong tỉnh. Mỗi con heo đất là một tấm lòng của bạn bè, thầy cô, các bậc phụ huynh và xã hội dành cho các em học sinh nghèo. Hành động đẹp đó đã tạo thêm động lực cho các em tiếp tục đến trường, hăng say học tập để trở thành những công dân có ích cho xã hội sau này.
KHÁNH CHÂU
- Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025
- Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ các dự án Luật
- Bộ CHQS tỉnh: Trao quân hàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2025
- Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở”
- Kiểm tra đột xuất việc chống gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả: Chưa phát hiện sữa bột giả