Giáo dục - Học Đường
Huyện Đông Hải: Khơi dậy ý thức khuyến học, khuyến tài đầu năm học mới
Là địa phương vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng Đông Hải lại là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài. Không chỉ tranh thủ các nguồn tài trợ từ các tổ chức, mạnh thường quân, Đông Hải còn khơi dậy ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc đầu tư cho sự nghiệp giáo dục.
![]() |
Niềm vui của học sinh Trường tiểu học Tôn Đức Thắng trong ngày hội khui heo đất tiết kiệm khuyến học năm học 2015 - 2016. Ảnh: Đ.K.C |
Do địa bàn rộng, dân cư đông nên công tác huy động học sinh trong độ tuổi đến trường được địa phương đặc biệt quan tâm. Trong năm học này, toàn huyện có 11 trường mẫu giáo và 26 điểm lẻ với 3.200 trẻ (huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt trên 99%). Bậc tiểu học có 21 trường, 46 điểm lẻ với 12.040 học sinh (huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1). Bậc THCS có 10 trường, 3 điểm lẻ với 5.900 học sinh, tăng hơn năm học trước 700 học sinh. Với phương châm không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, ngay từ đầu tháng 7, các trường trên địa bàn huyện đã tiến hành rà soát, vận động học sinh trong độ tuổi đến trường.
Để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện, mỗi đầu năm học mới, lãnh đạo huyện, các ban ngành, đoàn thể, mạnh thường quân đều chung tay tiếp sức học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, huyện đã xuất quỹ Bảo trợ trẻ em và quỹ Khuyến học hỗ trợ 1 triệu đồng/đơn vị cho 11 trường mẫu giáo; 100 quyển tập/đơn vị cho 34 trường tiểu học, THCS, THPT. Hội Khuyến học huyện cũng dự kiến tặng 64 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của 31 trường tiểu học, THCS; đồng thời, Hội cũng chuẩn bị khoảng 60 triệu đồng để hỗ trợ sĩ tử đậu đại học của huyện năm 2015. Đặc biệt, đến thời điểm này học sinh nghèo của huyện đã nhận được hơn 43.000 quyển tập, 97 xe đạp, trên 1.700 suất quà, 361 suất học bổng, 191 bộ quần áo, 20 suất bảo hiểm… từ các tổ chức, đoàn thể, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Có thể nói, huyện đã huy động được sức mạnh toàn xã hội trong công tác xã hội hóa giáo dục. Chỉ mới 7 tháng đầu năm, tổng số quà hiện vật quy đổi thành tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
Không chỉ vậy, ý thức tự giác trong việc đẩy mạnh công tác khuyến học còn lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân thông qua phong trào Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học. Qua 2 năm thực hiện, Đông Hải đã trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào này. Theo đó, đầu năm học này huyện đã tổ chức ngày hội khui heo đất với hơn 8.900 con và tổng số tiền thu được hơn 2,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 2 tỷ đồng). Trong đó, Trường tiểu học Tôn Đức Thắng (xã Long Điền) thu hoạch số tiền cao nhất với hơn 600 triệu đồng. Từ số tiền tiết kiệm được, nhà trường đã vận động phụ huynh, học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế.
Không chỉ tập trung chăm lo con em mình được học hành đến nơi đến chốn, nhiều phụ huynh có điều kiện kinh tế khá giả còn đóng góp tiền để hỗ trợ học sinh nghèo mua bảo hiểm y tế. Đó là việc làm đáng biểu dương của phụ huynh Trường THCS Lê Hồng Phong khi ủng hộ 10 triệu đồng mua 20 suất bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo của trường.
Với sự chung tay vào cuộc của các ban ngành, tổ chức, đoàn thể, mạnh thường quân và ý thức tự giác cao của các tầng lớp nhân dân, tin rằng phong trào khuyến học, khuyến tài của Đông Hải sẽ còn lan tỏa và thành công hơn nữa.
KIM TRÚC
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới