Giáo dục - Học Đường
Nhiều cách làm hay để giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học sau tết
Sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán 2017 khá dài, ngay buổi học đầu tiên của năm mới, trong khi phần lớn học sinh hăm hở trở lại lớp thì có một số học sinh chưa đến lớp. Để khắc phục tình trạng này, ngành Giáo dục các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay để đưa học sinh trở lại lớp.
Niềm vui khi được nhận quà tết của học sinh Trường tiểu học Thuận Hòa 1 (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.K
Theo thống kê của ngành Giáo dục tỉnh, kết thúc học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, toàn tỉnh có 249 học sinh bỏ học, chiếm 0,18% so với tổng số học sinh đầu năm học. Trong đó, học sinh tiểu học có 1 em, học sinh THCS có 84 em, học sinh THPT là 164. Nếu so với cùng kỳ của năm học 2012 - 2013 có trên 1.000 học sinh bỏ học, thì năm học này số học sinh bỏ học đã giảm rất nhiều.
Tuy nhiên, do sau mỗi kỳ nghỉ tết Nguyên đán, số học sinh bỏ học lại tăng lên nên ngành Giáo dục đã có chỉ đạo và kế hoạch về việc đưa học sinh trở lại lớp ngay sau tết, từ đó các trường đã chủ động thực hiện ngay từ trước tết. Đó là các biện pháp vận động học sinh, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh không để con em mình bỏ học… Thực hiện sự chỉ đạo của ngành, ngay ngày đầu tiên sau tết, các trường đã tổ chức điểm danh, báo cáo sĩ số lớp. Những trường hợp học sinh chưa trở lại lớp được báo cáo ngay với Ban giám hiệu để có biện pháp giải quyết. Theo đó, các trường đã thành lập nhiều tổ công tác đến tận gia đình để vận động học sinh trở lại lớp. Tuy nhiên, đa phần các trường hợp bỏ học đều không có mặt tại địa phương, vì các em theo gia đình đi làm ăn xa ngoài tỉnh.
Ngoài các biện pháp trên, ngành Giáo dục các địa phương còn thực hiện nhiều giải pháp, nhiều cách làm sáng tạo để thu hút học sinh, đưa 100% học sinh trở lại lớp sau tết. Có thể kể đến cách làm hay của ngành Giáo dục TX. Giá Rai. Đó là, trước tết tất cả các trường đều thông báo cho học sinh: Ngay buổi học đầu tiên sau tết, học sinh nào đến lớp sẽ được nhận “lì xì”. Số tiền lì xì được các trường chuẩn bị trước tết từ việc vận động phụ huynh học sinh đóng góp. Tuy không nhiều, nhưng với việc được nhận lì xì ngay buổi học đầu tiên đã tạo động lực để các em hăng hái trở lại lớp sau tết. Ông Nguyễn Thành Quốc, chuyên viên phụ trách phong trào - Phòng
Ngoài ra, nhiều trường ở các địa phương khác cũng có một số cách làm hay để thu hút học sinh trở lại trường sau tết như: tổ chức tặng học bổng, tặng quà tết cho học sinh học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước tết, hay tổ chức tặng quà, khui heo đất… trong ngày đầu năm mới để tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Theo ghi nhận của chúng tôi, với những cách làm như trên, ngành Giáo dục nhiều địa phương đã tạo được không khí phấn khởi, vui tươi, háo hức học tập cho học sinh, nên số học sinh trở lại lớp ngay sau tết rất đông, chỉ có ít trường hợp bỏ học.
Việc học sinh bỏ học không chỉ làm đau đầu các nhà quản lý giáo dục, mà còn là “bài toán nan giải” cho các địa phương không chỉ trong vấn đề giáo dục, mà còn ở nhiều lĩnh vực khác như: giải quyết việc làm tại địa phương, vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo… Tuy nhiên, với sự nhiệt tình, tận tâm của đội ngũ nhà giáo qua nhiều cách làm hay, biện pháp sáng tạo đã phần nào giúp học sinh ý thức được trách nhiệm của mình, hăng hái trở lại trường sau tết để tiếp tục học tập, rèn luyện.
Châu Khánh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới