Giáo dục - Học Đường
Liên kết đào tạo nguồn nhân lực phục vụ vùng ngọt của tỉnh
Đào tạo theo địa chỉ, đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của tỉnh luôn là mục tiêu hàng đầu được Trường ĐHBL quyết tâm thực hiện. Mới đây, nhà trường đã cùng với Hội Nông dân tỉnh và Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp - thủy sản Bạc Liêu bắt tay đào tạo chuyên ngành Bảo vệ thực vật nhằm cho “ra lò” nguồn nhân lực chất lượng phục vụ vùng ngọt của tỉnh.
Đại diện Trường ĐHBL, Hội Nông dân tỉnh và Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp - thủy sản Bạc Liêu ký kết hợp tác đào tạo chuyên ngành Bảo vệ thực vật. Ảnh: H.T
Xuất phát từ mục tiêu chung là giúp tỉnh khai thác có hiệu quả thế mạnh nông nghiệp, Trường ĐHBL và các bên liên quan đã ký kết hợp tác đào tạo chuyên ngành Bảo vệ thực vật. Việc hợp tác còn nhằm giúp người nông dân tiết kiệm chi phí đầu tư, bảo vệ môi trường trong sản xuất và quan trọng hơn là cung cấp nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề để phục vụ nền nông nghiệp hiện đại, bền vững theo định hướng phát triển của Bạc Liêu.
Tại lễ ký kết, đại diện các bên đã bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất một số nội dung hợp tác. Với chức năng, nhiệm vụ quản lý mạng lưới các chi hội nông dân cơ sở, Hội Nông dân tỉnh là đơn vị đầu mối tìm kiếm, lựa chọn con em hội viên nông dân có nhu cầu, sở thích đối với ngành học, đảm bảo nguồn tuyển sinh đầu vào theo kế hoạch dự kiến từ 30 - 50 sinh viên. Về phía Trường ĐHBL, nhà trường chịu trách nhiệm về thiết lập khung chương trình đào tạo, giám sát hoạt động đào tạo đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy định của Bộ GD-ĐT. Đặc biệt, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp - thủy sản Bạc Liêu sẽ hỗ trợ 100% học phí cho sinh viên trong toàn khóa học, tuy nhiên người học sẽ không được hỗ trợ lệ phí thi lại để tránh tình trạng ỷ lại, không nỗ lực trong quá trình học tập. Ngoài ra, công ty còn có trách nhiệm tham gia đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, kỹ năng marketing, kinh doanh; khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên thực hành, thử nghiệm những kiến thức, ý tưởng, sáng kiến trong sản xuất lúa, hoa màu… Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên đủ điều kiện sẽ được công ty tiếp nhận vào làm việc với mức lương khởi điểm 10 triệu đồng/tháng. Từ những lợi ích thiết thực của việc hợp tác này, sinh viên chuyên ngành “Bảo vệ thực vật” của trường sẽ không phải lo lắng về học phí, đầu ra để tập trung hơn vào việc học.
PGS-TS Từ Diệp Công Thành - Hiệu trưởng Trường ĐHBL, nhấn mạnh: “Ký kết hợp tác đào tạo chuyên ngành Bảo vệ thực vật là giải pháp thực hiện hiệu quả mô hình liên kết 3 nhà: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp. Qua đó thể hiện quyết tâm của trường đối với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ vùng bán đảo Cà Mau nói chung, yêu cầu phát triển lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh nói riêng, trong đó có các địa phương vùng ngọt. Sắp tới, trường sẽ tiếp tục hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp để liên kết đào tạo một số chuyên ngành mới nhằm tăng cường thực hiện chiến lược đào tạo theo đơn đặt hàng nhà tuyển dụng”.
HỮU THỌ
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới