Giáo dục - Học Đường
Liên kết đào tạo: Mô hình mang lại nhiều lợi ích thiết thực
Hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu - Trần Văn Chiêu trao bằng tốt nghiệp đại học ngành Kế toán liên thông cho các tân cử nhân. Ảnh: H.T
Thời gian qua, bên cạnh đào tạo chính quy, Trường đại học Bạc Liêu còn chú trọng thực hiện liên kết đào tạo theo nhiều hình thức: liên thông, từ xa... Có thể nói, đây là mô hình mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người học, nhà trường lẫn xã hội.
Liên kết đào tạo là hình thức phối hợp với các trường chuyên nghiệp khác nhằm mở rộng mã ngành mà Trường đại học Bạc Liêu không có. Theo đó, Trường đại học Bạc Liêu rà soát xem những trường chuyên nghiệp nào có những ngành nghề phù hợp với nhu cầu của địa phương, từ đó liên kết để tuyển sinh và đào tạo dưới nhiều thức: từ xa, liên thông, bồi dưỡng ngắn hạn… Trong năm 2015, trường đã liên kết với các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp như: Trung tâm GDTX tỉnh An Giang mở 6 lớp Kế toán liên thông từ trung cấp lên đại học; Trường trung cấp Bách nghệ Cần Thơ mở 2 lớp khối kế toán; Trung tâm GDTX huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) mở lớp sư phạm Mầm non liên thông từ trung cấp lên cao đẳng; mở các lớp chứng chỉ sư phạm bậc 2 dành cho giáo viên ở các trường đại học, cao đẳng chưa đủ chứng chỉ. Ngoài ra, trường còn liên kết đào tạo sau đại học các ngành: Quản lý giáo dục, Xây dựng Đảng và Nhà nước chính quyền (liên kết với Học viện Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng), Luật (liên kết với Trường đại học Kinh tế luật và Tài chính ngân hàng)…
Phó hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu - TS. Trần Mạnh Hùng, cho biết: Hình thức liên kết đào tạo mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực. Cụ thể là đối với những ngành trường chưa đủ khả năng đào tạo mà xã hội đang cần nhân lực thì liên kết đào tạo sẽ là giải pháp giúp trường đáp ứng tốt nhu xã hội. Bên cạnh đó, mô hình này giúp người học có thể học tập gần nhà, không cần đến đúng trường mà vẫn tiếp thu được kiến thức từ cơ sở đào tạo đó. Thời gian qua, việc liên kết đào tạo cũng góp phần tạo thêm thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ, giảng viên trong trường; đồng thời đây còn là cơ hội để giảng viên của trường cọ xát, học hỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Tức là, thay vì trường phải bỏ ra chi phí để đào tạo, nâng cao năng lực giảng viên, thì mô hình này đã đưa những giảng viên giỏi của các trường chuyên nghiệp về đại học Bạc Liêu giảng dạy. Trong quá trình đó, giảng viên đại học Bạc Liêu vừa dạy, vừa được trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ với trường bạn. Ngoài ra, liên kết đào tạo còn giúp đại học Bạc Liêu thu về một khoản phí, tạo nguồn lực tài chính để trường hoạt động. Từ những ưu điểm đó, năm 2015 đại học Bạc Liêu đã thu hút khoảng 2.000 học viên tham gia mô hình liên kết đào tạo ở các bậc cao học, đại học, bồi dưỡng ngắn hạn.
Cũng theo TS. Trần Mạnh Hùng, thời gian tới đại học Bạc Liêu sẽ phát huy mô hình này để tiếp tục đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, cũng như góp phần phát triển nguồn nhân lực tỉnh nhà.
Thiên Đăng
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới