Giáo dục - Học Đường

Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong học đường

Thứ Sáu, 02/09/2016 | 14:55

Trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, vài năm trở lại đây toàn thế giới đã phải hứng chịu rất nhiều thiên tai, thảm họa mà tác nhân góp phần gây nên những hiểm họa đó chính là con người. Bởi vậy, việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (BVMT) trong cộng đồng nói chung, học đường nói riêng giai đoạn hiện nay trở nên vô cùng cấp thiết!

Quang cảnh lớp tập huấn nâng cao nhận thức về BVMT. Ảnh: Đ.K.C

Trang bị những kiến thức bổ ích

Có thể nói, tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta nói chung và Bạc Liêu nói riêng đang diễn biến khá phức tạp như: khai thác tài nguyên thiên nhiên (TNTN) quá mức, không khí ô nhiễm, biến đổi khí hậu, áp lực môi trường từ tốc độ đô thị hóa… Thế nên, vấn đề giáo dục ý thức BVMT cho xã hội nói chung, trường học nói riêng trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành.

Với ý nghĩa đó, vừa qua Sở TN-MT phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về BVMT cho hơn 140 giáo viên khối tiểu học và THCS địa bàn TP. Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi và Hòa Bình. Lớp tập huấn đã trang bị cho các giáo viên - những tuyên truyền viên tiềm năng về BVMT những kiến thức bổ ích thông qua các chuyên đề: Môi trường và cuộc sống; Suy thoái môi trường và phát triển bền vững; Bảo tồn TNTN trong cuộc sống; Các giải pháp BVMT và TNTN tại trường học, gia đình và nơi công cộng; Thiết kế bài giảng lồng ghép các giải pháp BVMT và TNTN trong công tác giảng dạy đối với học sinh tiểu học, THCS; Kỹ năng thiết kế chương trình đào tạo ngoại khóa, trò chơi về môi trường cho học sinh; Xây dựng chương trình BVMT tại trường học và mô hình trình diễn...

Bên cạnh đó, các học viên còn được xem những đoạn clip ngắn về thực trạng ô nhiễm môi trường, những thảm họa khó lường từ biến đổi khí hậu, hiện tượng nóng lên của Trái đất, ý thức kém của con người với việc BVMT… như những minh chứng đầy thuyết phục kêu gọi mọi người phải chung tay BVMT. Không khí lớp tập huấn càng sôi nổi hơn khi các học viên được chia nhóm thảo luận, trình bày ý kiến cá nhân về nâng cao nhận thức BVMT trong giai đoạn hiện nay; vận dụng những kiến thức được trang bị vào từng bài tập thực hành cụ thể theo nhóm; trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hay về bảo vệ cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp từ các đơn vị bạn…

 Sẻ chia những mô hình hiệu quả

Hai chuyên đề lớn được các học viên đặc biệt quan tâm bởi tính ứng dụng cao vào thực tiễn đó là thiết kế bài giảng lồng ghép các giải pháp BVMT, TNTN và kỹ năng thiết kế chương trình ngoại khóa, tổ chức trò chơi và xây dựng những mô hình hiệu quả về BVMT.

Theo đó, giáo viên có thể lồng ghép nội dung giáo dục BVMT thông qua các tiết hoạt động học, hoạt động ngoài trời, hoặc hoạt động vệ sinh, lao động. Bên cạnh đó còn có thể tích hợp giáo dục BVMT với một số môn học như: Sinh học, Địa lý, Hóa học, Vật lý, Ngữ văn, Giáo dục công dân…

Nhiều giáo viên rất tâm đắc với chuyên đề thiết kế chương trình ngoại khóa thông qua hình thức dã ngoại, sinh hoạt câu lạc bộ, tham quan thực tế môi trường địa phương, tổ chức các cuộc thi về giáo dục BVMT như vẽ tranh, sáng tạo sản phẩm tái chế, làm báo tường, rung chuông vàng… vì gần gũi, dễ ứng dụng và đạt được hiệu quả tuyên truyền cao.

Một số mô hình hiệu quả về BVMT đang được các trường học trên cả nước áp dụng: phân loại rác thải; tái chế rác thải gây quỹ Vì người nghèo; phong trào “Kế hoạch nhỏ” giúp bạn nghèo vượt khó; tiết kiệm nước - việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn; Tết trồng cây nhớ Bác; “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”… với nhiều cách làm mới lạ, tạo được sức lan tỏa trong học đường.

Cô Phạm Ngọc Trinh (Trường THCS Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) chia sẻ: “Đây thật sự là những kiến thức bổ ích và cần thiết đối với bản thân tôi, cũng như các giáo viên tham gia lớp tập huấn. Những bài học lý thuyết giàu giá trị thực tiễn này sẽ được chúng tôi triển khai hiệu quả thông qua việc lồng ghép vào các tiết học chính khóa, các buổi sinh hoạt ngoại khóa giúp học sinh nâng cao nhận thức về BVMT”.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.