Giáo dục - Học Đường

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT - Dương Hồng Tân: Bạc Liêu sẽ rà soát lại khâu tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Thứ Tư, 25/07/2018 | 15:42

Bộ GD-ĐT vừa có Công văn 3060 về việc yêu cầu các địa phương rà soát lại các khâu tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bạc Liêu - Dương Hồng Tân cho biết:

------------------------------

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT - Dương Hồng Tân

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Bạc Liêu đã tiến hành thành lập Tổ xác minh do Thanh tra Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các thành phần liên quan tiến hành rà soát lại quá trình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Dự kiến đến ngày 1/8/2018 sẽ hoàn tất quá trình rà soát.

PV: Cụ thể là Tổ xác minh sẽ rà soát, xác minh lại khâu nào, thưa ông?

Ông Dương Hồng Tân: Các thành viên của tổ sẽ rà soát lại công tác coi thi trên cơ sở báo cáo của các điểm thi, thanh tra thi xem có những tồn tại, vướng mắc gì mà trong báo cáo đã nêu nhưng chưa được giải quyết hay không. Thứ hai là rà soát lại công tác chấm thi, bao gồm cả quy trình chấm thi tự luận và trắc nghiệm. Đối với chấm thi tự luận, chủ yếu là rà soát, xem lại giữa hoạt động chấm thi của giám khảo và hoạt động chấm kiểm tra của ban kiểm tra xem có gì bất thường hay không. Nếu có thì đã xử lý chưa, xử lý đúng quy trình, đúng quy định hay chưa.

Phần chấm thi trắc nghiệm thì do máy chấm chứ không phải người chấm nhưng có điều là liên quan đến quy trình. Do đó phải kiểm tra lại xem những người phụ trách có thực hiện đủ các bước theo quy chế, quy định hay không. Trong các bước đó có sự tham gia giám sát, đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác hay không.

Đối với công tác này, Bạc Liêu làm rất thận trọng. Đơn cử như có những buổi chấm thi lúc nào cũng phải có đủ mặt các thành phần tham gia như: thành viên của tổ chấm, thành viên tổ thanh tra, công an… rồi mới tiến hành mở niêm phong thùng bài thi của thí sinh để chấm. Trong suốt thời gian đó, các thành phần giám sát, thanh tra (gồm thanh tra sở tại, thanh tra của Bộ GD-ĐT) đều có mặt trong phòng và chứng kiến quá trình chấm thi từ đầu đến cuối. Trước giờ nghỉ của mỗi buổi, tiến hành đóng niêm phong cũng với sự chứng kiến đầy đủ các thành viên của những thành phần tham gia.

Với quy trình nghiêm ngặt và tuân thủ tuyệt đối quy chế của Bộ GD-ĐT như thế thì tôi tin rằng Bạc Liêu không có sai sót gì trong quá trình tổ chức kỳ thi cũng như quá trình chấm thi.

PV: Gần đây, trên một số trang báo mạng có đặt nghi vấn điểm thi của Bạc Liêu cao bất thường, ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này?

Ông Dương Hồng Tân: Điểm trung bình các bài thi của Bạc Liêu là do nỗ lực của tất cả thí sinh tạo ra. Nhìn chung, thí sinh Bạc Liêu có điểm không cao, nhưng cũng không thấp. Tức là điểm thi của thí sinh Bạc Liêu từ 4 trở lên chiếm đại đa số. Cụ thể: môn Toán, phổ điểm từ 4 trở lên đạt 80,73%, từ 5 trở lên đạt 52,97%; Ngữ văn thì khoảng 85% đạt điểm từ 5 trở lên; Vật lý từ 4 điểm trở lên đạt 79,65%, từ 5 điểm trở lên đạt 51,62%; Hóa học từ 4 điểm trở lên đạt 76,72%, từ 5 điểm trở lên đạt 51,03%; Sinh học từ 4 điểm trở lên đạt 83,36%, từ 5 điểm trở lên đạt 52,09%; Lịch sử từ 4 điểm trở lên đạt 57,43%, từ 5 điểm trở lên đạt 27,65%; Địa lý từ 4 điểm trở lên đạt 95,22%, từ 5 điểm trở lên đạt 77,88%; Giáo dục công dân từ 4 điểm trở lên đạt 99,75%, từ 5 điểm trở lên đạt 98,82%; Tiếng Anh từ 4 điểm trở lên đạt 40,92%, từ 5 điểm trở lên đạt 18,14%. Vì vậy điểm bình quân chung khá cao.

Ở một số nơi, điểm bình quân chung thấp nhưng lại có một nhóm thí sinh điểm vọt lên quá cao, đó mới là bất thường. Chứ còn điểm trung bình bài thi của Bạc Liêu với 5,310 điểm, xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố cả nước trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 là không có gì bất thường.

PV: Xin cảm ơn ông!

Châu Khánh

(thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.