Giáo dục - Học Đường
Kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016: Động lực để nhiều trường tiếp tục phấn đấu
Sở GD-ĐT vừa công bố tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh. Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 vừa diễn ra vào đầu tháng 7/2016, nhiều trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp khá cao mặc dù điểm thi của một số môn không như ý muốn.
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2016. Ảnh: C.K
Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, toàn tỉnh có khoảng 4.500 thí sinh tham gia. Trong đó, Cụm thi số 68 (do Trường đại học Cần Thơ chủ trì) có trên 3.000 thí sinh; Cụm thi số 48 (do Sở GD-ĐT chủ trì) có 1.420 thí sinh. Kết quả, toàn tỉnh có 88,88% thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2016, tăng 2,75% so với năm 2015. Trong đó, hệ giáo dục phổ thông có 92,98% học sinh thi đỗ, tăng 3,7%; hệ giáo dục thường xuyên có 53,63% học viên đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp, tăng 12,31%. Hai đơn vị có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp là Trường THPT Chuyên Bạc Liêu và Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.
Nhìn vào kết quả, nhiều người rất bất ngờ, bởi với những gì diễn ra trong kỳ thi và nhất là sau khi công bố điểm thi, có quá nhiều thí sinh có điểm dưới trung bình. Cụ thể là ở Cụm thi số 48 có 1.420 thí sinh dự thi, nhưng chỉ gần 10 thí sinh đạt điểm trên trung bình môn Toán, điểm cao nhất cũng chỉ dừng lại ở 6,5. Môn Ngữ văn cũng chẳng khá hơn với 1 thí sinh đạt điểm 8,5 và 2 thí sinh đạt điểm 8.
Lý giải về điều này, ông Trác Văn Đây, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho rằng: “Để tính được kết quả tốt nghiệp phải dựa vào nhiều yếu tố. Ngoài điểm thi của các môn, còn phải tính thêm điểm trung bình của năm học lớp 12 và các loại điểm ưu tiên mà thí sinh được hưởng. Do đó, dù nhiều thí sinh có điểm thi dưới trung bình, nhưng vẫn đỗ là chuyện bình thường”. Theo đó, điểm tốt nghiệp của thí sinh được tính như sau: điểm của 4 môn thi cộng lại và chia cho 4 (1). Sau đó, cộng với điểm trung bình năm học lớp 12 rồi chia cho 2 (2). Cộng thêm các loại điểm ưu tiên (3) sẽ ra kết quả cuối cùng. Sau khi cộng tất cả 1+2+3, nếu thí sinh nào có điểm từ 5 trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp.
Cũng theo Sở GD-ĐT, sau khi công bố điểm thi, ở Cụm thi số 48 có 104 thí sinh nộp đơn xin phúc khảo. Trong số này sau khi tổ chức chấm phúc khảo đã có gần 10 thí sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT.
Nhìn vào kết quả tốt nghiệp THPT năm 2016 dễ dàng nhận thấy các thí sinh của hệ giáo dục thường xuyên đã có bước tiến vượt bậc. Nếu ở kỳ thi năm 2015 hệ này chỉ có 41,32% thí sinh được công nhận đỗ tốt nghiệp thì trong kỳ thi của năm 2016 đã có đến 53,63% thí sinh đỗ tốt nghiệp, tăng 12,31%. Một trong những đơn vị có bước tiến nhanh nhất là Trung tâm GDTX tỉnh với trên 78,2%, tương đương 43/55 thí sinh đỗ tốt nghiệp so với 54,8% của năm 2015.
Với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh cao hơn năm 2015 sẽ là động lực để ngành Giáo dục tiếp tục chỉ đạo đúng hướng trong công tác giảng dạy. Đó cũng là nền tảng để nhiều trường tiếp tục duy trì và phát huy thành tích. Tuy nhiên, vẫn còn đó những vấn đề trước mắt khi chất lượng các thí sinh dự thi ở cụm địa phương ngày càng nhiều, nhưng tỷ lệ đậu tốt nghiệp lại khá thấp.
Châu Khánh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới