Giáo dục - Học Đường
Nên đăng ký thi bao nhiêu môn?
Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 sẽ tổ chức 8 môn thi, trong đó thi 3 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và các môn tự chọn từ các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Vậy thí sinh nên chọn thi bao nhiêu môn để đảm bảo đậu tốt nghiệp và đại học?
Để được xét tốt nghiệp THPT, các thí sinh sẽ chọn cho mình 1 môn tự chọn nữa. Nếu muốn được xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, các bạn phải thi thêm 1 môn nữa. Ví dụ: thí sinh khối A sẽ thi Toán và chọn thêm 2 môn nữa là Vật lý, Hóa học; khối C thi môn bắt buộc là Ngữ văn và thi thêm 2 môn nữa là Lịch sử, Địa lý.
Như vậy, các bạn nên chọn môn thi trùng khớp với ngành học của mình, để thuận lợi đăng ký xét tuyển. Việc chọn môn thi tốt nhất là chọn những môn nào để thi ít nhất, nhưng lại có nhiều tổ hợp xét tuyển tạo cơ hội trúng tuyển cao hơn.
Một điểm quan trọng khác các bạn cần lưu ý là những môn có nhân hệ số. Vì cùng số điểm nhưng bạn khác có môn nhân hệ số cao sẽ có cơ hội đậu nhiều hơn.
Theo các chuyên gia tư vấn, các bạn không nên chọn quá nhiều môn thi, chỉ cần thi 5 môn là vừa, nhiều nhất là 6 môn, không nên thi 7 - 8 vì thi quá nhiều môn bạn sẽ bị phân tâm mất tập trung. Theo thống kê năm 2015, có hơn 50% thí sinh chọn thi Toán, Lý, Hóa cho khối A và Văn, Sử, Địa của khối C vì những môn này có nhiều tổ hợp để bạn xét tuyển.
B.T (tổng hợp)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới