Giáo dục - Học Đường

Những điểm sang của giáo dục vùng sâu

Thứ Tư, 14/10/2015 | 14:35

Ông Hồ Quang Huy, Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen và cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Ảnh: C.K

Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thì ngành Giáo dục cũng chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là ở các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Theo đó, đã xuất hiện nhiều “điểm sáng” ở vùng nông thôn với chất lượng dạy và học không thua gì các trường trung tâm, trường điểm ở thành thị.

Kỳ thi THPT quốc gia 2015 diễn ra lần đầu tiên với nhiều thay đổi về cách thức thi, kết cấu đề thi… đã khiến nhiều trường THPT rất lo lắng vì kết quả chung của tỉnh đã giảm nhiều so với trước đây với tỷ lệ đạt 89,28%, giảm 9,46% so với năm 2014. Trong đó, hệ giáo dục thường xuyên có 293 thí sinh dự thi, nhưng chỉ có 118 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 40,27%, giảm 40,79%... Tuy nhiên, điều gây bất ngờ lớn là một số trường THPT thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh lại có tỷ lệ đậu rất cao. Đơn cử như các trường THPT: Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) và Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đều có 100% học sinh đậu tốt nghiệp. Trong khi đó một số trường “điểm” như THPT Chuyên Bạc Liêu thì chỉ có 99,66% học sinh đậu tốt nghiệp...

Điều đáng nói là 2 đơn vị trên không chỉ có 100% đậu tốt nghiệp trong kỳ thi THPT quốc gia 2015 mà thành tích này đã được duy trì nhiều năm liền. Trong đó, Trường THPT Ninh Quới 3 năm liền có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp 100%. Ngoài ra, có năm tỷ lệ học sinh của trường đạt trên điểm sàn đại học, cao đẳng trên 30%. Trường có hàng chục giáo viên và hàng trăm học sinh đạt các giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia. Trong suốt 10 năm từ khi được thành lập đến nay, trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… Ông Dương Ngọc Việt, Hiệu trưởng trường, chia sẻ: “Với mục tiêu “Dạy làm người trước khi dạy chữ” cùng với phương châm “Chất lượng - trung thực - hội nhập”, chúng tôi đã nỗ lực không ngừng, xây dựng nền tảng cơ bản cho sự phát triển sau này của trường là một cơ sở giáo dục luôn trung thành với mục tiêu: giáo dục những con người Việt Nam có đủ tài, đức để làm chủ và xây dựng đất nước”. Với mục tiêu ấy, chúng tôi luôn cố gắng dạy dỗ, truyền đạt cho các em những kiến thức bổ ích để các em trở thành con ngoan, trò giỏi, những công dân tốt cho xã hội”.

Nếu nhìn chung vào chất lượng dạy và học của tỉnh thì việc những ngôi trường THPT ở vùng sâu như Ninh Quới (huyện Hồng Dân), Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi)có chất lượng dạy và học vượt trội như vậy được xem là một “hiện tượng”. Tuy nhiên, với những gì đã và đang diễn ra, nhất là thành tích có 100% học sinh đậu tốt nghiệp được duy trì trong nhiều năm liền thì có thể khẳng định đó không phải là “hiện tượng” mà những thành quả trên được kết tinh từ sự tận tụy, nhiệt tình của đội ngũ giáo viên, sự cố gắng học tập của học sinh.

Cùng với sự phát triển của giáo dục tỉnh nhà trên các mặt: cơ sở vật chất trường lớp, trình độ đội ngũ nhà giáo, chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn… thì những “điểm sáng” của giáo dục vùng sâu, vùng xa như trên đã khẳng định hướng đi đúng của ngành Giáo dục trong thời gian qua. Tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nâng chất đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa sẽ tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác “trồng người”, rút ngắn dần khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa thành thị và nông thôn sẽ là bài toán mà ngành Giáo dục cần tập trung trong những năm tiếp theo.

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.