Giáo dục - Học Đường
Ngành GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi: Giáo dục tình yêu quê hương qua những giờ học lịch sử địa phương
Nhiều năm học qua, lịch sử địa phương đã được ngành GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi đưa vào chương trình giảng dạy ở các cấp học. Bên cạnh học lý thuyết trên lớp, học sinh còn được tham gia các buổi ngoại khóa, được tận mắt nhìn thấy những di tích lịch sử của địa phương mình.
Học sinh Trường THCS Ngô Quang Nhã nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi).
Từ những tiết học đó, giúp học sinh hiểu hơn về lịch sử hình thành và phát triển, những truyền thống tốt đẹp của nơi mình sinh ra và lớn lên. Các em càng thêm tự hào và yêu quê hương, qua đó ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình để cố gắng học tập, rèn luyện góp sức xây dựng quê hương.
Bên cạnh những tiết học trên lớp, nội dung lịch sử địa phương còn được lồng ghép ở những giờ sinh hoạt ngoại khóa, tham quan trải nghiệm, các cuộc thi… Các tiết học từ lý thuyết đến ngoại khóa đã mở rộng thêm nhiều kiến thức gần gũi với các em trong cuộc sống, việc liên hệ thực tế trở nên dễ dàng hơn, sự hiểu biết về lịch sử quê hương cũng trở nên phong phú hơn rất nhiều. Tham gia buổi ngoại khóa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, em Đoàn Nguyễn Phương Đình, Trường THCS Ngô Quang Nhã (xã Châu Thới), chia sẻ: “Em rất tự hào khi ở địa phương mình có một di tích cấp quốc gia là Đền thờ Bác. Chính những giờ học lịch sử địa phương, những chuyến đi ngoại khóa như thế này làm cho chúng em thêm yêu quê hương mình hơn”.
Học sinh Trường tiểu học Hoa Lư trong giờ học lịch sử địa phương. Ảnh: C.K
Để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy, các thầy cô giáo bộ môn Lịch sử đã phải sưu tầm thêm thông tin, tư liệu lịch sử của địa phương qua nhiều nguồn sách báo, trình chiếu tranh ảnh minh họa cho học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu. Đối với cấp tiểu học, khối lớp 4, lớp 5 đã được tiếp cận kiến thức về lịch sử địa phương. Ở các tiết học, các em được tìm hiểu những kiến thức cơ bản của lịch sử gắn với địa lý - văn hóa của địa phương. Đó là nền tảng để các em hình thành cho mình tình yêu đối với môn Lịch sử, có hứng thú đam mê tìm hiểu về lịch sử, đặc biệt là lịch sử quê hương ở những cấp học lớn hơn. Chẳng những khám phá những kiến thức lịch sử, mà còn hình thành ở các em thái độ và động cơ học tập đúng đắn, nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử trong nhà trường.
Cô Vũ Thị Ngọc Cẩm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoa Lư (thị trấn Châu Hưng), cho biết: “Đối với cấp tiểu học, giờ học lịch sử địa phương các em được giới thiệu về các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên phối hợp với phụ huynh tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại các di tích để các em tự tìm hiểu, khám phá”.
Có thể nói, thông qua các tiết học lịch sử địa phương, học sinh đã được trang bị rất nhiều những kiến thức bổ ích, và đó trở thành một phần quan trọng trong gói hành trang cho những chủ nhân tương lai của đất nước bước vào đời, tiếp bước công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ hội nhập.
Thiên Hương
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới