Giáo dục - Học Đường
Ngành Giáo dục huyện Vĩnh Lợi: Lá cờ đầu trong phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Trong thời gian qua, huyện Vĩnh Lợi đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Trong đó, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, ngành Giáo dục huyện đã thực hiện rất tốt và trở thành lá cờ đầu trong phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của tỉnh.
Học sinh huyện Vĩnh Lợi thực hành trên tivi tương tác trong giờ học.
Phòng máy vi tính của Trường tiểu học Mai Thanh Thế (xã Châu Hưng A).
Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang của Trường mẫu giáo Vàng Anh (xã Vĩnh Hưng A). Ảnh: C.K
Vĩnh Lợi hiện có 16/28 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 57,1%, gồm: 8 trường mẫu giáo - mầm non, 6 trường tiểu học, 2 trường THCS. Điều ấn tượng là nếu như toàn tỉnh có 19 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 thì Vĩnh Lợi có 9 trường, tăng 6 trường so với năm 2016. Đặc biệt, xã Châu Hưng A có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đây là xã đầu tiên của tỉnh có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 100%.
Bà Đoàn Thị Thùy Linh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo, diện mạo trường lớp trên địa bàn Vĩnh Lợi ngày càng khởi sắc. Trong năm 2018, ngành tiếp tục tham mưu với UBND huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học. Đồng thời, chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị khi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi nhiệm kỳ 2015 - 2020, với chỉ tiêu ngành GD-ĐT phấn đấu có 75% trường đạt chuẩn quốc gia và 100% trường đạt chuẩn cơ sở vật chất đến năm 2020, mà còn là nền tảng để các trường nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện trong thời gian tới”.
Theo đó, để có được những thành công trên, ngành Giáo dục huyện đã xây dựng kế hoạch, lộ trình… cho từng trường. Các trường nằm trong kế hoạch đề nghị công nhận đều đảm bảo đạt 4/5 tiêu chuẩn. Riêng đối với tiêu chuẩn về tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ngành Giáo dục đã chủ động tham mưu với UBND huyện quan tâm đầu tư kinh phí mở rộng, xây dựng phòng học, phòng chức năng, mua sắm đồng bộ trang thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học.
Ngay từ đầu năm học 2017 - 2018, bằng nguồn vốn vận động xã hội hóa giáo dục và vốn ngân sách Nhà nước, huyện đã bố trí trên 30 tỷ đồng để xây dựng, mở rộng các trường: mẫu giáo Vàng Anh, mẫu giáo Họa Mi, mẫu giáo Sao Mai, tiểu học Phan Đình Phùng, tiểu học Trần Quốc Toản, tiểu học Hoàng Quân. Ngoài ra, từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục, ngành đã tiến hành duy tu, sửa chữa tất cả các phòng học, phòng chức năng và xây mới các công trình phụ như: tường rào, nhà vệ sinh, sân bãi… Hiện tại, các công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Ngay sau khi bàn giao, Phòng GD-ĐT huyện tiến hành bổ sung trang thiết bị đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.
Ông Nguyễn Hoàng Đê, Hiệu trưởng Trường tiểu học Mai Thanh Thế (1/9 ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 của huyện), cho biết: “Từ khi thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường được đầu tư chỉnh trang khuôn viên, tường rào, cổng, phòng học… và đặc biệt là được đầu tư, đưa vào sử dụng khu sân chơi, sân tập thể dục - thể thao với nhiều trang thiết bị luyện tập. Từ đó, các phong trào của trường có sự thay đổi rõ rệt, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức có ý thức trách nhiệm rất cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học, học sinh học tập, vui chơi rất phấn khởi, hứa hẹn một năm học sẽ có nhiều thành tích nổi bật”. Dù quy mô chỉ khoảng 600 học sinh, nhưng trường có diện tích hơn 6.000m2. Trong đó, diện tích sân chơi là trên 2.400m2, riêng khu thể thao gồm sân bóng đá, sân cầu lông, hồ bơi… có diện tích khoảng 1.500m2.
Bên cạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, ngành Giáo dục Vĩnh Lợi cũng rất quan tâm đến các phong trào dạy và học, phong trào rèn luyện sức khỏe, trang bị kỹ năng mềm cho học sinh... Điển hình như việc thực hiện Chỉ thị phổ cập bơi của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT…, ngành đã mạnh dạn tham mưu và được UBND huyện đầu tư kinh phí trên 600 triệu đồng để trang bị 3 hồ bơi di động cho các trường tiểu học, THCS. Đến nay các hồ bơi đã hoàn thành, đưa vào hoạt động và được đa số phụ huynh đồng tình, học sinh tích cực tham gia học bơi…
Với những kết quả ấn tượng như trên, trong năm 2018 này, ngành Giáo dục huyện sẽ tiếp tục xây dựng thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 1 trường đạt chuẩn mức độ 2. Ông Châu Minh Thoại, Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Để trường tiểu học Trần Quốc Toản và trường THCS Lý Thường Kiệt đủ điều kiện được công nhận vào cuối năm, bên cạnh việc đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, huyện cũng sẽ đầu tư xây dựng nhà đa năng; cải tạo, sửa chữa toàn bộ cho các đơn vị này”. Được biết, sau khi ngành Giáo dục tỉnh kiểm tra, hiện tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Hưng Hội) đã cơ bản đáp ứng các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, ngành Giáo dục Vĩnh Lợi từ một đơn vị có cơ sở vật chất thiếu và yếu khi được chia tách vào năm 2005 đã vươn lên mạnh mẽ và trở thành lá cờ đầu trong phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của tỉnh. Bằng những định hướng và cách làm đúng đắn, tin rằng đây sẽ là nền tảng để ngành Giáo dục Vĩnh Lợi từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương trong thời gian tới.
Châu Khánh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới