Giáo dục - Học Đường
Mùa tuyển sinh năm 2018: Cuộc cạnh tranh công bằng, quyết liệt
Dư luận tỏ ra khá hài lòng với nhiều thay đổi theo hướng siết chặt quy chế, giảm điểm ưu tiên vùng miền, thay đổi cách làm tròn điểm, tăng tính phân loại thí sinh (TS) trong các đề thi… trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2018. Nhiều người cho rằng, mùa tuyển sinh năm nay sẽ là một cuộc cạnh tranh công bằng, nhưng cũng không kém phần quyết liệt, gay cấn!
Một tiết học của học sinh lớp 12, Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phước Long). Ảnh: Đ.K.C
Nhiều điểm mới mang tính đột phá
“Quy chế tuyển sinh năm 2018 có một số điểm thay đổi so với năm 2017. Đó là điểm ưu tiên khu vực sẽ giảm đi 50% so với các năm trước. Bởi lẽ, sau một số năm điểm chênh lệch vùng miền không còn quá cao nữa, nên mức điểm này phải hạ xuống để phù hợp với sự phát triển của các vùng khó khăn và tạo ra sự công bằng cho TS cả nước. Cụ thể, ở khu vực 1, điểm ưu tiên sẽ là 0,75; khu vực 2 là 0,5; khu vực 2 nông thôn là 0,25. Quy chế cũng bỏ ưu tiên với con của người được hưởng chính sách như bệnh binh”, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học - Bộ GD-ĐT cho biết.
Một điểm mới được dư luận quan tâm là môn thi tự luận Ngữ văn sẽ làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Nghĩa là, sẽ không còn trường hợp các mức điểm lẻ khác nhau đều được quy tụ về bằng nhau theo các mức 0; 0,25; 0,5; 0,75 như trước nữa. Đơn cử, nếu TS (theo quy định cũ) đạt 4,99 điểm sẽ được làm tròn thành 5 điểm, thì nay theo quy định mới sẽ giữ nguyên là 4,99 điểm.
Việc để các trường tự xác định điểm sàn cũng là nét mới mà thầy trò các trường cần lưu ý. Cụ thể, đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên ĐH, CĐ, trung cấp, căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GD-ĐT xác định điểm sàn các bài thi/môn thi văn hóa sử dụng để xét tuyển. Còn đối với các ngành khác các trường tự xác định điểm sàn. Điều đặc biệt là năm nay ngành Sư phạm có thêm quy định mới là học sinh có học lực giỏi năm lớp 12 mới được xét tuyển vào các trường ĐH sư phạm; học lực khá mới được xét tuyển vào CĐ, trung cấp.
Mùa tuyển sinh năm 2018 còn tạo ra nhiều cơ hội để TS thoải mái lựa chọn ngành nghề, bởi danh mục các ngành đào tạo ĐH có thêm 100 ngành mới trên 23 lĩnh vực. Thay đổi tập trung ở các lĩnh vực về: an ninh quốc phòng, khoa học giáo dục - đào tạo giáo viên, khoa học xã hội và hành vi. Riêng đối với đào tạo sư phạm, ngoài các ngành truyền thống, lần đầu tiên có thêm các ngành mới: tiếng Khmer, Jrai, Xê-Đăng…
Để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng sinh viên lo lắng về “đầu ra”, năm nay Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường công bố tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 2 năm gần nhất (trước 1 năm so với năm tuyển sinh theo khối ngành). Những trường không công khai đầy đủ các thông tin theo quy định sẽ không được tuyển sinh. Đây là tín hiệu vui báo hiệu sự khởi sắc trong việc giải quyết bài toán nan giải về tình trạng thất nghiệp của sinh viên khi ra trường!
Cuộc đua gay cấn, quyết liệt
Bên cạnh những đổi mới tạo sự công bằng đối với tất cả các TS thì mùa tuyển sinh năm 2018 cũng không kém phần gay cấn khi đề thi tăng độ phân hóa TS một cách rõ nét, có thêm khối lượng kiến thức lớp 11 và nhiều câu hỏi hóc búa!
Theo lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT: Đề thi năm nay nằm trong chương trình lớp 11 và 12, nhưng chủ yếu tập trung ở lớp 12. Đề thi có 2 phần, gồm phần thuộc khối kiến thức cơ bản sẽ chiếm hơn 50% và phần còn lại là phần nâng cao để phân hóa TS. Thông tin mới nhất từ Bộ GD-ĐT, đề thi sẽ tăng số câu hỏi phân hóa để đảm bảo tính phân hóa TS khi xét tuyển vào các trường ĐH.
Hơn nữa, từ đề thi minh họa được Bộ công bố hồi cuối tháng 1/2018, rất nhiều giáo viên, học sinh tỉnh nhà cho rằng khó hơn hẳn so với năm trước, nên dự báo số TS đạt điểm cao sẽ giảm. Và có khả năng không còn hiện tượng “mưa điểm 10”.
Cụ thể, nếu ở kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, môn Ngoại ngữ có tới 69% TS dưới điểm 5, thì năm nay đề thi còn khó hơn và TS sẽ vất vả hơn nữa trong ôn tập. Tương tự, đề tham khảo môn Hóa học cũng khó hơn hẳn, khi 18 câu đầu khá đơn giản, nhưng ở 22 câu tiếp theo độ khó bắt đầu tăng dần, riêng 8 câu cuối đều là những câu phân loại cao với những bài tính toán rất phức tạp. Môn Toán cũng thế, với kiến thức trải rộng, 30 câu đầu dành cho TS trung bình - khá, còn từ đó trở về sau TS phải nắm chắc kiến thức mới có thể làm được…
Dẫu rằng kỳ thi “2 trong 1” qua từng năm thay đổi thường xuyên, liên tục, nhưng lần thay đổi này được dư luận cả nước, đặc biệt là người trong cuộc đánh giá cao về sự công bằng, khách quan, minh bạch. Thí sinh cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng đang háo hức chuẩn bị hành trang để bước vào cuộc cạnh tranh tuy khốc liệt, nhưng công bằng này!
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới