Giáo dục - Học Đường

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018: Tự nhiên hay xã hội chiếm ưu thế?

Thứ Tư, 25/04/2018 | 16:22

Sở GD-ĐT thông tin, tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Bạc Liêu sẽ có 5.069 thí sinh (TS) tham gia. Trong đó, có 2.904 TS chọn tổ hợp môn xã hội (THXH - Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) và 2.165 TS chọn tổ hợp môn tự nhiên (THTN - Vật lý, Hóa học, Sinh học) để dự thi xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ). Dù nhiều khối ngành đã mở thêm tổ hợp thi mới, nhưng xu hướng chuộng các môn xã hội vẫn không hề “giảm nhiệt” với các trường ở nông thôn.

HS khối 12 Trường THPT Điền Hải (huyện Đông Hải) ôn tập môn Địa lý. Ảnh: Đ.K.C

HS thành thị chuộng tự nhiên

Có thể thấy, xu hướng chuộng các môn tự nhiên đã quá quen thuộc đối với học sinh (HS) các trường thành thị. Điều này được minh chứng rõ nét thông qua hàng ngàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ của TS các trường thành thị theo khối ngành tự nhiên qua các năm. Và xu hướng này càng phổ biến hơn khi Bộ GD-ĐT gom các môn tự nhiên thành bài thi tổ hợp.

Vẫn như mọi năm, theo thống kê sơ bộ tại một số trường THPT trên địa bàn TP. Bạc Liêu, TX. Giá Rai, huyện Hòa Bình…, đa phần HS khối 12 chuộng đăng ký thi THTN. Trong đó, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu có hơn 70% HS đăng ký THTN,  Trường THPT Bạc Liêu hơn 60%, Trường THPT Giá Rai gần 66%, Trường THPT Lê Thị Riêng trên 50%...

Hiệu trưởng các trường cho rằng, xu hướng chuộng tự nhiên của HS các trường thành thị là do nhiều nguyên nhân. Cụ thể như ảnh hưởng từ gia đình, vì thông thường các gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, hoặc cha mẹ đang công tác trong các ngành nghề thuộc về khối ngành tự nhiên sẽ hướng con em mình theo một số ngành nghề tự nhiên mà họ tâm huyết. Hơn nữa, nhiều năm trở lại đây, cơ hội việc làm của khối ngành tự nhiên luôn cao hơn khối ngành xã hội.

Bên cạnh đó, THTN chỉ thiên về tính toán, số liệu, chủ yếu thực hành giải bài tập, chứ không nặng về lý thuyết như các môn xã hội nên dễ “nạp” kiến thức hơn. Một nguyên nhân nữa là khi theo học ở các trường thành thị, các em có nhiều điều kiện học tập, thực hành, phát huy khả năng tư duy nhờ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học trực quan, hiện đại… nên thiên hướng chuộng tự nhiên cũng là điều dễ hiểu!

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận HS nhận thức còn lệch lạc, chọn THTN theo xu hướng, hoặc chịu sự tác động của bạn bè mà chưa nhận thức đúng năng lực thật sự của bản thân khi quyết định đăng ký môn thi.

HS nông thôn “ưu ái” các môn xã hội

Thống kê ở các trường cũng cho thấy, xu hướng thiên về các môn xã hội vẫn không hề “giảm nhiệt” đối với HS các trường nông thôn. Đơn cử như Trường THPT Gành Hào (huyện Đông Hải) có 84/118 HS đăng ký THXH (hơn 71%),  Trường THPT Điền Hải (huyện Đông Hải) hơn 50%, Trường THPT Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) hơn 60%, Trường THCS&THPT Trần Văn Lắm (huyện Hòa Bình) gần 60%...

“Các môn THXH đòi hỏi người học sự cần cù, chịu khó, nhớ dai các mốc thời gian, số liệu chứ không đòi hỏi tư duy biện chứng, giải quyết các bài toán hóc búa, hay những công thức vật lý, hóa học khô khan. Bên cạnh đó, việc đưa các vấn đề thời sự vào các môn thi xã hội càng giúp TS bày tỏ quan điểm cá nhân, cũng như hiểu biết sâu rộng của bản thân về các vấn đề thời sự, xã hội. Đó là những trải nghiệm hay và giúp phân loại TS triệt để nhất. Nếu ôn tập tốt, kiến thức xã hội rộng, khối ngành xã hội sẽ là chọn lựa tốt nhất cho TS các trường nông thôn”, em Lâm Khởi Nguyệt, HS Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, chia sẻ.

Đặc biệt, khuynh hướng “ưu ái” THXH của HS nông thôn được nhiều giáo viên lý giải là do một nguyên nhân khách quan nữa là HS vùng nông thôn thiếu sự hỗ trợ của cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, thực hành hiện đại…

Mặc dù những năm gần đây, các khối ngành xã hội cơ hội việc làm khi ra trường rất khó khăn (nhất là khi các trường ĐH, CĐ mọc lên như nấm), thêm vào đó nhiều khối ngành Công an, Quân đội cũng “xóa sổ” THXH nhưng nhiều bạn trẻ vì yêu thích các môn xã hội và đam mê những ngành nghề cơ hữu từ lúc nhỏ nên sẵn sàng bất chấp theo đuổi đam mê của mình. Không chỉ vậy, năm nay lại có thêm nhiều tổ hợp mới, lạ gắn với những ngành nghề hấp dẫn nên xu hướng thiên về xã hội lại tiếp tục có cơ hội “lên ngôi”.

Tựu trung lại, mỗi người đều có cách lý giải riêng, cũng như đưa ra những dẫn chứng đầy thuyết phục cho những ngành nghề mình tâm huyết, nhưng mong các bạn hãy tâm niệm rằng, dù có chọn lựa ngành nghề nào, tổ hợp gì thì các bạn cũng nên cân nhắc kỹ năng lực bản thân, kinh tế gia đình trước khi quyết định. Chúng tôi tin rằng, xã hội luôn rộng đường cho những nhân tài, nếu bạn thật sự giỏi thì chẳng phải bận tâm việc không tìm được cho mình một “bến đỗ” xứng đáng khi ra trường!

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.