Giáo dục - Học Đường

Học sinh từ THCS trở xuống tiếp tục được nghỉ học: Ưu tiên bảo vệ sức khỏe học sinh

Thứ Sáu, 06/03/2020 | 17:27

Dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu chững lại trên toàn thế giới, dù ở Việt Nam nói chung, Bạc Liêu nói riêng tình hình có khả quan hơn nhưng chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác, lường trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Vì vậy, việc cho học sinh từ bậc THCS trở xuống tiếp tục được nghỉ học để phòng ngừa dịch bệnh đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận.

Lắp đặt mới hệ thống vòi rửa tay cho học sinh tại Trường THCS Hòa Bình (TT. Hòa Bình, huyện Hòa Bình). Ảnh: C.K

Lo lắng học sinh quên kiến thức

Vì học sinh ở các bậc học từ THCS trở xuống tuổi còn nhỏ, lại lơ là, chểnh mảng và chưa ý thức cao trong việc tự phòng chống dịch bệnh, hơn nữa, nhiều em còn rất hiếu động, hay nghịch đất cát và quên cả việc phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nước sạch, hoặc đeo khẩu trang ở nơi tụ tập đông người… nên sẽ là nhóm đối tượng rất dễ bị lây nhiễm nếu không may dịch bệnh bùng phát. Thế nên, giải pháp an toàn nhất là cho các em nghỉ học ở nhà, chịu sự giám sát chặt của gia đình, phụ huynh để được nhắc nhở thường xuyên về ý thức phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, với kỳ nghỉ dài, lại chưa thể biết chắc được khi nào sẽ đi học lại trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lãnh đạo, giáo viên các trường bày tỏ lo lắng học sinh sẽ quên hết kiến thức khi đi học trở lại.

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Phú (phường 7, TP. Bạc Liêu), quan ngại: “Kỳ nghỉ quá dài, giáo viên chủ nhiệm các lớp chỉ có thể gọi điện thoại cho gia đình nhờ phụ huynh bảo ban, đôn đốc con em mình tự ôn tập tại nhà, nhưng nhiều phụ huynh vì bận việc cơ quan, buôn bán nên cũng không có thời gian nhiều để theo sát, kèm chặt việc học của con… nên việc trẻ quên, hổng kiến thức là điều không thể tránh khỏi khi đi học lại. Đó là chưa kể với nhóm học sinh yếu, đặc biệt là học sinh khối lớp 1, nguy cơ mù chữ, tái mù chữ sẽ rất cao”.

Đây cũng là lo lắng chung của lãnh đạo, giáo viên, bởi lẽ dù gia đình có quản lý chặt, sát sao đến đâu nhưng thiếu phương pháp sư phạm, thiếu môi trường học tập có tính cạnh tranh thì rất khó để các em chú tâm vào việc học.

Có chắc trường học đã an toàn?

Bên cạnh việc đồng tình cho học sinh từ bậc THCS trở xuống đi học lại sau ngày 14/3, thì còn rất nhiều phụ huynh bày tỏ ý kiến không an tâm để con em đi học lại trong mùa dịch bệnh. Nhiều người còn cho rằng nên theo một số tỉnh, thành phố khác đề xuất cho học sinh các bậc học này nghỉ đến hết tháng 3, thậm chí khi dịch bệnh lắng dịu thì mới cho học sinh đi học lại.

Chị Nguyễn Ngọc Trâm (phường 8, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, được biết mới đây trong ngày đầu đi học lại, một học sinh ở Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) bất ngờ bị sốt, mà học sinh này có thân nhân từ Hàn Quốc về, thế là cả lớp phải nghỉ học chiều hôm đó để được can thiệp y tế. Còn tại tỉnh Sơn La, học sinh tiếp tục được thông báo nghỉ học thêm 2 tuần sau ngày đầu tiên đi học lại, vì một số du học sinh Lào của Trường cao đẳng Y tế Sơn La có biểu hiện viêm đường hô hấp… Theo đặc tính của dịch bệnh này, nếu không may trong người mang mầm bệnh, khi chưa có bất kỳ biểu hiện gì thì đã có thể lây nhiễm cho rất nhiều người (đặc biệt là những trường hợp siêu lây nhiễm). Vậy liệu rằng nhà trường có thể kiểm soát tốt, có thật sự an toàn hay không khi con em chúng tôi đi học lại?”.

Đồng tình với ý kiến của chị Trâm, anh Phan Hùng Dũng (phường Láng Tròn, TX. Giá Rai) cho rằng: “Nếu không kiểm soát tốt nguồn gốc, nhân thân của từng học sinh thì mầm bệnh từ thân nhân có yếu tố nước ngoài, đặc biệt là những người trở về từ vùng dịch của các học sinh này sẽ là nguy cơ lây nhiễm rất lớn nếu chẳng may người nhà các em này dương tính với COVID-19. Đó là còn chưa kể hiện nay điều kiện vệ sinh, trang bị các dụng cụ y tế hỗ trợ vệ sinh của nhiều trường vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Học sinh lứa tuổi này lại quá nhỏ để có thể ý thức cao trong phòng dịch. Nên tôi nghĩ rằng khi chưa thật sự an toàn thì nên để học sinh nghỉ học, chúng ta không thể đem sức khỏe con em mình ra đánh cược!”.

Kim Trúc

UBND tỉnh vừa có Công văn số 858, về việc cho học sinh từ cấp THCS trở xuống tiếp tục được nghỉ học thêm 1 tuần để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, UBND quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh được nghỉ học đến hết ngày 14/3/2020.

Bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở GD-KH&CN: Sức khỏe của học sinh là quan trọng nhất

Thời gian qua, các ngành, các cấp trong tỉnh đã làm hết sức mình trong công tác phòng ngừa dịch COVID-19. Trong đó, ngành Giáo dục đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng dịch có hiệu quả cho học sinh các cấp. UBND tỉnh luôn xác định sức khỏe của học sinh là quan trọng nhất nên đã cân nhắc rất kỹ việc cho học sinh từ cấp THCS trở xuống tiếp tục được nghỉ học thêm 1 tuần để phòng ngừa dịch bệnh.

Khi học sinh đi học trở lại, các trường phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn để đảm bảo sức khỏe cho các em. Đặc biệt, các trường có lớp bán trú phải nghiên cứu giãn thời gian ăn trưa, ăn xế của học sinh theo nhóm, theo khối lớp… nhằm tránh tập trung đông người. Bên cạnh đó, UBND tỉnh, ngành Giáo dục cũng đã chỉ đạo các trường khẩn trường lắp đặt thêm vòi rửa tay, bảo đảm tối thiểu 1 lớp học phải có 2 vòi rửa tay để học sinh được rửa tay thường xuyên với xà phòng theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Với những chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành Giáo dục đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Đây cũng là cơ sở vững chắc để tin rằng khi học sinh trở lại học bình thường, các em sẽ được bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất khi ở trường.

T.L (thực hiện)

Chị Nguyễn Mộng Ái (xã Điền Hải, huyện Đông Hải):​ Nếu trường học thật sự an toàn, tôi tán thành việc cho học sinh từ bậc THCS trở xuống đi học trở lại

Đây là “kỳ nghỉ tết dài nhất trong lịch sử” của học sinh. Cuộc sống, công việc làm ăn của không chỉ riêng tôi, mà còn của nhiều gia đình thật sự bị xáo trộn vì phải vừa làm, vừa chăm sóc, đôn đốc việc học của con em mình. Thậm chí, tôi phải giao hết việc làm ăn cho chồng để ở nhà chăm con, thu nhập gia đình vì thế cũng giảm đáng kể.

Nhưng điều làm tôi lo nhất là việc học của con em mình bị gián đoạn. Dù đôn đốc thường xuyên nhưng làm sao phụ huynh có thể dạy học bằng giáo viên và việc quên, hổng kiến thức là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, nếu nhà trường có thể đảm bảo an toàn cho học sinh thì tôi tán thành việc cho học sinh từ bậc THCS trở xuống đi học trở lại.

Bà Huỳnh Ngọc Yến (phường 1, TP. Bạc Liêu):​ Đi học thời điểm này là giao trách nhiệm của ngành Y tế cho ngành Giáo dục!

Trước sự lây lan vừa “tốc độ” vừa “vô tình” của dịch COVID-19, tôi chấp nhận cho cháu mình nghỉ học (lớp 1) dù phải lưu ban.

Đến thời điểm này, Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới điều trị khỏi 16/16 ca dương tính với virus Corona chủng mới, không có tử vong, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Ngoài các ngành liên quan, còn có sự “hợp tác” của người dân khi đã biết tự “cách ly” tránh tụ tập đông người, hạn chế đi lại. Nhưng chúng ta vẫn đọc tin tức và biết có những người tiếp xúc gần với người dương tính với virus Corona chủng mới, nhưng không biết nên đã về nhà (5 người vào TP. Hồ Chí Minh trên chuyến bay V. Airline có người Nhật dương tính với virus). Hoặc có người đang được cách ly vẫn “hồn nhiên” đi đến chỗ đông người.

Đa số dân mình đều mang tính chủ quan, như những ngày đầu khi bùng phát dịch, mỗi thành viên trong gia đình khi đi đâu về đều nhớ rửa tay trước khi đến gần con cháu, nhưng dần dần lại… quên. Nếu như học sinh đi học vào lúc này, phụ huynh chỉ bảo vệ con tới… trước cổng trường, còn lại phụ thuộc vào việc con em mình tiếp xúc với ai, mua hàng bánh và cầm tiền mà không biết rửa tay ngay.

Đi học thời điểm này còn là việc giao trách nhiệm của ngành Y tế sang ngành Giáo dục, vì thầy cô giáo phải quan sát, biết kiểm tra biểu hiện của học sinh. Liệu giáo viên có đủ thời gian làm hết những việc này? Lỡ như một học sinh bị ho, nóng thì phải cách ly bao nhiêu người? Phải nghỉ học bao lâu?

Ai cũng cầu mong dịch bệnh này nhanh chấm dứt, trả lại không khí yên lành cho xã hội. Tôi nghĩ một trong những cách cầu mong ấy là tự mỗi người, mỗi gia đình biết cách “giữ mình” trong mùa dịch.

C.T - K.T (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.