Giáo dục - Học Đường
Học sinh đi học trở lại: Trường học phải an toàn trước dịch bệnh
UBND tỉnh vừa có thông báo chính thức về việc cho học sinh, sinh viên đi học lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Và hiện tại, các trường trên địa bàn tỉnh cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học.
Trường tiểu học Trần Phú (phường 7, TP. Bạc Liêu) trang bị cho giáo viên kiến thức về phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Ảnh: Đ.K.C
TẬP TRUNG TỐI ĐA PHÒNG DỊCH
Trong suốt kỳ nghỉ dài phòng chống dịch COVID-19, dù các bé đã nghỉ học ở nhà nhưng lãnh đạo, giáo viên các trường mầm non vẫn không ngơi nghỉ. Ngoài việc vệ sinh phòng ốc, bàn ghế, đồ dùng cá nhân, đồ chơi, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trẻ; các cô còn tranh thủ chăm chút từng góc nhỏ trong lớp, làm thêm đồ chơi, đồ dùng dạy học bằng vật liệu tái chế, trồng thêm rau màu, cây cảnh trong khuôn viên… để làm mới, kích thích hứng thú khi các bé trở lại trường học. Xà phòng, nước rửa tay khô, nước uống… cũng được các cô chuẩn bị sẵn sàng với niềm mong mỏi sẽ được gặp lại học trò thân yêu sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch bệnh. Nhiều cô chia sẻ: Chúng tôi sẽ tạo ra môi trường tốt nhất, an toàn nhất để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các bé. Theo dõi sát hoạt động của từng bé, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở các bé chú ý rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân… chúng tôi đã sẵn sàng tâm thế để đón học sinh trở lại trường học vào ngày 7/3 theo thông báo của UBND tỉnh.
Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Phú (phường 7, TP. Bạc Liêu), cho biết: “Sau khi có thông báo chính thức cho học sinh nghỉ học để phòng ngừa dịch bệnh, nhà trường đã phối hợp tốt với ngành Y tế tổ chức phun xịt thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực trường. Không chỉ vậy, trường còn tổ chức nhiều đợt tổng vệ sinh trường lớp, bàn ghế, trang thiết bị phục vụ dạy học; dán nhiều áp-phích tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 ở bảng thông báo và khắp các lớp học để khi phụ huynh có đến trường sẽ dễ dàng tham khảo và trang bị kiến thức phòng bệnh cho con em, bản thân, cộng đồng. Trường còn chuẩn bị dụng cụ kiểm tra thân nhiệt, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại”.
Bên cạnh việc chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch bệnh, lãnh đạo nhiều trường cho biết sẽ hạn chế các hoạt động chào cờ, ngoại khóa, tránh tụ tập đông người, các hoạt động này sẽ được ghép chung trong các buổi sinh hoạt đầu giờ của các lớp. Không chỉ vậy, với các trường có tổ chức bán trú, các đơn vị đã dự trù phương án sẽ không tổ chức ăn bán trú trong tuần học đầu và tùy vào tình hình thực tế sẽ linh hoạt điều chỉnh sao cho phù hợp nhất.
KHÔNG TẠO ÁP LỰC CHO HỌC SINH
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh (huyện Hòa Bình) cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào đầu tuần tới - ngày 2/3. Trong suốt kỳ nghỉ, trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình tiến hành tiêu độc, khử trùng toàn trường. Công tác vệ sinh trường lớp, chuẩn bị các đồ dùng vệ sinh thiết yếu được nhà trường ưu tiên hàng đầu nhằm tạo môi trường an toàn nhất khi học sinh trở lại trường học. Ông Lâm Hùng, Phó Hiệu trưởng trường, chia sẻ: “Để học sinh không quên, hổng kiến thức, trước khi các em nghỉ tết, giáo viên chủ nhiệm, bộ môn từng khối đã chuẩn bị nhiều đề cương, bộ đề ôn tập cho từng em. Không chỉ vậy, website nội bộ của trường còn thường xuyên tải những bộ đề mới cùng với đáp áp, đôn đốc nhắc nhở các em tự ôn tập ở nhà. Hiện tại, nhà trường đã sẵn sàng để khởi động lại việc dạy và học”.
Là một trong những đơn vị nằm trong tốp đầu các trường THPT của tỉnh, Trường THPT Giá Rai (TX. Giá Rai) cũng đang rất nôn nóng đón học sinh đi học trở lại để các em tiếp tục vào guồng học tập, ôn luyện, nhất là đối với học sinh lớp 12. Ông Dư Quốc Kiệt, Hiệu trưởng trường, bày tỏ: “Dù đã chuẩn bị tốt các điều kiện phòng ngừa dịch khi học sinh đi học trở lại, nhưng chúng tôi vẫn chờ quyết định chính thức từ UBND tỉnh, Sở GD-KH&CN. Tuy rằng, kỳ nghỉ dài đã làm gián đoạn việc học tập, giảng dạy của trường nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo tốt chương trình, không dạy bù, nhồi nhét kiến thức, hay tạo ra áp lực cho học trò. Không riêng gì tôi, mà hầu hết các trường đều mong muốn nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, buộc lòng phải cho học sinh nghỉ học tiếp tục thì Bộ GD-ĐT cần điều chỉnh thêm khung thời gian năm học để các trường không áp lực thời gian, học trò cũng thoải mái hơn khi bắt đầu lại việc học”.
Với tâm thế sẵn sàng và quyết tâm cao của các trường, tin rằng khi học sinh đi học trở lại thì trường học sẽ là “ngôi nhà thứ hai”, là nơi an toàn cho các em trước dịch bệnh nguy hiểm.
Kim Trúc
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới