Giáo dục - Học Đường
Những mô hình tiếp sức học trò nghèo
Theo thống kê của ngành Giáo dục, hàng năm toàn tỉnh có hơn 900 học sinh phổ thông bỏ học. Trong đó, đa phần là học sinh thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn… Đây là thực tế đáng buồn và day dứt khôn nguôi đối với những người ươm mầm tri thức.
![]() |
Đêm văn nghệ tri ân và quyên góp quỹ Vì học sinh nghèo của Trường THPT Gành Hào (huyện Đông Hải). Ảnh: Đ.K.C |
Cũng như cô D., việc “những đứa con thân yêu” của mình vì nghèo khó mà phải đối diện với nguy cơ bỏ học đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi với những người đi gieo chữ ở vùng sâu, vùng xa. Nhưng biết làm sao được khi mà đồng lương giáo viên còn khiêm tốn, các thầy cô cũng phải chi tiêu tiết kiệm mới có thể trang trải được cuộc sống.
Trước thực trạng ấy, mỗi đầu năm học nhiều trường trong tỉnh đã chủ động tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân thông qua các suất học bổng, hiện vật để tiếp sức cho học trò nghèo vượt qua nghịch cảnh. Nhưng sự trợ giúp nào cũng có giới hạn, trong khi số lượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lại khá nhiều. Bởi vậy, thay vì trông chờ, ỷ lại, các trường đã linh hoạt xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch tiếp sức giàu tính nhân văn.
Đơn cử như Trường THPT Gành Hào (huyện Đông Hải) đã thành lập quỹ Giúp bạn đến trường từ nhiều năm nay thông qua việc tự nguyện đóng góp hàng tháng của tập thể giáo viên và học sinh toàn trường. Theo đó, hàng năm quỹ thu về gần 30 triệu đồng và gần 60 học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trường cưu mang, trợ cấp thường xuyên. Không chỉ vậy, trường còn tổ chức đêm văn nghệ tri ân kết hợp với vận động gây quỹ Vì học sinh nghèo thường niên vào ngày 20/11 để tạo nguồn quỹ bổ sung, tặng học bổng đột xuất cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Nhờ vào nguồn hỗ trợ kịp thời, nhiều em đã vượt qua khó khăn, trở thành học sinh khá giỏi. Mô hình ý nghĩa này đang được nhân rộng ở nhiều đơn vị trường học trong tỉnh. Và mới đây, Trường tiểu học Vĩnh Bình A (huyện Hòa Bình) cũng vận động được hơn 30 triệu đồng để ủng hộ học sinh nghèo, khuyết tật, mồ côi của trường.
Còn Trường THCS Thủ Khoa Huân (huyện Hồng Dân) thì thành lập quỹ Kế hoạch nhỏ thông qua hoạt động thu gom rác thải, phế liệu. Từ hoạt động ý nghĩa này, không chỉ ý thức bảo vệ môi trường của học sinh được nâng lên, mà nhiều học sinh nghèo hiếu học còn được hỗ trợ tiền để mua tập sách, đồ dùng học tập.
Mô hình nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học cũng đang phát huy hiệu quả tối ưu tại các đơn vị trường học và được triển khai đồng loạt, rộng khắp theo từng khối lớp. Theo đó, học sinh mỗi lớp sẽ tự nguyện trích tiền quà sáng bỏ vào heo đất và hàng tháng giáo viên chủ nhiệm sẽ dùng số tiền đó để hỗ trợ trực tiếp cho học sinh đặc biệt khó khăn của lớp mình. Nhiều giáo viên THPT còn lên mạng Internet để tìm học bổng, hoặc trích tiền lương của mình nhằm động viên học trò vượt qua nghịch cảnh…
Chính tấm lòng nhân ái, cao rộng của người thầy đã “chắp cánh” cho biết bao học trò nghèo vượt qua chông gai, thử thách và vững tin thực hiện những hoài bão, ước mơ.
KIM TRÚC
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới