Giáo dục - Học Đường

Huyện Phước Long: Đẩy nhanh lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu, 17/02/2017 | 15:51

Huyện Phước Long bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp và bộn bề khó khăn, trong đó tiêu chí giáo dục, đặc biệt là xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (ĐCQG) còn khá chậm so với nhiều địa phương trong tỉnh. Vậy mà, đến thời điểm này huyện đã dẫn đầu toàn tỉnh về xây dựng trường ĐCQG theo chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trường mầm non thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ảnh: Đ.K.C

Thầy Quảng Trọng Diện, Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Phước Long, nhớ lại: “Hồi cuối năm 2010, Phước Long bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt. Ngoài 2 trường THPT thì khi ấy toàn huyện có 13/44 trường từ bậc mầm non đến THCS ĐCQG (chiếm tỷ lệ 29,5%). Nhiều trường vẫn còn duy trì điểm lẻ vì xa điểm trung tâm, điều kiện đi lại của học trò khi ấy còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, bậc tiểu học có 85 điểm lẻ, bậc mầm non có 54 điểm lẻ. Nguồn ngân sách địa phương khi ấy có hạn, gây khó khăn trong việc xây dựng, đầu tư, nâng cấp các trường theo chuẩn; lộ trình xây dựng còn phụ thuộc nhiều vào kinh phí đầu tư của cấp trên; tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao, chuyên môn nghiệp vụ của một số giáo viên chưa đạt chuẩn… làm ảnh hưởng đến mặt bằng chung về tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn”.

Vậy mà chỉ trong vòng 5 năm bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, bức tranh giáo dục của Phước Long có nhiều khởi sắc. Nhiều ngôi trường khang trang được mọc lên thay thế cho những điểm lẻ, trẻ em được cắp sách đến trường trên những con đường phẳng lì, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy - học ngày càng được đầu tư, nâng cao theo hướng hiện đại, đội ngũ nhà giáo không chỉ chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn hết lòng vì đàn em thân yêu và sự nghiệp giáo dục huyện nhà. Đâu chỉ có vậy, sự khởi sắc của giáo dục địa phương còn có sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh của công tác xã hội hóa vào việc đầu tư nâng cấp, xây dựng các ngôi trường ĐCQG theo chuẩn nông thôn mới.

Đến thời điểm hiện tại, Phước Long có 46 trường từ mầm non đến THPT. Trong đó, có 29 trường ĐCQG theo chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm tỷ lệ 63%). Cụ thể, bậc mầm non có 10/15 trường, tiểu học có 13/19 trường và THCS có 5/10 trường, THPT có 1/2 trường. Kết quả này đã đưa Phước Long trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về xây dựng trường ĐCQG.

Công tác xóa điểm lẻ được địa phương thực hiện quyết liệt. Hiện toàn huyện còn 32 điểm lẻ bậc mầm non, 25 điểm lẻ bậc tiểu học và 2 điểm lẻ bậc THCS. Đây là sự nỗ lực rất lớn của ngành Giáo dục địa phương trong việc xóa dần điểm lẻ, đưa học trò về điểm trung tâm để nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo lộ trình, trong năm 2017, Phước Long sẽ công nhận thêm 3 trường ĐCQG để đẩy nhanh lộ trình xây dựng trường ĐCQG của địa phương. Cũng theo thầy Quảng Trọng Diện, tiêu chuẩn mà nhiều trường đang “vướng” khi bắt tay xây dựng trường ĐCQG vẫn là tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trong đó quỹ đất và kinh phí khiến nhiều đơn vị “đau đầu”. Bởi vậy, ngoài việc chờ nguồn kinh phí đầu tư của cấp trên, địa phương, các đơn vị còn chủ động cân đối ngân sách, huy động sức dân, xã hội hóa giáo dục vào đầu tư, nâng cấp để đẩy nhanh lộ trình.

Dự kiến trong năm 2017, ngành Giáo dục huyện sẽ đầu tư 4,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp để sửa chữa phòng học, các công trình phụ và mua sắm những trang thiết bị cần thiết phục vụ giáo dục tại 14 đơn vị. Đồng thời, địa phương sẽ xây dựng thêm khoảng 100 phòng học, trong đó ưu tiên cho các đơn vị đang hoàn thiện cơ sở vật chất để xây dựng trường ĐCQG.

Quyết liệt, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm là những cách làm hay mà huyện Phước Long đang áp dụng để đẩy nhanh lộ trình xây dựng trường ĐCQG theo chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.