Giáo dục - Học Đường
Những nhà giáo ưu tú của ngành Giáo dục Bạc Liêu
Trong những ngày cả nước long trọng tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô giáo, Chủ tịch nước đã ra quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (NGƯT) cho 680 cá nhân và Bạc Liêu vinh dự có 4 nhà giáo được phong tặng danh hiệu cao quý ấy. Xin trân trọng giới thiệu 4 gương mặt tiêu biểu có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục tỉnh nhà.
NGƯT-TS. Đào Hoàng Nam, Hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu:
Tâm huyết với công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Là một tỉnh được xem là “vùng trũng” về giáo dục, Bạc Liêu luôn nỗ lực
để nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài. Trong xu thế ấy, Trường đại học Bạc Liêu cũng đang góp sức để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo địa phương. TS. Đào Hoàng Nam luôn trăn trở với sự nghiệp “trồng người”, đào tạo nguồn nhân lực vừa “hồng” vừa “chuyên” cho tỉnh nhà. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ khi thành lập đến nay, trường đã phối hợp, liên kết với nhiều trường đại học danh tiếng trong cả nước mở nhiều lớp đào tạo cao học, thạc sĩ với nhiều chuyên ngành phù hợp tình hình thực tế địa phương và các tỉnh lân cận.
Gần 20 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, giữ nhiều vị trí quan trọng, nhưng thầy vẫn sống chan hòa, gần gũi với bạn bè, đồng nghiệp, tận tụy với nghề và luôn dùng cái tâm để đối xử với học trò…
Với sự “lèo lái” của thầy, Trường đại học Bạc Liêu là Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, cờ thi đua của Công đoàn giáo dục Việt Nam, nhiều bằng khen của Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh… Riêng thầy cũng có một bề dày thành tích với 3 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 2 lần là Chiến sĩ thi đua toàn quốc; được tặng 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của UBND tỉnh, các ngành, tổ chức đoàn thể, nghề nghiệp… Không chỉ vậy, thầy còn tham gia hướng dẫn 9 học viên cao học, trong đó 5 người tốt nghiệp thạc sĩ loại Xuất sắc; có 2 đề tài nghiên cứu khoa, sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh và nhiều bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong phạm vi cả nước.
NGƯT Dư Quốc Kiệt, Hiệu trưởng Trường THPT Giá Rai:
Hết lòng với học trò vùng sâu
Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người” thì có đến 14 năm thầy gắn bó với
học trò nghèo vùng sâu. Với cái tâm của một nhà giáo chân chính, hết lòng vì đàn em thân yêu, thầy đã trao truyền tri thức cho thế hệ trẻ bằng cả niềm đam mê và tâm huyết. Tuy Địa lý được xem là “môn phụ”, nhưng với nhiều lớp học trò, thầy mãi là biểu tượng đẹp về lòng yêu nghề, mến trẻ và có nhiều học trò đã kế tục sự nghiệp cao quý của thầy.
Một thầy giáo có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, gần gũi với học trò, quan tâm tới đồng nghiệp… là những nhận xét chân thành của nhiều người về thầy. Thầy còn được đánh giá là trung tâm đoàn kết của cơ quan, đơn vị, luôn năng động, sáng tạo trong quản lý, chuyên môn khi nhiều năm liền đơn vị là Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Riêng thành tích của bản thân thầy khiến nhiều người phải ngưỡng mộ với 12 năm là chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 2 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý với 21 học sinh đoạt giải vòng tỉnh, 3 giải cấp khu vực, 5 giải cấp quốc gia; có 2 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng giảng dạy trong trường học, được ngành Giáo dục đánh giá cao và được tặng nhiều bằng khen của UBND tỉnh…
NGƯT Đỗ Thanh Hân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu:
Góp sức ươm mầm cho những tài năng Toán học
Là người con của khúc ruột miền Trung, thầy giáo Đỗ Thanh Hân vào Nam
mang theo tâm huyết của những người “đi gieo chữ”. Và mảnh đất nghèo khó Minh Hải - Bạc Liêu đã níu giữ bước chân của thầy giáo trẻ. 30 năm gắn bó với nghề cao quý, thầy như con ong cần mẫn góp mật ngọt cho đời, trao truyền tất cả tri thức làm hành trang vào đời, lập thân lập nghiệp của biết bao thế hệ học trò. Nhiều người đã thành nhân chi mỹ, có nghề nghiệp ổn định và địa vị trong xã hội. Với họ, hình ảnh về một người thầy hiền hòa, gần gũi, thanh khiết luôn sáng mãi mỗi khi họ nghĩ về mái trường xưa.
Thầy có niềm say mê đặc biệt với Toán học và luôn tìm kiếm những tài năng trẻ để ươm mầm, chăm bồi. Hàng năm, bình quân có 10 học sinh đoạt giải cấp tỉnh, 2 giải khu vực, 2 giải quốc gia; đến thời điểm này có 2 học sinh được Bộ GD-ĐT chọn vào đội tuyển dự thi Toán quốc tế. Không chỉ vậy, thầy còn có nhiều đóng góp trong việc xây dựng tập thể vững mạnh, xuất sắc nhiều năm liền.
Bản thân thầy còn là gương sáng với bề dày thành tích “đáng nể”: 14 năm là Chiến sĩ thi đua cơ sở, 3 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được tặng 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 4 bằng khen của Bộ GD-ĐT, 12 bằng khen của UBND tỉnh… Ngoài ra, thầy còn có 2 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng giảng dạy trong trường học; 4 quyển sách bồi dưỡng môn Toán do Nhà xuất bản Giáo dục và Đại học Sư phạm phát hành, cùng nhiều bài viết chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, luyện thi đại học đăng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ… Nhưng với thầy, thành công lớn nhất của đời mình không phải ở bảng thành tích mà là chứng kiến những “đứa con yêu thương” thành đạt, trở thành người hữu dụng cho xã hội.
NGƯT Lê Minh Huyên, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc - Nội trú:
Người thầy của con em đồng bào dân tộc
24 năm trực tiếp đứng lớp giảng dạy thì có 15 năm nhà giáo Lê Minh Huyên gắn bó với Trường phổ
thông Dân tộc - Nội trú, nơi giáo dục con em đồng bào dân tộc. Với thầy, trường chính là “gia đình thứ hai” và những lớp học trò kia chính là những đứa con thân yêu của mình. Thầy luôn dùng tình cảm của người cha để yêu thương, đối đãi với các em. Đôi lúc thầy là một người cha thật hiền từ, nhưng đôi khi lại nghiêm khắc, bởi với hoàn cảnh học tập nội trú, người thầy không chỉ giữ vai trò trao truyền tri thức, mà còn phải trực tiếp quan tâm đến học trò để kịp thời động viên, uốn nắn trước những sai phạm.
Dù ở cương vị lãnh đạo nhưng thầy luôn khiến đồng nghiệp, học trò cảm mến bởi lối sống giản dị, khiêm nhường. Vì vậy, đơn vị của thầy luôn là Tập thể lao động xuất sắc, nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen. Riêng thầy có 14 năm là Chiến sĩ thi đua cơ sở, 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được tặng thưởng 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 bằng khen của Bộ GD-ĐT và nhiều bằng khen của UBND tỉnh… Thầy tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lý với 2 giải vòng tỉnh, 1 giải vòng quốc gia; có 2 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng giảng dạy trong trường học…
KIM TRÚC
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới