Giáo dục - Học Đường

Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Thí sinh Bạc Liêu chưa tự tin với môn… Ngoại ngữ

Thứ Ba, 31/05/2016 | 08:31

Theo thông báo của Bộ GD-ĐT trong Quy chế thi THPT quốc gia 2016, số lượng môn thi của kỳ thi năm nay được giữ nguyên so với năm 2015, là 8 môn gồm Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ. Ngoài các môn bắt buộc, thí sinh (TS) còn được quyền chọn các môn thi phụ theo mục đích thi của mình.

Giờ ôn thi môn Ngoại ngữ của học sinh Trường THPT Bạc Liêu. Ảnh: C.K

Trong đó, TS dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT đăng ký 4 môn thi tối thiểu, gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn do TS tự chọn trong các môn thi còn lại. Những TS không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng, được phép chọn môn thi thay thế trong số các môn tự chọn.

TS dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) đăng ký dự thi 4 môn tối thiểu (như trên) và đăng ký thi thêm các môn khác để xét tuyển. TS đã tốt nghiệp (ở các kỳ thi trước) chỉ đăng ký thi các môn để xét tuyển sinh theo ngành, nghề.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, TS đang học tại cơ sở giáo dục nào thì đăng ký dự thi tại cơ sở giáo dục đó. TS tự do đăng ký tại địa điểm do các sở GD-ĐT quy định sao cho thuận tiện nhất. Ở cả 2 cụm thi xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, CĐ, các TS sẽ thi cùng một đề ở tất cả các môn. Trong đó: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài mỗi môn là 180 phút; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài mỗi môn là 90 phút; môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút.

Hiện trên địa bàn tỉnh đã có gần 500 TS tự do đăng ký dự thi để xét tuyển sinh tại 7 trung tâm GDTX, trung tâm GD&DN. Trong đó, Trung tâm GDTX tỉnh có 214 TS đăng ký, Trung tâm GD&DN TX. Giá Rai có 64 TS, Trung tâm GD&DN huyện Phước Long có 61 TS, Trung tâm GD&DN huyện Hòa Bình có 44 TS…

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, tại kỳ thi THPT quốc gia 2016, trên địa bàn tỉnh có 27 đơn vị đăng ký dự thi, gồm 20 trường THPT, THCS&THPT và 7 trung tâm GDTX, trung tâm GD&DN với khoảng 4.604 TS. Trong đó có 1.470 TS đăng ký thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT; 3.134 TS dự thi xét tuyển ĐH, CĐ. Nếu phân theo môn thi có 4.411 TS đăng ký thi môn Ngữ văn, 4.341 TS đăng ký thi môn Toán, 2.416 TS đăng ký thi môn Địa lý, 1.846 TS đăng ký thi môn Hóa học, 1.611 TS đăng ký dự thi môn Lịch sử… Môn có TS đăng ký dự thi ít nhất là Ngoại ngữ với 813 TS. Trong đó, đơn vị có số TS dự thi môn Ngoại ngữ ít nhất là Trung tâm GD&DN huyện Đông Hải với 2 TS, nhiều nhất là Trường THPT Bạc Liêu với 180 TS.

Nhìn vào bảng phân môn có thể thấy, TS Bạc Liêu vẫn chưa tự tin đối với môn Ngoại ngữ. Con số 813 TS đăng ký dự thi môn này là quá ít so với tổng số 4.604 TS dự thi. Ngay cả “trường đinh” như THPT Chuyên Bạc Liêu cũng chỉ có 142/276 TS đăng ký thi Ngoại ngữ, thì các trường có điều kiện dạy và học Ngoại ngữ không đảm bảo “e ngại” là điều dễ hiểu! Điển hình như Trường THPT Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) chỉ có 2 TS đăng ký; Trường THCS&THPT Trần Văn Lắm (huyện Hòa Bình) có 7 TS đăng ký; Trường THPT Trần Văn Bảy (huyện Phước Long) có 12 TS đăng ký…

Thực tế trên phản ánh một điều, dù nhiều năm qua ngành Giáo dục đã cố gắng để cải thiện chất lượng dạy và học môn Ngoại ngữ từ việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực… nhưng môn học này vẫn còn rất “khó nuốt” đối với nhiều học sinh. Trong bối cảnh hội nhập sâu như hiện nay thì việc học sinh ái ngại môn Ngoại ngữ là điều cán bộ quản lý giáo dục cần phải suy xét, định hướng lại quá trình đào tạo môn học này tại các trường để giúp học sinh Bạc Liêu tự tin hơn trước các kỳ thi cũng như khi “ra đời”.

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.