Giáo dục - Học Đường

Những hạt gạo nghĩa tình dành cho học sinh nghèo

Thứ Ba, 16/12/2014 | 08:19

Chương trình hỗ trợ gạo cho học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ) là chương trình mang đậm ý nghĩa đối với học sinh nghèo trong tỉnh. Giờ đây, ngoài việc đến trường học chữ, học trò nghèo còn được hỗ trợ gạo, giúp những bước chân tới trường của các em càng vững vàng hơn.

Học sinh vùng nông thôn trên đường đến trường. Ảnh: C.T.V

Là một tỉnh còn nghèo, nên đời sống một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước với nhiều chương trình thiết thực thì sẽ rất khó khăn cho ngành Giáo dục trong việc huy động trẻ đến trường và duy trì sĩ số học sinh. Do đó, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, nhất là học sinh nghèo, học sinh ở những vùng kinh tế khó khăn để các em có thêm điều kiện đến trường, an tâm học tập. Nổi bật như Quyết định 85, Quyết định 12 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh từ tiểu học đến THPT bán trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đặc biệt là Quyết định 36 về việc hỗ trợ gạo cho học sinh từ cấp tiểu học đến THCS ở các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Từ các chương trình hỗ trợ này, học sinh nghèo, học sinh vùng đặc biệt khó khăn ngoài việc được hỗ trợ tiền ăn, chi phí học tập, còn được hỗ trợ gạo, nên cuộc sống đầy đủ hơn, sức khỏe được nâng lên làm các em yên tâm bám trường, bám lớp. Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên cũng vơi đi nỗi vất vả khi không còn bỏ công đi huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.

Ông Trương Văn Hồ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Hòa 2 (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Cùng với các chương trình hỗ trợ học sinh nghèo khác thì chương trình hỗ trợ gạo đã mang lại những lợi ích thiết thực cho các em học sinh. Với mức hỗ trợ 15kg gạo/tháng/học sinh đã giúp gia đình các em yên tâm, học sinh phấn khởi khi đến trường. Từ đó, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm đáng kể, nhất là học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số”. “Có thực mới vực được đạo”, khi cái ăn được bảo đảm thì việc học tập sẽ được quan tâm, chú trọng hơn.

Một điều dễ nhận thấy là trong những năm qua, sự chuyển biến tích cực trong sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh là kết quả nỗ lực chung của toàn xã hội. Trong đó, những hạt gạo nghĩa tình từ chương trình hỗ trợ gạo cùng những chính sách hỗ trợ khác đã góp phần đáng kể trong việc “nâng bước” học sinh nghèo, học sinh vùng đặc biệt khó khăn đến trường.

Với các chính sách, chương trình thiết thực như thế này cho thấy sự nghiệp giáo dục ngày càng được quan tâm sâu sắc. Tin rằng, những nghĩa tình ấy sẽ giúp nhiều học trò nghèo vững bước vào đời khi được trang bị đầy đủ tri thức, tình thương… để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.