Giáo dục - Học Đường
Khi trường huyện “thăng” hạng
Vài năm trở lại đây, chất lượng giáo dục vùng sâu có nhiều khởi sắc. Trong đó phải kể đến sự bứt phá ngoạn mục của những ngôi trường còn yếu và thiếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật… Sự bứt phá này đã mang về những “mùa quả ngọt” và giúp nhiều ngôi trường vùng sâu “thăng” hạng.
Thầy Tạ Tú Hoàng và hai học trò (Trường THPT Điền Hải, huyện Đông Hải) tiếp tục nghiên cứu, thảo luận để hoàn thiện, nâng cấp dự án “Ứng dụng tiện ích Excel, Word, Power Point trong học tập và giảng dạy Hóa học trung học”. Ảnh: Đ.K.C
Những thành tích đáng tự hào...
Không giấu được niềm vui trên nét mặt, thầy Tạ Tú Hoàng (giáo viên Trường THPT Điền Hải, huyện Đông Hải) cho biết, thầy và hai học trò lớp 11C1 là Nguyễn Hồng Như và Huỳnh Minh Nhật vừa trở về từ cuộc thi Khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học khu vực phía Nam năm 2017 được tổ chức tại TP. Vũng Tàu. “Dự án “Ứng dụng tiện ích Excel, Word, Power Point trong học tập và giảng dạy Hóa học trung học” của thầy trò chúng tôi vinh dự được dự tranh cấp quốc gia khi chiến thắng giải Nhất khối THPT cấp tỉnh với điểm số gần tuyệt đối 95/100, vượt xa 20 điểm so với giải Nhì. Tuy không được giải cao trong cuộc thi quốc gia lần này, nhưng tôi cảm thấy vui vì dự án được Hội đồng giám khảo đánh giá cao về tính ứng dụng, càng vinh dự hơn khi cả Như và Nhật được nhận giải đặc biệt do hai trường đại học “có tiếng” là Đại học Nguyễn Tất Thành (TP. HCM) và Đại học Cần Thơ trao tặng”.
Dự án là tâm huyết của hơn 20 năm thầy đứng lớp giảng dạy. Trên những tiết dạy và ôn bài cho học sinh thi tốt nghiệp và đại học trước đây (nay là kỳ thi THPT quốc gia), thầy đúc kết rằng đề thi có những bài tập cứ lặp đi lặp đi. Thế là ý tưởng sáng tạo trên môn học này nảy sinh và thầy đã dồn tâm sức hướng dẫn Như và Nhật thực hiện dự án. Và kết quả vượt xa mong đợi khi dự án đoạt giải Nhất cấp tỉnh khối THPT; đồng thời góp sức mang về giải Nhì toàn đoàn cho trường khi lần đầu tiên tham gia cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (STTTNNĐ) tỉnh Bạc Liêu lần thứ III.
Một ngôi trường vùng sâu nữa khiến các trường thành thị phải ngỡ ngàng với cơ sở vật chất thiếu thốn, trang thiết bị phục vụ dạy học còn nhiều hạn chế, học trò đôi khi phải ngồi nhờ phòng học của trường tiểu học, nhưng thầy và trò Trường THCS Nguyễn Du (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) vẫn “độc quyền” 2 năm liên tiếp lĩnh vực phần mềm tin học trong cuộc thi STTTNNĐ lần I và lần II. Càng tự hào hơn khi dự án “Game học tập bộ môn Lịch sử 6 - Cội nguồn Việt” (phiên bản 2) của nhóm tác giả Trần Phước Đại và Trần Thị Ngọc Lan đoạt giải Nhì (không có giải Nhất) cấp tỉnh và giải Ba tại cuộc thi STTTNNĐ toàn quốc năm 2016.
Và trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia vừa qua, nhiều ngôi trường huyện cũng bứt phá giành nhiều giải thưởng như: THPT Trần Văn Bảy, THPT Võ Văn Kiệt, (huyện Phước Long); Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, THPT Lê Thị Riêng (huyện Hòa Bình); THPT Tân Phong (TX. Giá Rai)… Đó là còn chưa kể các cuộc thi văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao các cấp.
...Và sự nỗ lực không ngừng nghỉ
Để có được những thành quả ngọt ngào ấy là cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ của học trò và sự hy sinh thầm lặng của những người cô, người thầy.
Hơn 3 tháng triển khai ý tưởng, viết chương trình, dự án của thầy và trò Trường THPT Điền Hải đã thuyết phục Ban giám khảo vì sự kết hợp nhịp nhàng giữa hóa số vào trong Word, Excel, Power Point. Sáng tạo này đã giải quyết thành công việc bỏ qua giai đoạn bấm máy tính cầm tay thủ công, thay vào đó chỉ cần tạo bảng, lập cột số, nhập dữ liệu hóa học và sử dụng các hàm cộng trừ nhân chia trên Excel sẽ truy xuất kết quả bài toán, thỏa mãn yêu cầu đề bài đặt ra trong tích tắc. Từ việc lấy mẫu câu từ đề chuẩn, thay đổi chất và số liệu, thiết kế công thức dùng hàm cơ bản trong Excel để giải quyết, nhiều bài toán sẽ trở nên đơn giản hơn và có thể áp dụng cho toàn cấp THPT. Điểm nổi bật của ứng dụng này là giáo viên tích hợp Word cho học sinh làm bài tập; Excel là thao tác giải bài toán, còn Power Point để trình chiếu trên lớp học.
Ba thầy trò cùng hạ quyết tâm sẽ hoàn thiện, nâng cấp ứng dụng tiện ích này để cài đặt trên cả phần mềm điện thoại, giúp giáo viên và học sinh không phải mất nhiều thời gian đối với môn Hóa học. Nếu như hiện tại ứng dụng chỉ giải quyết được khoảng 5 - 6 điểm trên đề thi THPT quốc gia, thì hướng tới thầy và trò sẽ nâng cấp lên 7 - 8 điểm và cao hơn là 9 - 10 điểm trong bộ đề thi.
Còn dự án “Game học tập bộ môn Lịch sử 6 - Cội nguồn Việt” (phiên bản 2) cũng có tính ứng dụng rất lớn bởi ngoài việc áp dụng cho bộ môn Lịch sử, vẫn có thể sử dụng trong bộ môn Địa lý, Văn học với nhiều thông tin bổ ích về nhân vật - sự kiện - vị trí địa lý Việt Nam… Hiện tại, nhiều trường THCS trong tỉnh đã đặt vấn đề liên hệ sử dụng nhằm tạo hứng thú trong học tập, khơi dậy niềm đam mê của học sinh đối với môn học được xem là khô khan này.
Để có được những mùa quả ngọt và sự “thăng hạng” về chất lượng, nhiều ngôi trường vùng sâu đã nỗ lực không ngừng nghỉ khắc phục khó khăn. Nhưng vượt lên tất cả vẫn là sự đồng lòng chung sức và quyết tâm của cả thầy lẫn trò trên hành trình rút ngắn dần khoảng cách chất lượng giáo dục giữa thành thị với nông thôn.
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới