Giáo dục - Học Đường
Ngành Giáo dục: Chung tay trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
Đến thời điểm này, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thể tới trường dù tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tốt. Một trong những nguyên nhân là các trường học đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19. Không chỉ cho mượn cơ sở vật chất, cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục còn có những việc làm thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với địa phương trong công tác phòng, chống dịch.
Ngành Giáo dục huyện Vĩnh Lợi hỗ trợ suất ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Minh Thoại
Từ ngày 1/10 đến nay, khi các địa phương có dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời gian qua như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… nới lỏng giãn cách xã hội thì những lao động bị kẹt lại ở đây đã bắt đầu di chuyển về quê. Trong đó, riêng tỉnh Bạc Liêu đã có hơn 20.000 công dân trở về. Nhằm đáp ứng nhu cầu cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 theo quy định cho những công dân này, gần như tất cả cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh đều được các địa phương trưng dụng để làm khu cách ly. Và khi nhận được sự chỉ đạo này, các trường học đã tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, điện, nước… để bàn giao cho các lực lượng vào tiếp nhận, điều hành, quản lý khu cách ly.
Những ngày qua, ngoài việc dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế… trong các phòng học để người dân vào cách ly tập trung, đội ngũ cán bộ, giáo viên của ngành Giáo dục cũng di chuyển phương tiện, máy móc… về các điểm trường lẻ (nơi không đủ điều kiện làm khu cách ly tập trung) để làm việc, dạy học trực tuyến cho học sinh.
Đơn cử như trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi có 28 trường học của 3 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS) thì đã bàn giao cho địa phương 21 trường để làm khu cách ly tập trung. Đối với những trường không đủ điều kiện sử dụng làm khu cách ly tập trung như không có hàng rào khép kín, cơ sở vật chất chưa đảm bảo... thì ngành Giáo dục huyện tiếp tục sử dụng. Ông Châu Minh Thoại - Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi, cho biết: “Hiện nay, hầu hết cơ sở giáo dục đều được trưng dụng làm khu cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19 cho người dân về từ vùng dịch. Do đó, ngành Giáo dục huyện chấp hành tốt chủ trương của tỉnh, của địa phương và tiến hành chuẩn bị, bàn giao cơ sở vật chất tốt nhất. Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn với địa phương, cũng như nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ dạy và học”.
Theo đó, ngành Giáo dục huyện đã chỉ đạo các trường học tạm thời di dời, tập trung đội ngũ, thiết bị về các điểm trường lẻ để tiếp tục làm việc, giảng dạy trực tuyến cho học sinh. Trên địa bàn xã Hưng Thành, 4 trường học được trưng dụng làm khu cách ly tập trung đã di dời về làm việc chung tại điểm trường lẻ ở ấp Năm Căn. Tương tự, trên địa bàn xã Hưng Hội, 3 đơn vị cũng về làm việc chung tại điểm trường mẫu giáo ở ấp Cù Lao…
Mặt khác, cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục còn có những việc làm thiết thực nhằm hỗ trợ địa phương chăm lo cho công dân đang thực hiện cách ly tập trung. Cụ thể là nhiều cán bộ, giáo viên đã tham gia vào các bếp ăn, cùng chung tay chăm lo những bữa ăn tươm tất cho người cách ly và các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh đó, các thầy cô còn tích cực vận động đồng nghiệp, người thân và cộng đồng xã hội để hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm cho các bếp ăn, các công dân đang cách ly…
Dù đang gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện làm việc tạm bợ ở những điểm trường lẻ, nhưng các cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành Giáo dục vẫn luôn lạc quan, cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”. Đặc biệt là tích cực chung tay cùng địa phương phòng, chống dịch với mong muốn đẩy lùi đại dịch COVID-19.
Châu Khánh
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026
- TP. Bạc Liêu trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên