Giáo dục - Học Đường
Nghề Công tác xã hội: Hướng đi mới trong công tác đào tạo nghề
Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên xã hội nắm vững các kiến thức, kỹ năng về nghề Công tác xã hội (CTXH), Trường trung cấp Nghề Bạc Liêu vừa khai giảng lớp trung cấp nghề CTXH. Đây được xem là một nghề khá mới, mở ra hướng đi đầy triển vọng trong công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.
![]() |
Quang cảnh lễ khai giảng lớp trung cấp nghề CTXH. Ảnh: C.K |
Những người có trình độ chuyên môn về CTXH có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngành LĐ-TB&XH; trong các cơ sở y tế từ Trung ương tới địa phương. Ngoài ra, cử nhân CTXH cũng có thể làm việc tại các cơ sở cung ứng dịch vụ CTXH, các trường học, các trung tâm tham vấn và thực hành CTXH trong các lĩnh vực sức khỏe tâm thần, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, văn hóa, xã hội, môi trường, hoặc làm việc tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo CTXH. Trong tương lai, những người có chuyên môn về CTXH có thể tìm kiếm việc làm trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. |
Với mục tiêu đó, hiện nay nghề CTXH cũng đã có mã ngạch, chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức. Theo Đề án 32, từ năm 2010 - 2020 phải đào tạo và đào tạo lại 60.000 cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên CTXH trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học. Như vậy, nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên môn về CTXH ở nước ta là rất lớn.
Ông Ngô Nhất Cảnh, Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề Bạc Liêu, cho biết: “CTXH thật ra là một nghề không mới, vì lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên xã hội đang công tác trong ngành LĐ-TB&XH đã và đang làm các công việc trợ giúp các đối tượng xã hội. Tuy nhiên, việc được đào tạo chính quy sẽ giúp đội ngũ này nắm vững các kiến thức, kỹ năng của nghề. Từ đó, họ sẽ tổ chức được các hoạt động văn hóa, huy động nguồn lực, áp dụng tốt và linh hoạt các kỹ năng trong công tác, góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội tại địa phương”.
Tham gia lớp học, 55 học viên là cán bộ, nhân viên, cộng tác viên đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB&XH và các địa phương được trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản như: CTXH với người nghèo, CTXH với người có và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, lạm dụng ma túy và chất gây nghiện, CTXH với người khuyết tật, chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… Các kiến thức, kỹ năng này sẽ góp phần giúp đội ngũ cán bộ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đã và đang làm một cách chuyên nghiệp, bài bản hơn.
Ông Ngô Nhất Cảnh cho biết thêm: CTXH là một nghề chuyên hỗ trợ, giúp đỡ những người gặp khó khăn hoặc những người bị đẩy ra ngoài xã hội (người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ, người già...). Sứ mạng của ngành CTXH là nỗ lực hành động nhằm giảm thiểu những rào cản trong xã hội, sự bất công và sự bất bình đẳng. Thực chất của nghề CTXH là cung cấp dịch vụ cho người dân, nhân viên xã hội là “người phục vụ” chứ không phải “người chủ”. Đối tượng được chăm sóc, phục vụ đều là những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, những người cần chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ, che chở… Chính vì vậy, ngoài việc được trang bị kiến thức, nhân viên CTXH cần phải được đào tạo thêm nhiều về kỹ năng mềm để ứng phó với các tình huống tốt hơn trong thực tế nghề nghiệp.
Tin rằng trong thời gian 2 năm học tập, các học viên của lớp trung cấp nghề CTXH sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng để giúp đỡ, tư vấn, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các đối tượng là người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo… Với định hướng của Đề án 32 và sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian tới nghề CTXH sẽ là hướng đi mới trong công tác đào tạo nghề tại địa phương.
CHÂU KHÁNH
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới