Giáo dục - Học Đường

Huyện Phước Long: Hiệu quả từ công tác xã hội hóa giáo dục

Thứ Sáu, 26/10/2018 | 16:27

Về Phước Long hôm nay, chúng tôi cảm nhận rõ sự chuyển mình ngoạn mục của giáo dục ở huyện nông thôn mới. Những ngôi trường khang trang, sạch đẹp với trang thiết bị dạy và học ngày càng hiện đại; đội ngũ nhà giáo ngày càng được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới; tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng, học sinh bỏ học giảm… Kết quả tất yếu này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và hiệu quả từ việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cho sự nghiệp “trồng người” của ngành Giáo dục huyện.

Các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tập kết xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập hỗ trợ học sinh nghèo về Phòng GD-ĐT huyện Phước Long. Ảnh: Đ.K.C

Hiện Phước Long có 45 trường mầm non - mẫu giáo, tiểu học, THCS với 21.706 học sinh (HS), 681 lớp. Trong đó, mầm non - mẫu giáo có 16 trường với 4.525 trẻ/142 nhóm lớp; tiểu học có 19 trường với 10.558 HS/355 lớp; THCS 10 trường với 6.623 HS/184 lớp. Tính đến tháng 6/2018, toàn huyện có 910 phòng học và phòng chức năng, trong đó có 568 phòng kiên cố. Trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, 100% các trường có nhà vệ sinh phù hợp.

Hiện nay, toàn huyện có 23/29 thư viện đạt chuẩn 01; 31/44 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tuyển sinh vào lớp 6 đạt 99,75%, HS được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,57%.

Năm học này, huyện đã đầu tư 11,4 tỷ đồng để sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, các công trình phụ, trang bị đồ dùng dạy - học cho các đơn vị. Đặc biệt, từ nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục hơn 1,8 tỷ đồng do các đơn vị vận động, các trường đã thực hiện sửa chữa nhiều hạng mục nhỏ như: sửa chữa bàn ghế; dặm vá sân; nâng cấp, sơn lại phòng học, tường rào; sửa chữa nhà vệ sinh…

Với quyết tâm không để bất kỳ học sinh nào bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, ngành Giáo dục huyện đã kêu gọi sự chung tay tiếp sức của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài huyện hỗ trợ học bổng, xe đạp, tập, sách, quần áo, bảo hiểm y tế… với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Theo đó, đã tặng 700 suất học bổng, hơn 80.000 quyển tập, 440 chiếc cặp, 63 chiếc xe đạp và nhiều thẻ bảo hiểm y tế, quần áo, đồ chơi… cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em đồng bào dân tộc. Đây là những phần quà ý nghĩa góp phần tiếp sức, nâng bước học sinh nghèo trên con đường đi tìm chữ nghĩa!

Không chỉ vậy, các cấp Hội Khuyến học huyện còn vận động xã hội hóa giáo dục với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Trong đó, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước tặng 220 suất học bổng (trị giá 500.000 đồng/suất); VNPT Bạc Liêu tài trợ 32 suất (500.000 đồng/suất); Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu tặng 30 suất (1 triệu đồng/suất); các ban ngành huyện hỗ trợ gần 20.000 quyển tập và nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập khác…

Bên cạnh việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, ngành Giáo dục huyện còn phối hợp với Hội Khuyến học các cấp, các ban ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học” như một hình thức “gom tiền lẻ thành tiền triệu” vô cùng hiệu quả để khuyến học, khuyến tài. Theo đó, vào mỗi dịp đầu năm học mới, các trường trong huyện đều đồng loạt tổ chức ngày hội khui heo đất, sử dụng số tiền tiết kiệm được để gây quỹ khuyến học và đầu tư mua sắm quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo. Đây được xem là biện pháp khá hữu hiệu góp phần giảm tỷ lệ học sinh nghèo bỏ học giữa chừng. Cụ thể, tổng số heo đất đăng ký đầu năm là 28.644 con. Trong đó, trường học là 16.135 con; các tầng lớp nhân dân là 15.289 con. Hiện tại đã tổ chức khui 28.297 con với tổng số tiền thu được gần 22 tỷ đồng.

Sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực của ngành Giáo dục huyện và sự chung tay, tiếp sức của các tầng lớp nhân dân trong việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, làm chúng tôi có cái nhìn đầy lạc quan về bức tranh giáo dục - đào tạo của Phước Long trong tương lai.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.