Giáo dục - Học Đường

Nỗi lo học sinh… lớn trước tuổi

Thứ Sáu, 07/11/2014 | 15:26

Ngày nay, do tác động và ảnh hưởng của nhiều yếu tố, học sinh ngày càng có xu hướng lớn trước tuổi. Không chỉ phổng phao, phát triển về mặt sinh lý, mà tâm lý cũng có nhiều biến đổi so với học sinh thế hệ trước khiến người lớn phải ngỡ ngàng và không khỏi lo lắng…

Chuyện thật tưởng như đùa…

Nếu như trước đây, học sinh tiểu học, THCS chỉ là những cô cậu nhóc tỳ vô tư lự, chỉ chú tâm tới chuyện học hành, thì nay ngoài những sự quan tâm đó, các em đã biết dành tình cảm đặc biệt cho bạn khác phái. Nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng khi đưa con đến trường lại nghe bạn này chọc ghẹo, ghép đôi cho bạn kia. Còn những “người trong cuộc” thì đỏ mặt, tía tai vì mắc cỡ trong khi chúng chỉ mới lên 5, lên 10.

Những hoạt động ngoại khóa sẽ hướng học sinh đến lối sống lành mạnh, tích cực. Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (huyện Đông Hải) tham quan Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: Đ.K.C

Chị Hồng Anh (phường 2, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Con trai tôi đang học lớp Lá. Hôm bữa bé về bảo với tôi lớn lên sẽ cưới bạn Bảo Trân làm vợ vì bạn ấy hiền, lại dễ thương, xinh đẹp. Tuy lời trẻ con ngô nghê, nhưng tôi cảm thấy bất an, vì cháu còn quá nhỏ”. Trường hợp của chị M.A (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) còn trớ trêu hơn khi cậu con trai đang học lớp 4 nhất quyết đòi mẹ mua cho chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh để cậu bé vào lớp chụp hình “người yêu” về cho mẹ coi mắt.

Dưới sự tác động của môi trường sống, chế độ ăn uống, sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại như Internet, máy tính bảng, điện thoại thông minh… học sinh ngày càng có xu hướng trưởng thành trước tuổi. Không chỉ vậy, sự tiếp tay của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber… khiến các em có cơ hội kết giao với rất nhiều bạn ảo. Song, nếu kết nhầm bạn không tốt thì chuyện “gần mực thì đen” là điều khó tránh khỏi. Thêm vào đó là những trang web đồi trụy luôn nhan nhản, kích thích sự tò mò của những cô cậu học trò “mặt búng ra sữa”.

Giáo viên chủ nhiệm tại một trường THCS trên địa bàn huyện Đông Hải băn khoăn: Tuy chỉ mới là học sinh lớp 6, mà cơ thể nhiều em nữ đã rất phổng phao, không thua gì thiếu nữ. Đã vậy, các em đã biết trau chuốt ngoại hình, ăn diện theo mốt, hễ gặp “thần tượng” các em ấy còn không ngần ngại thốt lên: anh X., anh Y. đẹp trai! Đáng lo hơn là những học sinh lớp 7, 8 có “tình ý” với nhau còn âm thầm hẹn hò ra những góc khuất, vắng vẻ để tâm sự và có những cử chỉ thiếu trong sáng…

Vẽ cho hươu chạy… đúng đường

Trước thực trạng trên, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, thay vì than trời kể khổ, chúng ta phải biết nhìn thẳng vào sự thật để tìm kiếm giải pháp tháo gỡ, cũng như ngăn chặn những hệ lụy khó lường của việc học sinh lớn trước tuổi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc gia đình, nhà trường và xã hội cần quan tâm hơn đến công tác giáo dục giới tính, tâm sinh lý cho học sinh một cách cặn kẽ, bài bản, không qua loa, đại khái như trước đây. Những quan niệm lỗi thời, ngại ngùng cố hữu về giới tính vẫn còn ăn sâu trong suy nghĩ của nhiều người vô tình đã đẩy con em mình đến những hành động bồng bột, nông nổi.

Vì vậy, về phía gia đình cần quan tâm hơn nữa đến sự phát triển của con cái cả về sinh lý lẫn tâm lý để có sự hướng dẫn, hỗ trợ trẻ kịp thời. Hãy đối xử với con như những người bạn để con thoải mái giãi bày, sẻ chia những vấn đề thầm kín; khi trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin hiện đại thì phải có sự giám sát của người lớn. Không để con đua đòi, ăn diện, tiêu pha khi tuổi đời còn quá nhỏ; không nên chọc ghẹo, ghép đôi con trẻ với bạn khác phái…

Về phía nhà trường, cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề giáo dục giới tính, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, ngoại khóa, tham quan di tích lịch sử địa phương… để thu hút học sinh vào những hoạt động tích cực. Giám sát và ngăn chặn kịp thời những hành động sai trái, vượt quá giới hạn trong sáng của tuổi học trò. Cần có hình thức cảnh cáo, kỷ luật, nghiêm khắc cũng như động viên, quan tâm kịp thời trước những sai phạm của các em.

Các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội cũng cần hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường trong việc ngăn chặn thực trạng lớn trước tuổi của học sinh. Hãy vẽ cho hươu chạy… đúng đường!

MAI KHÔI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.