Giáo dục - Học Đường

Những kinh nghiệm “vàng” trong ôn thi tốt nghiệp THPT

Thứ Sáu, 13/06/2025 | 15:19

Hơn 10 ngày nữa, hàng ngàn học sinh (HS) lớp 12 tại Bạc Liêu sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hiện tại, thầy trò các trường đang ở chặng cuối ôn tập. Dự kiến khoảng ngày 20/6, chương trình ôn thi sẽ kết thúc nhường chỗ cho một tuần nghỉ ngơi, thư giãn để HS sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi. Trong “thời điểm vàng” này, bên cạnh việc nỗ lực bứt tốc và khắc phục trở ngại, những kinh nghiệm ôn thi hiệu quả đang được học trò cuối cấp truyền tai nhau.

Chủ động từ sớm, không đợi “nước đến chân”

Thói quen ôn luyện gấp rút vào phút chót thường tạo áp lực không đáng có cho HS. Rút kinh nghiệm từ các thế hệ trước, HS khối 12 năm nay đã chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm với phương châm “ôn đến đâu chắc đến đó”. Nhờ vậy, quá trình ôn luyện không chỉ giảm bớt căng thẳng mà còn mang đến sự bình tĩnh, tự tin khi hệ thống lại kiến thức, thuần thục các dạng đề từ cơ bản đến nâng cao.

Qua ghi nhận các hoạt động ôn tập chính khóa, ôn chéo buổi, ôn theo nhóm và tự học tại các trường, có thể thấy rõ sự nỗ lực, chủ động và tinh thần không ngại khó của HS cuối cấp. Đa số HS khối 12 của Trường THPT Gành Hào (huyện Đông Hải) đều đồng tình rằng giai đoạn tăng tốc, ôn nước rút là cực kỳ quan trọng. Nếu thiếu bình tĩnh hoặc không sắp xếp thời gian biểu hợp lý, các em rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, hoang mang do phải học bù những kiến thức còn hổng. Do đó, thời gian này, bên cạnh việc bám sát chương trình ôn chính khóa, HS nên tập trung ôn lại những nội dung kiến thức trọng tâm trong sách giáo khoa.

Để cụ thể hóa chiến lược ôn thi hiệu quả, Huỳnh Đăng Khoa - thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh (cựu HS Trường THPT Giá Rai, TX. Giá Rai), đã bật mí “bí quyết” quý giá cho chặng ôn nước rút: “Với mỗi môn, các bạn HS cũng nên tranh thủ tìm thêm tài liệu liên quan đến những câu hỏi lý thuyết trên các trang mạng chính thống để củng cố, khắc sâu thêm các dạng đề. Nên bỏ thói quen ôn bài đến 2 - 3 giờ sáng, mà chỉ nên học đến 9 - 10 giờ đêm, sau đó nghỉ ngơi và thức dậy lúc 4 - 5 giờ sáng hôm sau để ôn tập tiếp. Tôi đã áp dụng cách này trong suốt thời gian qua, không chỉ “hấp thu” tốt kiến thức, mà còn đảm bảo về mặt tâm lý, sức khỏe và giúp tôi đạt được kết quả khả quan ngoài mong đợi trong kỳ thi năm trước”.

Không chỉ chú trọng ôn tập trong năm cuối, Khoa cho rằng việc chuẩn bị tâm thế cho kỳ thi quan trọng cần bắt đầu từ sớm, thậm chí ngay từ lớp 10. Trong quá trình học, Khoa luôn tập trung lắng nghe bài giảng, ghi chú lại những điểm chưa hiểu để kịp thời trao đổi với bạn bè, thầy cô hoặc tra cứu thêm trên Internet. Ngoài ra, bạn trẻ này còn tích cực rèn luyện tiếng Anh toàn diện và làm thêm nhiều dạng đề nâng cao. Theo Khoa, áp lực là điều không thể tránh khỏi với HS lớp 12, nhưng thay vì né tránh thì nên chọn cách đối diện, dùng chính nỗ lực và quyết tâm để vượt qua, từng bước tiến gần hơn đến thành công.

Học sinh khối 12 của một trường THPT trong tỉnh tích cực ôn luyện khi những ngày thi tốt nghiệp đang gần kề. Ảnh: Đ.K.C

 “Chiến thuật” đặc biệt và học cách cân bằng

Bên cạnh sự chủ động của HS, các trường THPT cũng đã xây dựng những “chiến thuật” ôn tập riêng nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Điển hình là Trường THPT Điền Hải (huyện Đông Hải) - đơn vị có 9 năm liên tiếp đạt tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100% và gần 80% HS trúng tuyển đại học, cao đẳng. Kết quả ấn tượng này không chỉ là nỗ lực của thầy và trò mà còn đến từ “bí kíp” riêng của nhà trường.

Ông Nguyễn Chí Hiểu - Hiệu trưởng Trường THPT Điền Hải, chia sẻ: “Dựa vào đề minh họa và đề thi các năm, các tổ chuyên môn của trường sẽ soạn các chuyên đề riêng để ôn tập cho HS theo hình thức “cuốn chiếu”. Sau khi có kết quả thi học kỳ 2, trường tiếp tục sàng lọc ra nhóm HS có nguy cơ rớt tốt nghiệp để phân công những thầy cô nhiều kinh nghiệm “chăm sóc đặc biệt”. Trong thời gian ôn thi, chúng tôi còn bố trí giáo viên theo dõi sát sĩ số của từng lớp, nếu có HS vắng, trường sẽ liên hệ ngay với phụ huynh để nhắc nhở. Bên cạnh đó, chúng tôi còn thường xuyên động viên HS có học lực trung bình, yếu; tổ chức các buổi thi thử để kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức của HS, từ đó có hướng điều chỉnh phù hợp…”.

Song song với việc chuẩn bị kiến thức, phụ huynh và giáo viên Trường THPT Điền Hải nói riêng, và các trường THPT trong tỉnh nói chung, đặc biệt quan tâm đến cảm xúc và tinh thần của các em trong giai đoạn quan trọng này. Các em được khuyến khích thư giãn, gặp gỡ bạn bè, tương tác với nhóm bạn cùng sở thích để tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực. Gia đình cũng đặc biệt lưu tâm đến vấn đề sức khỏe, chế độ dinh dưỡng phù hợp để tăng cường sức đề kháng cho các em.

Với những “bí quyết” độc đáo trong tổ chức ôn luyện, cùng sự tích cực đồng hành của phụ huynh, sự chủ động, đồng lòng vượt khó của thầy và trò các trường, tin rằng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ đạt được kết quả cao như kỳ vọng, mang đến “trái ngọt” xứng đáng cho nỗ lực của các thí sinh.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.