Giáo dục - Học Đường
Mô hình liên kết giữa Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu và doanh nghiệp: Khẳng định chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội
Thực tế cho thấy, đào tạo nguồn nhân lực có bằng cấp, nhiệt huyết cống hiến là điều kiện cần, nhưng chưa đủ đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Hiểu được vấn đề này, thời gian qua, Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đã thực hiện tốt việc phối hợp với doanh nghiệp trong công tác đào tạo, nhằm giúp sinh viên có cơ hội cọ xát thực tế để rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt nhu cầu tuyển dụng của xã hội sau khi ra trường.
![]() |
Lễ ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giữa Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu với Công ty TNHH Công nghệ Nông thôn RT (ảnh do trường cung cấp). |
Khi tiếp cận với doanh nghiệp, học sinh sẽ có cơ hội hòa nhập với môi trường làm việc mang tính thực tế - cái mà các em chỉ có thể cảm nhận qua lý thuyết trên lớp. Bên cạnh đó, còn cho các em thấy sự khác biệt một cách rõ ràng giữa môi trường học tập và làm việc, đặc biệt là rèn luyện về ý thức kỷ luật, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp… Bạn Nguyễn Ngọc Tâm, cựu học sinh Khoa Kế toán - Quản trị kinh doanh, hiện là nhân viên kế toán thuộc Công ty Cổ phần nhà đất Tràng An chia sẻ: “Trước đây, tôi từng thực tập tại doanh nghiệp chế biến thủy sản Kim Sa. Lúc mới vào nhận việc, tôi vô cùng bỡ ngỡ, bởi việc ứng dụng giữa lý thuyết và thực tế hoàn toàn khác biệt. Nhưng sau một thời gian được các anh chị trong công ty tận tình giúp đỡ và các thầy cô của trường hướng dẫn nhiệt tình, tôi đã dần thích nghi với công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Những trải nghiệm thực tế ấy cho tôi hiểu biết được nhiều vấn đề trong chuyên môn, rút tỉa nhiều kinh nghiệm để áp dụng trong công việc hiện tại”.
Sắp tới, trường sẽ tiếp tục hợp tác, ký kết sâu hơn với các doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời kêu gọi phía doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng chương trình đào tạo, chú trọng hơn đối với khâu ứng dụng, thực hành. Ngoài ra, trong các đợt thực tập của học sinh, sinh viên, trường cũng sẽ cung cấp những yêu cầu, mục tiêu… cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể điều chỉnh nội dung thực tập sao cho phù hợp, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các em tiếp cận tốt với kiến thức thực tiễn.
Ông Phạm Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng trường cho biết: “Đây là một trong những mô hình hay được nhà trường phát huy hơn nữa trong thời gian tới. Chúng tôi luôn mong muốn việc liên kết, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp được tổ chức một cách lâu dài và chặt chẽ hơn, tránh làm theo kiểu “mùa vụ” để ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nhất là tạo cơ hội cho các doanh nghiệp xem xét tiếp nhận đầu ra để học sinh có việc làm sau khi ra trường”.
HUỲNH HIẾU
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới