Giáo dục - Học Đường

Năm học mới ở các trường vùng sâu

Thứ Hai, 07/09/2020 | 15:59

Năm học mới 2020 - 2021 đã bắt đầu với buổi học chính thức đầu tiên vào ngày 7/9/2020. Sau thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo…, thời điểm này, các trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trường ở vùng sâu, vùng xa đã bước vào năm học mới với một tâm thế vững vàng, sẵn sàng chinh phục những khó khăn, thử thách để nâng bước cho các em học sinh đến trường.

Bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở GD-KH&CN tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân).

Trường THPT Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) là đơn vị thuộc nhóm trường xa nhất tỉnh, nhưng nhiều năm liền chất lượng giáo dục vẫn được giữ vững. Đơn cử như trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vừa qua, trường có 91 học sinh dự thi (trong đó có 19 học sinh đồng bào dân tộc) thì có đến 90 học sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt 98,90%. Ông Huỳnh Thanh Giang, Hiệu trưởng trường, cho biết: “Chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021, trường đã hoàn tất công tác tuyển sinh lớp 6 và tuyển sinh lớp 10 đạt chỉ tiêu đề ra. Theo đó, năm học này trường tuyển 198 học sinh lớp 6 và 128 học sinh lớp 10. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được chăm lo chu đáo. Cụ thể là trường đã vận động xã hội hóa trên 55 triệu đồng của nhiều cá nhân, đơn vị, trong đó phần lớn nguồn quỹ này sẽ được dùng để tặng học bổng cho học sinh nghèo…”.

Bước vào năm học mới, trường gặp không ít khó khăn, thách thức khi đội ngũ nhà giáo bị xáo trộn do chuyển công tác, xin nghỉ vì hoàn cảnh gia đình. Hiện trường đang thiếu 1 giáo viên môn Tiếng Anh, 1 giáo viên môn Hóa học… Về cơ sở vật chất, trường có 2 khu gồm khu 1 dạy cấp THPT, khu 2 dạy cấp THCS. Tuy nhiên, khu 2 đang xuống cấp, sân trường ngập nước do không có hệ thống thoát nước, khu 1 dù được xây dựng khá hoàn chỉnh về cơ sở vật chất nhưng lại thiếu hóa chất, thiết bị… cho các phòng bộ môn. Mặc dù vậy, thầy và trò nhà trường vẫn lạc quan, quyết tâm vượt khó, tự tin bước vào năm học mới.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Khuyến (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) háo hức đón chào năm học mới trong tiết học đầu tiên. Ảnh: C.K

Tại Trường tiểu học Nguyễn Khuyến (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) không khí năm học mới cũng rất rộn ràng. Năm học 2020 - 2021, trường có trên 500 học sinh. Đây cũng là đơn vị có số lượng học sinh dân tộc Khmer khá đông với hơn 200 em. Ông Nguyễn Văn Ảo, Hiệu trưởng trường, cho biết: “Trong năm học này, trường tập trung cho công tác dạy học theo sách giáo khoa mới. Theo đó, chúng tôi tiến hành đổi mới phương pháp dạy học, tập trung vào công tác soạn giảng nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học”. Dù thuộc trường vùng nông thôn sâu nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, phần lớn học sinh nghèo, học sinh khó khăn đều được nhận quà trong ngày khai giảng và đặc biệt là đa số học sinh lớp 1 đều có sách giáo khoa theo chương trình mới để học tập.

Từ quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục để xóa dần khoảng cách với các trường ở thành thị, thầy và trò các cấp học địa bàn vùng sâu, vùng xa đã không ngừng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ các nguồn xã hội hóa, kinh phí sự nghiệp giáo dục để mở rộng trường lớp, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Hàng ngàn suất học bổng, xe đạp, quần áo, đồ dùng học tập… đã đến tay học sinh nghèo trong dịp khai giảng năm học mới. Đó là những món quà tiếp sức đầy ý nghĩa, nâng bước các em đến trường.

Cùng với đó, cũng trong năm học mới này, nhiều phong trào thi đua được ngành Giáo dục tiếp tục phát động như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Giúp đỡ học sinh yếu kém”… Chính các phong trào này đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo giáo dục vùng sâu những năm qua.

Khởi động năm học mới với quyết tâm cao và nhiều kỳ vọng tốt đẹp, tin rằng thầy và trò các trường vùng sâu sẽ phát huy những thành tích đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục địa bàn vùng sâu, vùng xa nói riêng, tỉnh nhà nói chung.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.