Giáo dục - Học Đường
Ông Phan Công Toại: Tận tâm với công tác khuyến học, khuyến tài
Dù đã ngoài 80, nhưng ông Phan Công Toại (ảnh - nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP. Bạc Liêu) vẫn xông xáo, nhiệt tâm kiêm nhiệm nhiều vai trò, vị trí quan trọng trong các Hội, đoàn thể từ khóm đến thành phố. Ở bất kỳ vai trò, vị trí nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhưng có lẽ “cái duyên” và cảm tình lớn nhất là ông đã dành trọn cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, chung tay cùng địa phương xây dựng xã hội học tập.
Từng kinh qua nhiều vị trí công tác như: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam (năm 1950) với vai trò là “huynh trưởng” thiếu nhi; đến năm 1970, ông Toại về công tác trong ngành Công an, từng giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính - Công an tỉnh cho đến khi nghỉ hưu. Gần 48 năm dốc sức phụng sự Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhưng khi về hưu, dù tuổi cao sức yếu ông Toại vẫn không cho phép bản thân mình ngơi nghỉ. Hiện tại ông đảm đương, kiêm nhiệm 13 vị trí, vai trò quan trọng trong các Hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội từ khóm đến thành phố như: Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố, Ban Chấp hành Cựu TNXP tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Cha mẹ học sinh thành phố, Tổ hòa giải, Ban công tác Mặt trận, Chủ nhiệm xây dựng khu dân cư khóm, thành viên Mặt trận thành phố… Dù không được trợ cấp lương, nhưng ông vẫn miệt mài, hết lòng hết dạ với từng vị trí mình đảm trách.
Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố, ông Toại thường xuyên tuyên truyền, vận động các cấp Hội, các ngành, đoàn thể và nhân dân hiểu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội trong công cuộc xã hội hóa giáo dục trên địa bàn thành phố. Thường xuyên phát động phong trào học tập với động cơ trong sáng trong nhân dân, nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không tệ nạn xã hội… Trong đó, nổi bật nhất là cuộc vận động giúp học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đến trường, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, xây dựng góc học tập cho học sinh tại nhà để giảm tỷ lệ lưu ban, bỏ học. Bản thân ông còn là gương sáng cho cháu con, bà con khu dân cư về tinh thần tự học, sáng tạo, hướng đến xây dựng xã hội học tập.
Nhiều năm gắn bó với công tác khuyến học, khuyến tài, niềm vui lớn nhất đối với ông chính là những ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của học trò nghèo khi được nhận học bổng, là nụ cười rạng rỡ của những thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà mỗi dịp đầu năm học, hoặc tết đến xuân về. Bởi vậy, trong hầu hết các hoạt động của Hội Khuyến học, ông không vắng mặt bao giờ! Không chỉ vậy, ông còn đặc biệt quan tâm đến công tác vận động quỹ Hội và hàng năm tổ chức trao nhiều suất học bổng cho sinh viên nghèo học đại học ngoại tỉnh - như một món quà tinh thần khích lệ các em vượt qua khó khăn, nỗ lực chăm ngoan học giỏi.
Với những đóng góp không mệt mỏi cho Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, ông Toại đã được nhận nhiều Kỷ niệm chương (KNC) như: KNC Người cao tuổi, KNC Cựu chiến binh, KNC Mặt trận, KNC Hội Khuyến học, KNC Vì thế hệ trẻ, KNC Thanh niên xung phong và gần 30 bằng khen của Trung ương, UBND tỉnh… Đó là những phần thưởng cao quý mà ông xứng đáng được nhận!
Thư Các
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới