Giáo dục - Học Đường

Huyện Hồng Dân: Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Thứ Sáu, 29/03/2019 | 15:31

Mặc dù còn khó khăn so với các địa phương khác trong tỉnh, nhưng nhiều năm trở lại đây, phong trào khuyến học ở huyện Hồng Dân đã phát triển mạnh mẽ. Song song với khuyến học, công tác khuyến tài cũng đang trở thành phong trào thi đua và phát triển rộng khắp toàn huyện…

Chi đoàn Báo Bạc Liêu và Xã đoàn Ninh Hòa tặng học bổng cho học sinh xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân). Ảnh: T.H

Hội Khuyến học huyện Hồng Dân hiện có hơn 33.600 hội viên. Phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài (KHKT) được xây dựng với nhiều mô hình tiêu biểu như: Nuôi heo đất, phát triển số lượng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học; đẩy mạnh hỗ trợ giáo dục thông qua chương trình Chắp cánh ước mơ, Tiếp sức học sinh nghèo đến trường... Huyện hiện có 17.168 gia đình học tập, 266 dòng họ học tập, 63/63 đơn vị học tập. Có 71 cộng đồng học tập, phủ hết tất cả các khóm, ấp trên địa bàn huyện.

Để công tác KHKT phát triển sâu rộng, tạo thành phong trào và lan tỏa trong xã hội thì việc xây dựng quỹ là rất quan trọng. Nhờ có nguồn quỹ này mà các địa phương trong huyện đã kịp thời động viên học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên học tốt; là nguồn động lực to lớn đối với những em có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2018 - 2019, huyện đã tặng trên 500 suất học bổng, trên 5.000 suất quà (gồm xe đạp, tập, cặp, sách giáo khoa…). Trong khi đó, Hội Khuyến học huyện vận động quỹ được trên 100 triệu đồng; các xã, thị trấn vận động gần 280 triệu đồng. Đặc biệt, vận động hiện vật và nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học trị giá trên 8 tỷ đồng… Tất cả các nguồn lực này đều vì mục tiêu khuyến học để khuyến khích nhân tài. Từ sự ưu tiên khuyến học, tỷ lệ con em huyện Hồng Dân đến trường hàng năm, số học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng luôn đạt tỷ lệ cao.

Ông Danh Sang - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, nhận định: “Thời gian qua, hoạt động KHKT, xây dựng xã hội học tập có chuyển biến tích cực. Hội Khuyến học các xã, thị trấn đã chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng nhiều kế hoạch, mô hình hoạt động khuyến học gắn liền với tình hình thực tế địa phương, từng bước mang lại hiệu quả cao hơn. Trong điều kiện vật chất còn eo hẹp nhưng phần lớn các cán bộ làm công tác khuyến học đều ý thức được trách nhiệm của mình và tâm huyết với công việc”.

Xác định công tác khuyến học là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục, năm 2019, Hội Khuyến học huyện Hồng Dân đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp tham gia KHKT, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ học tập, cộng đồng học tập. Đồng thời, quan tâm phát triển hội viên cơ sở, nhất là chi hội ở ấp, nhà trường, cơ quan. Tăng cường vận động và phát triển quỹ khuyến học của huyện và các xã, thị trấn nhằm tạo nguồn lực thực hiện tốt hoạt động khen thưởng, khuyến học cho học sinh. Bên cạnh đó, phát triển việc nuôi heo đất, đảm bảo mỗi hộ gia đình, mỗi học sinh, giáo viên và hội viên đều nuôi một con heo đất để gây quỹ, phục vụ con em trước ngày khai giảng năm học mới. Huyện cũng đưa ra mục tiêu tranh thủ các nguồn lực để khen thưởng tân sinh viên đậu đại học, các chi hội và cá nhân hoạt động tốt công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập...

Những kết quả đạt được của Hội Khuyến học huyện thời gian qua rất đáng trân trọng, góp phần tích cực đưa nền giáo dục của huyện lên một tầm cao mới. Năm 2019, Hồng Dân phấn đấu vận động Quỹ Khuyến học và xã hội hóa giáo dục đạt 8 tỷ đồng. Qua đó góp phần động viên học sinh vượt khó, học giỏi và phần nào chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cắp sách đến trường. Có thể nói, với sự chung tay, góp sức của Hội Khuyến học đã tạo nên sự lan tỏa sâu rộng, làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong huyện…

T.Hải - C.Pha

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.