Giáo dục - Học Đường

Kỳ thi THPT quốc gia: Những nỗi lo không tên

Thứ Sáu, 17/06/2016 | 17:14

Không khí của kỳ thi THPT quốc gia 2016 đang “nóng” dần lên vì chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là thí sinh (TS) cả nước bắt đầu hành trình “vượt vũ môn”. Dù chương trình ôn tập sắp hoàn tất, TS cũng đã trang bị gần như đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cần thiết, nhưng áp lực từ kỳ thi là không hề nhỏ. Và nó đang gây ra nhiều nỗi lo cho TS và phụ huynh.

Giờ ôn tập của học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Trực (TX. Giá Rai). Ảnh: Đ.K.C

THÍ SINH áp lực

Theo kế hoạch ôn thi THPT quốc gia 2016 của các trường trong tỉnh, chỉ vài ngày nữa là học sinh hoàn tất chương trình ôn tập, dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn chuẩn bị tâm lý để bước vào kỳ thi. Thời điểm này, giáo viên bộ môn phụ trách công tác ôn tập đang kiểm tra mức độ ghi nhớ, thấu hiểu, vận dụng kiến thức của học sinh thông qua những bài kiểm tra gần sát với cấu trúc đề thi từng môn của kỳ thi THPT quốc gia 2015. Bên cạnh đó, các thầy cô còn chia sẻ bí quyết ôn tập nhanh, hiệu quả; kỹ năng, “tuyệt chiêu” trong việc trình bày, bố cục bài làm để tạo cảm tình với cán bộ chấm thi.

Với học sinh yếu kém, giáo viên cũng hướng dẫn cách để các em “chống liệt” với những môn “sát thủ”. Giáo viên chủ nhiệm của các lớp luôn giữ vai trò là người tiếp lửa, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, cũng như nhanh chóng cập nhật những thông tin bổ ích về kỳ thi để truyền tải cho học sinh; lắng nghe và giải đáp những gút mắc của các em trong quá trình ôn tập. Mặt khác, các trường còn phối hợp với phụ huynh nhằm tạo mọi điệu kiện tốt nhất để TS ổn định tâm lý, dồn sức cho việc ôn tập.

Tuy nhiên, vì đây là kỳ thi “2 trong 1” - kỳ thi mang tính chất quyết định tương lai của mỗi TS nên càng về giai đoạn nước rút, áp lực tâm lý trong các em càng dâng lên. Quách Kim Nhung (học sinh Trường THPT Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân) thổ lộ: “Ngoài áp lực trong việc ôn tập, thì TS ở nông thôn như chúng em còn gặp khó về điều kiện sức khỏe, môi trường sinh hoạt, chế độ ăn uống, phương tiện di chuyển... vì phải trọ lại khoảng 1 tuần tại TP. Bạc Liêu khi tham gia cụm thi đại học, cao đẳng. Và áp lực lớn nhất vẫn là sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô về thành tích của chúng em tại kỳ thi này”.

 Phụ huynh lo lắng

Đâu riêng gì TS, nhiều phụ huynh cũng đang “ngồi trên đống lửa” khi kỳ thi sắp cận kề. Làm cha mẹ ai cũng mong muốn con mình có được tương lai tươi sáng. Bởi vậy, dù có thiếu thốn, khó khăn cách mấy họ cũng cố gắng gồng gánh để con được học hành, sau này sung sướng tấm thân. Do vậy, với các gia đình nghèo thì đây là kỳ thi có tính chất quyết định cuộc đời của con em và gia đình họ, thế nên các bậc phụ huynh đặt rất nhiều kỳ vọng. Và càng kỳ vọng bao nhiêu thì lại càng lo lắng bấy nhiêu!

Ông Danh Sơn (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) tâm sự: “Dù khó khăn cách mấy, chúng tôi cũng quyết tâm cho con ăn học nên người. Đứa con lớn của tôi sắp thi THPT quốc gia, thấy con học ngày học đêm, tôi xót xa lắm! Điều mà tôi lo nhất là sợ cháu ôn tập áp lực quá sẽ sinh bệnh. Rồi còn nhiều nỗi lo khi cháu vào phòng thi, làm bài, kết quả bài thi ra sao, mấy ngày thi có suôn sẻ hay không…”.

Nhiều phụ huynh ở địa bàn vùng sâu của huyện Đông Hải, Hồng Dân, Phước Long cũng chia sẻ, nhà khó khăn, đường sá lại xa xôi nhưng họ cũng ráng thu xếp, chạy vạy tiền nong để “lều chõng” đưa con lên TP. Bạc Liêu dự thi. Công ăn việc làm ở nhà đành gác lại vì không an tâm khi bỏ con đi thi một mình. Nghe đâu một số phụ huynh có con tham gia kỳ thi năm trước còn than phiền “bị chặt chém” khi thuê phòng trọ, mua đồ ăn thức uống... Những ngày kỳ thi diễn ra, lượng TS và người nhà đổ lên TP. Bạc Liêu rất đông, như vậy sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông, an ninh trật tự… Chỉ mong là con em họ sẽ suôn sẻ vượt qua kỳ thi!

Những nỗi lo từ phía TS, phụ huynh đối với kỳ thi sắp diễn ra sẽ là căn cứ để ngành hữu quan, các địa phương, đơn vị và toàn xã hội có biện pháp hỗ trợ, tiếp sức kịp thời.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.