Giáo dục - Học Đường

Năm học mới 2020 - 2021: Vừa dạy học, vừa phòng dịch

Thứ Sáu, 11/09/2020 | 15:27

Vậy là năm học mới 2020 - 2021 đã chính thức khởi động. Bên cạnh nhiệm vụ dạy chữ, rèn người, không ngừng đổi mới, sáng tạo thì ngành Giáo dục còn kiêm thêm vai trò đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhưng với sự kỳ vọng và tin tưởng, toàn xã hội đang dõi theo từng bước đi của ngành Giáo dục và mong chờ thành công từ chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trường mầm non Hoa Sen (TP. Bạc Liêu) đo thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp. Ảnh: Đ.K.C

Chủ động phòng dịch để dạy tốt - học tốt

Cùng nhìn lại năm học vừa qua, tưởng như ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh làm cho việc dạy - học nhiều lần bị gián đoạn sẽ rất khó để hoàn thành kế hoạch năm học, nhưng với quyết tâm của ngành Giáo dục, mọi thứ đều kết thúc tốt đẹp.

Năm học 2020 - 2021 khởi động, dư luận xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh bày tỏ nỗi bất an trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhưng ngành Giáo dục đã trấn an sự lo lắng ấy bằng những hành động hết sức cụ thể trong công tác phòng chống dịch. Theo đó, lễ khai giảng đã diễn ra ngắn gọn, không quá 1 giờ trong điều kiện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của liên ngành Y tế và GD-ĐT từ Trung ương đến địa phương. Tất cả các cơ sở giáo dục tổ chức khai báo y tế đối với toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh trước ngày tựu trường. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các đại biểu có biểu hiện ho, sốt, khó thở không được tham dự lễ.

Không chỉ chuẩn bị tốt cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, ngành Giáo dục còn chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cho cả năm học. Theo đó, trước ngày 1/9, các nhà trường, cơ sở giáo dục đều kiện toàn Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cho năm học 2020 - 2021. Những điều kiện, trang thiết bị phòng chống dịch như máy đo thân nhiệt, nhiệt kế điện tử, vật tư y tế, khẩu trang dự phòng, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, bồn rửa tay… cho học sinh được chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ. Các trường còn chuẩn bị tài liệu, tờ rơi tuyên truyền để nâng cao tinh thần cảnh giác trước dịch bệnh nguy hiểm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Giáo viên và học sinh các trường cũng được tập huấn về kiến thức phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt, học sinh được nhắc nhở để thực hiện nghiêm những quy định về việc phòng chống dịch do trường đề ra; đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp học, trên đường từ trường về nhà, cũng như nơi công cộng; hướng dẫn thói quen thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, sau khi tháo bỏ khẩu trang; không dùng chung đồ dùng cá nhân…

Sự chủ động của toàn ngành, của thầy trò các trường khiến xã hội càng tin tưởng ngành Giáo dục tỉnh nhà sẽ vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, hoàn thành tốt mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa dạy tốt - học tốt trong tình hình mới.

Kỳ vọng vào sự đổi mới

Chị Trần Ngọc Huyền (Phường 3, TP. Bạc Liêu) bày tỏ: “Năm nay con tôi vào lớp 1 cũng là năm học bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới. Thấy con vui vẻ hơn mỗi ngày đến trường, hào hứng với những kiến thức mới được giảng dạy trên lớp học, tôi cảm thấy rất phấn khởi khi chương trình mới có những thay đổi theo hướng sáng tạo, khơi gợi ở trẻ niềm vui trong học tập. Không chỉ riêng tôi mà có lẽ rất nhiều phụ huynh trên cả nước cũng đang kỳ vọng chương trình mới sẽ mang lại nhiều đổi mới, giúp trẻ được thực hành nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn…”.

Từ chia sẻ của rất nhiều giáo viên bậc tiểu học phụ trách khối lớp 1, chúng tôi nhận thấy rằng, dù phải đối diện với những khó khăn bước đầu nhưng hầu hết đều cảm thấy hứng thú khi đón nhận chương trình mới. Bởi các thầy, cô đều cho rằng với chương trình này sẽ tập trung vào việc phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Khi tiếp cận chương trình, các em sẽ không bị áp lực quá nhiều về kiến thức, được vừa học vừa chơi, vừa khám phá, vừa trải nghiệm… góp phần hình thành nên những phẩm chất của một công dân tương lai trong thời kỳ hội nhập, toàn cầu hóa.

Và mong mỏi lớn nhất mà các thầy cô giáo đang quan tâm hiện nay là hy vọng trong năm học 2020 - 2021 sẽ có chính sách đãi ngộ giáo viên để họ yên tâm công tác, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.