Giáo dục - Học Đường
Huyện Phước Long: Quyết tâm xây dựng nền giáo dục chất lượng, hiệu quả
Gần 22.000 học sinh ở 3 cấp học (mầm non - mẫu giáo, tiểu học, THCS) trên địa bàn huyện Phước Long đang nô nức bước vào năm học mới. Trong những ngày này, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và mọi kế hoạch nhằm hạ quyết tâm xây dựng nền giáo dục chất lượng, hiệu quả ở năm học 2016 - 2017 đã được huyện chuẩn bị chu đáo.
DẪN ĐẦU VỀ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Để phục vụ kịp thời cho năm học mới 2016 - 2017, huyện Phước Long đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng cho công tác sửa chữa, nâng cấp trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy và học… Ở năm học mới này, huyện sẽ đưa vào sử dụng một ngôi trường mới là Trường tiểu học A Vĩnh Phú Tây và hai ngôi trường xây thêm nhiều phòng học là Tiểu học C Phước Long và THCS Phong Thạnh Tây A.
Trường mầm non xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long) chuẩn bị hồ sơ, sổ sách cho năm học 2016 - 2017. Ảnh: H.D
Theo đánh giá của Phòng GD-ĐT huyện, đến thời điểm này, đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất giáo dục ở tất cả các xã, thị trấn trên toàn huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới. Theo lộ trình, đến cuối năm 2016, Phước Long sẽ có thêm 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số toàn huyện lên 30/44 trường đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 68%. Với tỷ lệ này, Phước Long tiếp tục trở thành địa phương dẫn đầu các huyện trong phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Bước vào năm học mới, huyện Phước Long có 44 trường do Phòng GD-ĐT huyện quản lý với hơn 22.000 học sinh theo học ở 626 lớp, đội ngũ nhà giáo có hơn 1.250 người. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng một nền giáo dục chất lượng, hiệu quả, UBND huyện đang tuyển dụng thêm 60 giáo viên mầm non, 6 giáo viên tiểu học và 17 giáo viên THCS. Về chất lượng, hiện tại 100% cán bộ quản lý, giáo viên của huyện đều đạt chuẩn và trên chuẩn.
Theo thống kê của Phòng GD-ĐT huyện, tổng số học sinh ở năm học mới này giảm gần 500 em so với năm học 2015 - 2016. Trong đó, học sinh tiểu học giảm 459 em và THCS giảm 17 em. Theo lý giải của huyện, số học sinh giảm là do giảm theo tỷ lệ dân số, thể hiện rõ ở con số tuyển sinh đầu cấp giảm mạnh. Trong khi đó, công tác tuyển sinh luôn được các trường tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho phụ huynh và học sinh biết. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn thì hiệu trưởng các trường huy động các nguồn lực để giúp đỡ học sinh. Chỉ đạo của UBND huyện là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.
Nhiệm vụ được ngành Giáo dục huyện xác định trong những ngày tới là tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở GD-ĐT, đảm bảo ngày khai giảng thật sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
Phấn đấu của huyện Phước Long là huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 99% trở lên, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tốt nghiệp tiểu học đạt 99%, THCS 99% và tốt nghiệp THPT đạt 95%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được học lên THPT, trung học chuyên nghiệp và học nghề đạt 91%.
NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG CAO
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục thí điểm chất lượng cao cấp tiểu học và THCS, ông Nguyễn Văn Thiện, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phước Long, khẳng định: “Đây là loại hình giáo dục mang lại hiệu quả cao, đang phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn huyện. Ở cấp THCS, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt từ 95 - 99%. Do đó, việc triển khai nhân rộng loại hình giáo dục này nhằm tiếp tục phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng nhân tài, tích cực góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT cho huyện nhà”.
Cũng theo ông Thiện, năm học mới 2016 - 2017 này, Phước Long sẽ có 6 lớp chất lượng cao ở cấp tiểu học và 6 lớp cấp THCS. Mỗi lớp ở cấp tiểu học có không quá 30 học sinh và cấp THCS không quá 35 học sinh/lớp. Học sinh các lớp chất lượng cao được miễn học phí. Phòng GD-ĐT huyện đang tổ chức thi tuyển bổ sung 2 giáo viên tiểu học và 8 giáo viên THCS cho các lớp này. Những giáo viên được tuyển chọn giảng dạy lớp chất lượng cao phải đảm bảo một số tiêu chí nhất định của Hội đồng tuyển chọn như: đạt chuẩn nghề nghiệp, có trình độ đào tạo đạt chuẩn, là giáo viên có tiết dạy giỏi cấp tỉnh hoặc cấp huyện. Ngoài nguồn giáo viên cơ hữu, Phòng GD-ĐT huyện còn điều động bổ sung một số giáo viên giỏi đáp ứng được yêu cầu giảng dạy chương trình nâng cao từ các trường khác trên địa bàn.
Song song với các lớp chất lượng cao, chủ trương của ngành Giáo dục huyện Phước Long trong năm học này là mọi trường hợp tuyển sinh đều phải đảm bảo nâng dần chất lượng dạy học, đảm bảo lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Theo đó, tiếp tục chấn chỉnh và kiện toàn theo hướng chuẩn hóa chất lượng đầu vào nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, các cơ sở giáo dục trong toàn huyện. Học sinh được tuyển phải có sự chuẩn bị và đáp ứng đủ các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia học tập, quyết tâm xóa bỏ tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp.
TẤN ĐẠT
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới