Giáo dục - Học Đường
Ngành Giáo dục với bài toán học sinh đến trường
Tiếng trống khai trường đã rộn vang, năm học mới bắt đầu với những khó khăn, thuận lợi đan xen, đòi hỏi sự chung sức của xã hội và ngành Giáo dục trong việc đảm bảo tất cả trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Về vấn đề này, ông Trác Văn Đây - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bạc Liêu (ảnh) cho biết:
Việc huy động trẻ đủ tuoi đến trường, đặc biệt là trẻ mẫu giáo trên 5 tuổi và trẻ chuẩn bị vào lớp 1 luôn được quan tâm. Theo chỉ đạo chung, việc huy động trẻ đủ tuổi đến trường đối với cấp mẫu giáo 5 tuổi phải đạt 99% và hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98 - 99%. Hàng năm, công tác này vẫn luôn được đôn đốc, nhắc nhở, chỉ đạo thường xuyên. Công tác huy động, nắm bắt các đối tượng đủ tuổi đến trường phải có sự kết hợp giữa chính quyền địa phương và hiệu trưởng của trường đó.
Trường hợp trẻ chưa có hộ khẩu vẫn được đi học bình thường, nếu thiếu khai sinh thì liên hệ địa phương để được làm khai sinh. Địa phương hoặc trường nào yêu cầu phải có hộ khẩu mới cho vào lớp 1 là sai. Và ở đâu có sai sót, thì hiệu trưởng của trường nơi mà lẽ ra trẻ có thể đi học phải chịu trách nhiệm.
* Chị Trần Ngọc Thanh (phường 1, TP. Bạc Liêu) hỏi: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi chỉ có thể đóng học phí cho con, còn phần hội phí thì xin được miễn. Tuy nhiên, nhà trường yêu cầu phải làm đơn, có xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh khó khăn thì mới được xét. Hội phí là các khoản thu không bắt buộc, tự nguyện đóng góp nhưng tại sao phải có đơn xác nhận thì mới được giảm trừ?
Ông Trác Văn Đây: Tôi xin khẳng định, trường nào yêu cầu phụ huynh phải làm đơn xác nhận thì mới miễn giảm khoản đóng hội phí là hoàn toàn sai. Sở GD-ĐT vẫn giữ nguyên quan điểm, hội phí phụ huynh học sinh là các khoản đóng góp tự nguyện. Hàng năm, muốn vận động thì Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp phải xây dựng kế hoạch nội dung thu chi hàng năm, sau đó trình với các phụ huynh trong kỳ họp phụ huynh học sinh, nếu thống nhất thì mới thu. Và việc thu là trên tinh thần tự nguyện, không được ép buộc, cũng không ra mức đóng.
* Ở quê tôi, cứ sau mùa hè lại có nhiều trẻ em bỏ học. Hỏi thăm mới biết, các em không có tiền đi học, phải bỏ học đi làm thuê, nhặt phế liệu… kiếm sống. Ngành Giáo dục có giải pháp gì cho việc bỏ học của các em? (Một bạn đọc có địa chỉ email: thuynguyenbl27 @gmail.com hỏi)
Ông Trác Văn Đây: Năm học 2014 - 2015, tỷ lệ học sinh bỏ học trong cả tỉnh là 1,09%, tỷ lệ này giảm hàng năm, so với năm học 2013 - 2014 giảm gần 50%.
Đây là vấn đề được ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ. Hàng năm, sau ngày tựu trường, trường nào có học sinh bỏ học phải có văn bản gửi cho phụ huynh của em đó, kết hợp với chính quyền địa phương để vận động học sinh đến trường. Từ khi có văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy phải khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, vận động toàn hệ thống chính trị tham gia thì tình hình học sinh bỏ học ngày càng giảm. Học sinh nghèo thì được miễn học phí, được cấp học bổng khuyến học do các mạnh thường quân tài trợ…
K.P (thực hiện)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới