Giáo dục - Học Đường

Hội Khuyến học tỉnh: Một năm hoạt động sôi nổi

Thứ Sáu, 23/12/2016 | 17:02

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2020 với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung xây dựng xã hội học tập (XHHT), đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh. Từ những kết quả khả quan minh chứng bằng các con số ấn tượng, cho thấy Hội Khuyến học tỉnh đã có một năm hoạt động sôi nổi!

 Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Nguyễn Kiên Nhẫn thừa ủy nhiệm tặng bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác Hội năm 2016. Ảnh: Đ.K.C

 Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục

Trong năm 2016, các cấp Hội Khuyến học đã vận động quỹ Khuyến học và xã hội hóa giáo dục (XHHGD) trên 81 tỷ đồng, đạt 162,39% chỉ tiêu đề ra (50 tỷ đồng). Trong đó, vận động tiền mặt được trên 11,3 tỷ đồng và hiện vật quy thành tiền hơn 41,6 tỷ đồng. Đây là tấm lòng mà nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân… trong và ngoài tỉnh dành cho công tác khuyến học, khuyến tài của Bạc Liêu.

Từ đó, nhiều công trình giáo dục khang trang, hiện đại đã mọc lên ở những vùng nông thôn nghèo khó, giúp học sinh địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc có nơi học tập đàng hoàng, rút ngắn dần khoảng cách về chất lượng giáo dục nông thôn và thành thị. Đó là các công trình như: Trường tiểu học xã Hưng Phú (huyện Phước Long) với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng, do VietinBank tài trợ; Trường tiểu học Giá Rai B (TX. Giá Rai) trị giá 5 tỷ đồng, do điện gió Bạc Liêu tài trợ; Tập đoàn SAMCO ủng hộ 5 tỷ đồng để nâng cấp Trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) đạt chuẩn quốc gia; hay sự tài trợ gần 1,2 tỷ đồng xây dựng phòng học, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học của Hội Cựu sinh viên khóa 19 Trường đại học Ngân hàng TP. HCM cho Trường tiểu học Võ Văn Kiệt (huyện Đông Hải)…

Bên cạnh việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tổ chức tặng gần 9.800 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em đồng bào dân tộc với tổng trị giá trên 7,3 tỷ đồng thì Hội Khuyến học tỉnh còn khơi dậy tinh thần tự giác đầu tư cho giáo dục thông qua phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học” trong các cấp Hội. Theo đó, trong năm 2016, toàn tỉnh đã tổ chức khui 54.779 con heo đất và thu được hơn 28 tỷ đồng. Trong đó, huyện Phước Long là đơn vị dẫn đầu phong trào này với hơn 12,6 tỷ đồng; kế đến là TX. Giá Rai và huyện Đông Hải.

Triển khai hiệu quả Đề án xây dựng XHHT

Năm 2016 còn đánh dấu sự thành công trong việc triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2016 - 2020 của Hội Khuyến học tỉnh. Theo đó, Hội đã phát triển mới 58 chi hội cơ quan, trường học, nâng tổng số toàn tỉnh lên 1.431 chi hội. Bên cạnh đó, Hội còn phát triển mới 56.169 hội viên, nâng tổng số toàn tỉnh lên 193.387 hội viên.

Công tác xây dựng gia đình học tập (GĐHT), dòng họ học tập (DHHT), cộng đồng học tập (CĐHT) và đơn vị học tập (ĐVHT) được các cấp Hội đặc biệt quan tâm. Trong năm qua, có thêm 35.324 GĐHT được công nhận, nâng tổng số toàn tỉnh lên 69.066 gia đình. Trong đó, đơn vị phát triển GĐHT nhiều nhất là TP. Bạc Liêu, huyện Phước Long và huyện Hồng Dân. Số DHHT được công nhận mới là 162 dòng họ, nâng tổng số toàn tỉnh lên 836 dòng họ. Riêng số CĐHT, ĐVHT của tỉnh hiện nay là 561 cộng đồng.

Các trung tâm học tập cộng đồng cũng phát huy hiệu quả tích cực trong năm 2016. Theo đó, 64 trung tâm trong tỉnh đã tổ chức 578 lớp học với gần 29.000 lượt người tham gia; 102 chuyên đề với gần 31.500 lượt người tham dự với nhiều nội dung phong phú như: giáo dục môi trường; dạy nghề; hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất; dạy bổ túc văn hóa...

Việc thực hiện chỉ đạo điểm đánh giá, xếp loại CĐHT cấp xã năm 2016 cũng đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, 7/7 xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo đều đạt loại tốt, với tổng số điểm đạt được từ 88 - 96,5/100 điểm. Kết quả này sẽ là nền tảng để Bạc Liêu tổ chức thực hiện đại trà xây dựng CĐHT cấp xã tại 64/64 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.