Giáo dục - Học Đường

Hội thi Giáo viên giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2015 - 2016: Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên

Thứ Tư, 04/05/2016 | 16:33

Để cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học (GV TH) có cái nhìn tổng quan về những ưu - khuyết điểm của hội thi GV giỏi TH cấp tỉnh năm học 2015 - 2016, Sở GD-ĐT vừa tổ chức tổng kết hội thi. Đây là sân chơi diễn ra thường kỳ 4 năm một lần, dành cho những “tinh hoa” giáo dục TH được tuyển chọn từ các hội thi cấp trường, huyện/thị xã/thành phố. Qua đó, giúp ngành Giáo dục tỉnh công nhận, vinh danh những điển hình tiên tiến; phát huy tinh thần tự học, sáng tạo trong GV.

Ông Lê Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen cho các giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên giỏi tiểu học cấp tỉnh” năm học 2015 - 2016. Ảnh: Đ.K.C

Theo Sở GD-ĐT, dự thi cấp tỉnh lần này, mỗi huyện, thị xã, thành phố cử 10 GV TH (cơ cấu 80% GV chủ nhiệm, 20% GV bộ môn: Nhạc, Họa, Tiếng Anh và Thể dục). Cụ thể, có 70 GV dự thi, trong đó có GV dạy loại hình hiện hành, có GV dạy lớp thí điểm chất lượng cao, GV dạy mô hình trường TH mới (VNEN). Mỗi GV dự thi thực hành 2 tiết giảng dạy, làm bài kiểm tra năng lực, báo cáo sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng.

Để bảo đảm tính khách quan, không để GV dạy học sinh của mình, Ban tổ chức đã chọn các trường TH: phường 7, Lê Văn Tám, Thuận Hòa 2 (TP. Bạc Liêu); Hòa Bình A (huyện Hòa Bình); Hoa Lư (huyện Vĩnh Lợi) để GV dạy thi. Nhờ chuẩn bị tốt về kế hoạch, các điều kiện quy định nên hội thi đã diễn ra thuận lợi. Bên cạnh đó, các phòng GD-ĐT đã chọn GV dự thi là những người giỏi, tiêu biểu, đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định của điều lệ hội thi; các địa điểm thi giảng dạy, thi kiểm tra năng lực được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tốt các điều kiện cho người thi; GV dự thi tiếp cận lớp, học sinh dạy thi theo đúng quy định. GV dự thi làm bài kiểm tra, dạy 2 tiết thực hành nghiêm túc, có tinh thần nhiệt tình, chấp hành tốt các quy định. Giám khảo chấm thi nghiêm túc, công tâm, đáp ứng yêu cầu về năng lực… đã góp phần làm nên thành công cho hội thi.

Bởi vậy, tất cả GV dự thi đều có điểm kiểm tra năng lực từ 8 trở lên; báo cáo SKKN hoặc kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng đạt từ 6 trở lên. Theo đó, đã có 65/70 GV đạt loại giỏi. Các đơn vị TP. Bạc Liêu, huyện Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Đông Hải càng xuất sắc hơn khi có 10/10 GV đạt loại giỏi.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều GV vẫn còn hạn chế về khả năng diễn đạt trong phần thi tự luận về kiểm tra năng lực. Một số GV còn chưa nắm được yêu cầu của câu hỏi tự luận, dẫn đến “lạc đề” khi trình bày.

Về SKKN, hạn chế dễ thấy nhất là nhiều GV vẫn sử dụng SKKN cũ nhưng lại “lười” cập nhật dữ liệu mới; một số SKKN đưa ra giải pháp chung chung, khó thực hiện. Một vài SKKN quá phụ thuộc vào tài liệu trên Internet…

Về nội dung thi 2 tiết thực hành, bên cạnh việc gần 100% số giờ dạy của GV có thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ học một cách phù hợp, có hiệu quả… thì một số giáo án còn quá sơ sài, bị trả lại để chỉnh sửa vì nội dung không đạt yêu cầu. Một số tiết dạy đầu tư chưa sâu, chưa ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp dạy học nên tiết dạy khá tẻ nhạt…

Nhiều GV chưa quan tâm lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Song song đó, nhiều tiết dạy quá lệ thuộc vào công nghệ thông tin, thiếu phương án dự phòng nên khi mất điện, GV mất phương hướng, không thể làm chủ tiết dạy…

Những cái được và chưa được  của hội thi lần này sẽ là căn cứ để ngành Giáo dục đánh giá thực trạng đội ngũ GV TH, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho GV, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời gian tới.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.