Giáo dục - Học Đường
Những gương sáng học tập của cộng đồng
Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã trở thành hoạt động của mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng… trong tỉnh. Từ đó, đã xuất hiện nhiều gương sáng với quyết tâm đầu tư đến cùng cho sự nghiệp giáo dục. Và tại đại hội biểu dương “Gia đình học tập - Dòng họ học tập - Cộng đồng học tập - Đơn vị học tập (GĐHT - DHHT - CĐHT - ĐVHT) tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2017” vừa qua, “những bông hoa” ngời sáng ấy đã được vinh danh, điển hình nhân rộng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam trao bằng tuyên dương cho gia đình học tập, dòng họ học tập tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2017. Ảnh: Đ.K.C
Những bông hoa tiêu biểu
Sáng hôm ấy, 192 GĐHT - DHHT - CĐHT - ĐVHT tiêu biểu đại diện cho hơn 101.000 gia đình, dòng họ, cộng đồng, ĐVHT trong toàn tỉnh tề tựu đông đủ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh để dự lễ biểu dương. Sự kiện ý nghĩa này được các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị vô cùng trông đợi từ khi biết mình có tên trong danh sách nối dài vinh dự được biểu dương tại đại hội. Đây là “những bông hoa quý” hết lòng chăm lo sự nghiệp giáo dục, dù cuộc sống khó nghèo vẫn quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, tạo điều kiện cho con cháu ăn học thành tài.
Nổi bật trong số đó là gia đình bà Nguyễn Thị Khuyên (ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi). Gia đình bà sống bằng nghề nông và đưa đò, cuộc sống nghèo khó nhưng vẫn chắt mót từng đồng để nuôi 7 người con ăn học thành tài. Giờ đây, nhà bà đã có 1 bác sĩ, 2 giáo viên, 3 cán bộ công chức. Những tháng ngày cơ cực giờ đã lùi xa, khốn khó ngày nào giờ đây đã được đền bù xứng đáng!
Có thể nói, nhiều GĐHT còn góp phần xây dựng nên những DHHT có bề dày truyền thống, điển hình như gia đình ông Nguyễn Công Trứ (ấp Chất Đốt, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi). Xuất thân từ một gia đình nông dân, cuộc sống vô cùng khó khăn, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, có khi đến mùa giáp hạt phải bữa cháo bữa rau nhưng vẫn cố gắng nuôi con cháu học hành đỗ đạt. Trong dòng họ ông hiện có 20 người thì 15 người đã có việc làm ổn định. Trong đó, có 1 thạc sĩ, 1 bác sĩ, 11 cử nhân, 2 người là doanh nghiệp tư nhân; còn các cháu nhỏ trong dòng họ đang đi học và đều có học lực khá, giỏi.
Dòng họ ông Phan Thế Hiệp (khóm 7, phường Láng Tròn, TX. Giá Rai) thì có đến 52 người có trình độ đại học trở lên. Riêng gia đình ông có 7 người con thì 3 người là thạc sĩ, 1 bác sĩ, 3 cử nhân. Hay dòng họ ông Mạc Phước Xám (ấp Mỹ 1, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) cũng là một ví dụ điển hình. Hiện DHHT này có 1 thạc sĩ, 4 bác sĩ, 2 dược sĩ, 11 đại học, 5 trung cấp y, còn lại đang công tác trong ngành Công an và doanh nghiệp tư nhân… Từ các GĐHT, DHHT tiêu biểu này đã góp phần hình thành nên những CĐHT, ĐVHT tiêu biểu.
Xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới
Tại đại hội biểu dương, bà Nguyễn Thị Quế Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, nhấn mạnh: “Muốn có một xã hay một phường, thị trấn học tập, trước hết phải xây dựng những “hạt nhân”, đó chính là GĐHT, DHHT… Thời gian qua, phong trào xây dựng GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình trong các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy truyền thống hiếu học, để có tri thức, kỹ năng trong thời kỳ hội nhập”.
Nếu như năm 2015 tỉnh mới có 33.758 GĐHT, 674 DHHT, 34 CĐHT, 29 ĐVHT thì đến tháng 9/2017 đã có 99.315 GĐHT, 983 DHHT, 322 CĐHT, 373 ĐVHT. Qua đó cho thấy cuộc vận động này có sức lôi cuốn nhân dân tham gia khá mạnh. Đây cũng là biểu hiện sinh động trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Phát huy những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2018 - 2020, các cấp Hội phấn đấu toàn tỉnh có 80% hộ gia đình được công nhận là GĐHT; 50% được công nhận là DHHT; 60% cộng đồng ấp, khóm được công nhận là CĐHT; 70% tổ chức các cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận là ĐVHT.
Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam cho rằng: “Đại hội là dịp để chúng ta tôn vinh các GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT tiêu biểu, tạo khí thế mới cho phong trào khuyến học, khuyến tài lan tỏa trên khắp các địa phương của tỉnh”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, thời gian tới các cấp Hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động xây dựng GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT. Phải coi đây là những “tế bào” quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập ở cơ sở. Ngoài ra, Hội Khuyến học các cấp cần chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, nhất là ngành Giáo dục để triển khai có hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới.
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới