Giáo dục - Học Đường
Mùa tuyển sinh năm 2019: Thí sinh cần tỉnh táo khi đăng ký ngành nghề
Nguyện vọng được đậu vào trường “hot”, ngành “thời thượng” là ước mơ của hầu hết thí sinh (TS) khi mùa tuyển sinh đến gần. Song, điều này cũng đồng nghĩa với việc TS sẽ phải cạnh tranh vô cùng khốc liệt khi điểm trúng tuyển đầu vào và tỷ lệ chọi luôn cao ngất ngưởng. Đó là chưa kể, việc chăm chăm chạy theo ngành "hot" nhưng năng lực bản thân có hạn, điều kiện kinh tế gia đình không cho phép và đầu ra không phù hợp với nhu cầu xã hội… Bởi vậy, đây là thời điểm then chốt đòi hỏi mỗi TS phải hết sức tỉnh táo khi đặt bút đăng ký ngành nghề.
Top ngành “làm mưa làm gió” năm 2019
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với những chuyển biến nhanh như vũ bão khiến đất nước ta phải hội nhập toàn diện, hội nhập sâu và không thể nằm ngoài xu hướng phát triển chung của quốc tế. Điều này cũng đồng nghĩa sẽ kéo theo những ngành nghề “hot” nảy sinh và được giới trẻ lựa chọn nhiều trong tương lai.
Các chuyên gia giáo dục dự báo, trong năm 2019 nhiều nhóm ngành sẽ tiếp tục “gây bão” khi các TS ồ ạt nộp hồ sơ dự tuyển. Theo đó, nhóm ngành nghề có khả năng phát triển nhiều nhất thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, kỹ thuật y sinh, chế biến sâu của nông nghiệp công nghệ cao. Trước nền tảng nhóm ngành nghề đó đang có xu hướng phát triển tốt, nếu được khuyến khích hợp lý, sinh viên quan tâm, đam mê sẽ thật sự mang lại hiệu quả tích cực.
Công nghệ thông tin tiếp tục là nhóm ngành nghề tạo sức hút trong năm 2019. Bởi lẽ, trong thời đại công nghệ và truyền thông bùng nổ, tác động đến từng ngóc ngách của đời sống như hiện nay, thì bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào cũng cần tới sự góp mặt của công nghệ thông tin. Thế nên, công nghệ thông tin vẫn đang là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của nhiều trường đại học, được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học - kỹ thuật trong thời đại số hóa ngày nay.
Các nhóm ngành quản trị, dịch vụ quản trị, tài chính - đầu tư, logistics (nghề phụ trách công việc liên quan đến chuỗi hoạt động: lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi, luân chuyển hàng hóa, làm thủ tục hải quan… nhằm đạt mục đích sau cùng là chuyển sản phẩm, hàng hóa từ nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng một cách tối ưu nhất), du lịch sẽ trở thành “tâm điểm” giữa “làn sóng” tuyển sinh đại học năm 2019. Du lịch, dịch vụ sẽ là xu hướng phát triển mạnh trong tương lai của Việt Nam.
Học sinh khối 12, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu bày tỏ những băn khoăn trong việc lựa chọn ngành nghề với chuyên gia tư vấn tại chương trình “Đưa trường học đến thí sinh”. Ảnh: Đ.K.C
Cần tỉnh táo khi chạy theo ngành “hot”
Mặc dù đó là những dự báo có tính định hướng, tư vấn cho TS trong việc lựa chọn ngành nghề, nhưng trên thực tế có rất nhiều ngành nghề tại các trường đại học không được cho là “hot”, ít được quan tâm nhưng lại có nhu cầu tuyển dụng cao trong xã hội. Hiện nay rất nhiều trường và chuyên ngành khác nhau được mở ra, vì vậy các TS nên chọn trường có truyền thống và chọn những ngành có đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm đào tạo.
Qua tìm hiểu, được biết hiện tại nhóm ngành kỹ thuật và kinh tế vẫn đang được nhiều người dự đoán có nhu cầu công việc cao. Những năm gần đây, các ngành như kỹ thuật dệt, công nghệ may, kỹ thuật vật liệu kim loại… dù không được xem là nổi bật nhưng các công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân lực lớn, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất tại các thành phố lớn.
Bên cạnh đó, nhiều ngành học xã hội cũng rất được quan tâm, thậm chí là khan hiếm nguồn nhân lực và có thu nhập cao trong xã hội như: quốc tế học, du lịch, ngôn ngữ… Lời khuyên chân thành cho các bạn trẻ là nên chọn những trường có điều kiện trải nghiệm nghề để biết được bản thân có phù hợp với nghề đã chọn học hay không. Nhiều trường hiện nay còn đào tạo theo hướng bằng kép, song bằng hay đạo tạo tín chỉ sẽ giúp các em chuyển đổi ngành nghề ngay trong trường, như vậy sẽ hạn chế được việc TS chọn sai ngành nghề yêu thích.
Nhóm ngành nông - lâm - ngư cũng đang được xã hội đánh giá cao và có cơ hội việc làm khá tốt sau khi ra trường, nhưng hiện tại các nhóm ngành này vẫn còn bị các bậc phụ huynh, học sinh xem nhẹ vì yếu tố “kinh tế”, môi trường làm việc thường xa xôi, hẻo lánh… Song, theo phân tích nhu cầu lao động đến năm 2020, nguồn nhân lực các nhóm ngành này sẽ thiếu khoảng 3,2 triệu lao động qua đào tạo. Sinh viên ra trường sẽ không phải làm các công việc ở ngoài đồng lúa hay trên rừng mà chỉ làm các công việc nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất với thu nhập tương đối cao nên TS cần lưu ý.
Mùa tuyển sinh năm 2019 đã chính thức khởi động, mong rằng các TS hãy cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định hệ trọng của cuộc đời mình.
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới