Giáo dục - Học Đường
Huyện Phước Long: Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Hiện nay, ngành Giáo dục huyện Phước Long đang chuẩn bị bước vào năm học với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ khá nặng nhưng không kém phần tự hào. Đó là, trên địa bàn huyện phải có 66% số trường đạt chuẩn quốc gia, 75% phòng học kiên cố, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%... góp phần đưa huyện trở thành huyện nông thôn mới (NTM).
Khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất
Tin vui mà ngành Giáo dục Phước Long đón nhận là HĐND huyện vừa đồng ý chi 38 tỷ đồng xây dựng 76 phòng học và phòng chức năng ở 8 điểm trường theo lộ trình đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới 2014 - 2015. Với sự quan tâm đó, trong năm học mới này, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp trong toàn huyện được nâng từ 63% lên 75%. Ngoài ra, công tác tu sửa, kiểm kê tài sản, sắp xếp thiết bị, đồ dùng dạy học cũng được các trường thực hiện hoàn thành, sẵn sàng đón nhận học sinh vào năm học mới. Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện đánh giá: “Niềm vui lớn nhất của ngành Giáo dục huyện là cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học đáp ứng được tiêu chuẩn nông thôn mới. Với điều kiện hiện có cộng với chủ trương đẩy mạnh đầu tư, Phước Long đang trở thành địa phương đứng thứ nhì trong tỉnh về mức độ hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục (sau TP. Bạc Liêu)”.
![]() |
Trường THCS B Vĩnh Phú Đông trước thềm năm học mới 2014 - 2015. Ảnh: T.Đ |
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
Phòng GD-ĐT huyện cho biết, theo lộ trình đề ra, năm học 2014 - 2015 này, Phước Long phấn đấu có thêm 7 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 3 trường THCS. Nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn huyện lên 29/44 trường, chiếm tỷ lệ 66%. Với số trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình, Phước Long hiện đang dẫn đầu toàn tỉnh về tiêu chí này.
Mục tiêu của ngành Giáo dục huyện trong năm học mới là có 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1. Trong mọi trường hợp tuyển sinh đều phải đảm bảo việc nâng dần chất lượng dạy học. Tiến hành phân luồng học sinh để tuyển sinh theo địa bàn cư trú dựa trên khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện cho biết: Tất cả cán bộ, giáo viên phục vụ năm học mới đều đạt tiêu chuẩn cả về chuyên môn lẫn trình độ chính trị. Hiện tại, Phòng GD-ĐT đang phối hợp Phòng Nội vụ huyện triển khai kế hoạch tuyển thêm 32 viên chức sự nghiệp giáo dục. Trong đó 15 viên chức ở bậc mầm non, 3 viên chức bậc tiểu học và 14 viên chức bậc THCS.
Ngoài ra, điểm nhấn trong hoạt động giáo dục của huyện là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thông qua Đề án thí điểm nhân rộng loại hình giáo dục tiểu học và THCS chất lượng cao do Sở GD-ĐT ban hành. Ông Phan Văn Khương, Hiệu trưởng Trường tiểu học C thị trấn Phước Long cho biết: “Nhà trường đã chuẩn bị 2 phòng học tốt nhất để phục vụ 2 lớp chất lượng cao thí điểm tại huyện (mỗi lớp 30 học sinh). Giáo viên phụ trách dạy 2 lớp này phải qua sát hạch kiến thức và hầu hết đều có thành tích dạy giỏi cấp tỉnh”. Song song đó, 2 lớp chất lượng cao cấp THCS được đặt tại Trường THCS thị trấn Phước Long cũng đang sẵn sàng bước vào năm học, tiến tới nhân rộng loại hình giáo dục này trên toàn huyện. Trong hai ngày (18 và 19/8) tới đây, Phòng GD-ĐT huyện sẽ tổ chức thi tuyển giáo viên cho 2 khối lớp chất lượng cao. Giáo viên dự thi sẽ tự trình bày ý tưởng tiết dạy trong chương trình và báo cáo sáng kiến kinh nghiệm phải đạt loại tốt. Ngành Giáo dục huyện đang hứa hẹn tạo nhiều đột phá từ mô hình giáo dục thí điểm.
Từ những nỗ lực nêu trên, toàn huyện Phước Long đang chuẩn bị bước vào năm học mới với nhiều kỳ vọng mới về một nền giáo dục phát triển toàn diện.
TẤN ĐẠT
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới