Giáo dục - Học Đường

Năm học 2017 - 2018: Tạm dừng tổ chức các cuộc thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng Internet

Thứ Sáu, 25/08/2017 | 15:13

Vụ Phó vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT) - Nguyễn Xuân Thành cho biết, từ năm học 2017 - 2018 Bộ quyết định tạm dừng các cuộc thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng Internet. Vì qua tổ chức rà soát trên quy mô cả nước, số lượng các cuộc thi dành cho học sinh (HS) hiện khá nhiều, chồng chéo và gây không ít áp lực cho thầy, trò lẫn phụ huynh. Quyết định này nhận được sự đồng thuận cao từ phía dư luận.

Học sinh tiểu học trên địa bàn TP. Bạc Liêu tham gia cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2016 - 2017. Ảnh: Đ.K.C

Số lượng cuộc thi giảm còn 50%

Có thể thấy, các cuộc thi trên mạng Internet dành cho HS thời gian qua được tổ chức một cách tự nguyện và linh hoạt bố trí ngoài giờ học để các em có thể vận dụng, mở rộng kiến thức. Và thực tế, các cuộc thi như giải Toán, tiếng Anh qua mạng những năm qua đã đáp ứng khá tốt yêu cầu tăng cường vận dụng những kiến thức được học từ các môn trong nhà trường. Tuy nhiên, do đã được tổ chức khá nhiều năm nên cũng cần phải rà soát cả về nội dung, phương thức tổ chức để đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực học sinh theo yêu cầu đổi mới giáo dục.

Việc quyết định tạm dừng các cuộc thi này là tất yếu khi cuối tháng 5 vừa qua, Bộ GD-ĐT tiến hành rà soát trên quy mô cả nước thì số lượng các cuộc thi dành cho HS còn nhiều, chồng chéo, gây áp lực. Không ít cuộc thi chỉ tập trung vào kiểm tra kiến thức lý thuyết đơn thuần mà HS đã học ở trường, hạn chế cơ hội để các em rèn luyện, trải nghiệm, cũng như phát triển kỹ năng, năng lực. Một số cuộc thi không thiết thực, không nhận được sự đồng tình của xã hội, làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy - học. Không chỉ vậy, một số trường còn “bám” vào kết quả của một số cuộc thi để xét tuyển sinh đầu vào, làm dấy lên “trào lưu” HS tham gia cùng lúc nhiều cuộc thi để kiếm thêm điểm ưu tiên, gây quá tải, mất thời gian và ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả, chất lượng giáo dục.

“Như vậy, sau khi tinh giảm và quyết định tạm dừng các cuộc thi giải Toán, tiếng Anh qua mạng Internet thì số lượng cuộc thi mà địa phương đề xuất tiếp tục duy trì chỉ còn khoảng 50% so với trước đây. Nội dung và hình thức thi đáp ứng được yêu cầu tạo ra sân chơi bổ ích cho HS, tạo điều kiện để các em phát triển kỹ năng, năng lực…”, ông Nguyễn Xuân Thành cho biết thêm.

Toàn xã hội phấn khởi

Quyết định tinh giảm, tạm dừng tổ chức các cuộc thi đang được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó nhiều giáo viên, phụ huynh, HS bày tỏ sự đồng tình ủng hộ vì cho rằng việc giảm tải này sẽ bớt đi gánh nặng, áp lực cho cả thầy lẫn trò khi nhiều trường vẫn khư khư lấy kết quả cuộc thi làm tiêu chí phân loại, đánh giá giáo viên.

Nhiều giáo viên trực tiếp tham gia “luyện” thi cho HS trên địa bàn tỉnh than thở, mỗi lần đến đợt thi là thầy và trò lại như “ngồi trên đống lửa” vì không chỉ bị “áp” chỉ tiêu về số lượng HS tham gia, mà còn phải “gồng” mình để kiếm giải thưởng. Nếu như không giải quyết được những bất cập cũng như hệ lụy từ các cuộc thi này thì nên dừng đến khi có được liệu pháp hữu hiệu. Đã đến lúc chúng ta nên nghĩ đến chất lượng đầu ra cho các thế hệ, chứ không nên chăm chăm vào việc chạy đua thành tích.

Chị Thu Hà (phường 2, TP. Bạc Liêu) bộc bạch: “Bên cạnh những HS có nhu cầu và tự nguyện tham gia thi, vẫn có rất nhiều trường hợp bị ép thi cho đủ chỉ tiêu dù các em không muốn. Trải qua nhiều vòng thi từ cấp trường đến cấp quốc gia, không chỉ riêng HS, mà cả phụ huynh, nhà trường đều mất ăn mất ngủ và bị áp lực. Thậm chí, phụ huynh chúng tôi cũng tạm gác công việc để cùng con em mình lên mạng giải bài. Thay vì thi để tích lũy kiến thức, thì nay các cháu suốt ngày cứ dán mắt vào màn hình máy tính và lơ đễnh với xung quanh”.

Anh Đăng Khoa (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) thì cho rằng: “Ngân hàng câu hỏi, đề thi còn nhiều vướng mắc, nhiều vòng thi vượt quá kiến thức hiện có của HS. Không nói đâu xa, bản thân tôi tham gia giải đề tại nhà cùng con còn gặp khó với những phép tính 3 - 4 vế dành cho HS lớp 1. Nhiều câu hỏi được lặp đi lặp lại, chỉ cần thực hiện nhiều lần tự động HS sẽ thuộc, nhớ đáp án, thao tác nhanh và có điểm cao chứ không cần phải có kiến thức nền tốt”.

Bên cạnh những ý kiến đồng tình ủng hộ, vẫn còn nhiều ý kiến bảy tỏ sự tiếc nuối khi dừng các cuộc thi qua mạng vì nhiều lẽ. Đó là nhờ cuộc thi mà giáo viên có thêm kiến thức, phát hiện những HS có tố chất để chăm bồi, tạo nguồn HS giỏi; đây còn là sân chơi tốt để HS rèn luyện, trải nghiệm, phát triển năng lực, tư duy và nhạy bén hơn trong mọi tình huống… Nếu như không dùng kết quả các cuộc thi để tuyển sinh đầu cấp, đánh giá chất lượng đầu vào, cũng như làm tiêu chí xếp loại giáo viên thì nên tiếp tục duy trì cuộc thi này.

Dù vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng trước mắt năm học 2017 - 2018, giáo viên, HS và phụ huynh Bạc Liêu nói riêng, cả nước nói chung đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì bớt đi phần nào áp lực trước ngày khai giảng năm học mới!

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.