Giáo dục - Học Đường

Huy động học sinh đến trường đầu năm học mới: Các xã vùng sâu gặp khó

Thứ Sáu, 19/08/2016 | 16:43

Bên cạnh những nỗi lo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy, đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng nhu cầu… thì công tác huy động học sinh đến trường luôn là nỗi trăn trở đối với các trường địa bàn vùng sâu mỗi đầu năm học mới.

Đỡ đầu học sinh nghèo được xem là biện pháp hay của Trường THCS Thuận Hòa trong công tác vận động học sinh đến trường. Ảnh: Đ.K.C

Gian nan…

An Phúc là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đông Hải, cơ sở hạ tầng, đường sá đi lại còn nhiều khó khăn, hiểm trở. Nhiều nơi, học sinh phải đến trường bằng đò, hoặc lội bộ hàng chục cây số trên những con lộ đất đen mưa lầy, nắng bụi. Địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác nên mỗi đầu năm học mới công tác huy động học sinh của Trường THCS Lương Thế Vinh gặp không ít khó khăn. Trong năm học này, trường có 17 lớp với 670 học sinh. Trong đó, có khoảng 90 em là con hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc. Trường vẫn duy trì một điểm lẻ tại ấp Minh Thìn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh xa điểm trung tâm yên tâm bám lớp. Tuy nhiên, đến thời điểm này, còn khoảng 20 học sinh vẫn chưa ra lớp vì theo gia đình đi làm ăn xa, hoặc hoàn cảnh quá khó khăn nên “ngại” đến trường.

Trường tiểu học Trần Kim Túc (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân) cũng là một ngôi trường vùng sâu luôn gặp khó trong công tác huy động học sinh. Bởi ngoài điểm trung tâm, trường còn 2 điểm lẻ tại ấp Chủ Chọt, ấp Thống Nhất. Năm học này, trường có 13 lớp với 357 học sinh, trong đó, điểm lẻ Chủ Chọt có 45 học sinh và điểm lẻ Thống Nhất có hơn 150 học sinh. Địa bàn rộng, các điểm lẻ cách xa điểm trung tâm, học sinh phân tán… nên trường khá vất vả trong huy động học sinh đến trường đầu năm học.

Là một ngôi trường vùng ven của TP. Bạc Liêu, Trường THCS Thuận Hòa (xã Vĩnh Trạch) cũng gian nan trong công tác huy động học sinh. Cô Huỳnh Thị Thanh Tâm chia sẻ: “Do đa phần học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn, nên ngoài giờ đến trường, các em còn phải theo gia đình bươn chải đủ thứ công việc: mò cua bắt ốc, nhổ cỏ mướn…”.

… Và quyết tâm huy động học sinh

Khó khăn là vậy, nhưng các ngôi trường vùng sâu vẫn quyết tâm vận động học sinh ra lớp đạt chỉ tiêu. Nhiều năm qua, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với địa phương, các hội, đoàn thể “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động học sinh ra lớp, giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh còn tạo mọi điều kiện để học sinh nghèo an tâm đến trường như: miễn giảm học phí, cho mượn sách giáo khoa, hỗ trợ đồ dùng học tập; tranh thủ các nguồn tài trợ để tặng học bổng, phương tiện đến trường cho học sinh nghèo... Ngoài ra, thầy và trò nhà trường còn lập quỹ “Giúp bạn vượt khó” để giúp học sinh nghèo bám trường, bám lớp.

Trước khi cho học sinh nghỉ hè, giáo viên Trường tiểu học Trần Kim Túc đặc biệt lưu ý học sinh về ngày tựu trường. Và ngày 15 - 16/8 vừa qua, tập thể cán bộ, giáo viên trường phối hợp với các trường mẫu giáo, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn đến từng nhà vận động học sinh ra lớp. Đến thời điểm này, trường cơ bản hoàn tất công tác huy động học sinh. Với những trường hợp khó khăn, hoặc theo gia đình đi làm ăn xa chưa về kịp, trường sẽ tạo điều kiện để các em vào lớp học khi trở về địa phương.

Biện pháp tối ưu được Trường THCS Thuận Hòa duy trì hàng năm để khuyến khích học sinh nghèo đến trường là hỗ trợ các em về vật chất lẫn tinh thần. Theo đó, đối với từng trường hợp khó khăn, giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ theo dõi sát sao để có hướng hỗ trợ kịp thời.

Với quyết tâm không để học sinh nghèo bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, các trường trên toàn tỉnh đang rốt ráo vào cuộc, huy động tối đa học sinh ra lớp trong năm học mới 2016 - 2017.

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.