Giáo dục - Học Đường
Học sinh bỏ học sau Tết: Điệp khúc… buồn!
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 khá dài, trong ngày đầu tiên trở lại học chính thức (10/2/2014) đã có nhiều học sinh không đến lớp. Tình trạng học sinh bỏ học sau tết năm nào cũng diễn ra với nhiều nguyên nhân. Dù đã có một số biện pháp khắc phục, nhưng ngành Giáo dục vẫn không thể ngăn chặn.
![]() |
Học sinh Trường tiểu học Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình) trong tiết học sau tết. Ảnh: C.K |
Cô Vũ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Hậu A (xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) cho biết, trong buổi sáng của ngày học chính thức đầu tiên sau tết, toàn trường có trên 50 em không đến lớp, trung bình mỗi lớp vắng từ 5 - 7 học sinh. Tương tự, tại Trường THCS&THPT Trần Văn Lắm (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) cũng có trên 30 học sinh không đến lớp. Tình hình học sinh vắng mặt khá đông trong ngày học đầu tiên sau tết cũng diễn ra tại các trường khác trên địa bàn tỉnh từ cấp tiểu học, cấp THCS đến cấp THPT.
Theo thống kê của ngành Giáo dục, kết thúc học kỳ 1 năm học 2013 - 2014, toàn ngành có trên 320 học sinh bỏ học. Học sinh bỏ học nhiều nhất là ở bậc THCS với 162 em, kế đến là bậc THPT với 120 học sinh… Dù chưa có thống kê chính thức, nhưng chắc rằng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số học sinh bỏ học trong toàn tỉnh có thể tăng lên thêm con số trăm. Thực trạng học sinh bỏ học sau tết đặt ra cho những nhà quản lý giáo dục và các địa phương bài toán nan giải, vì nguyên nhân chủ yếu là do hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Trước thực trạng học sinh bỏ học sau tết, ngay từ trước tết, ngành Giáo dục đã có kế hoạch chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường phải thực hiện tốt công tác ổn định sĩ số học sinh sau tết, cũng như kết hợp với chính quyền địa phương vận động học sinh trở lại lớp. Thực hiện chỉ đạo của ngành, ngay ngày đầu tiên trở lại học, các trường đã tích cực tổ chức điểm danh, báo cáo sĩ số lớp. Những trường hợp học sinh chưa trở lại lớp được báo cáo ngay với ban giám hiệu để tổ chức các tổ công tác đến tận gia đình vận động. Tuy nhiên, đa phần các trường hợp bỏ học đều khó có thể vận động được, bởi khi các giáo viên đến vận động, các em không có mặt tại địa phương mà đã theo gia đình đi làm ăn xa.
Cô Vũ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Hậu A, cho biết: “Để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, ngay từ trước tết, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn để khuyến khích, động viên gia đình cho con em tiếp tục học. Trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu năm, nhà trường cũng tổ chức vận động tập thể giáo viên, học sinh đóng góp để tặng quà cho các em học sinh nghèo trong trường để khuyến khích các em đến lớp”.
Vấn đề học sinh bỏ học sau tết năm nào cũng diễn ra, ngành Giáo dục cũng đã có nhiều giải pháp để vận động học sinh trở lại lớp sau tết, nhưng xem ra chỉ có cố gắng của ngành Giáo dục không thì chưa đủ để đưa các em trở lại lớp vì nguyên nhân bỏ học đa phần do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không thể tiếp tục đến lớp hoặc không thể ở nhà một mình để đi học trong khi các thành viên khác trong gia đình đều đi làm ăn xa…
Giải pháp nào hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, nhất là bỏ học sau tết là câu hỏi đã được đặt ra trong thời gian dài, nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Theo chúng tôi, ngoài vai trò chủ đạo của ngành Giáo dục như: lên danh sách theo dõi, động viên kịp thời các trường hợp có nguy cơ bỏ học, kịp thời vận động học sinh trở lại lớp sau khi đã bỏ học… thì vai trò của chính quyền địa phương, của các đoàn thể trong việc tạo điều kiện, giúp đỡ kịp thời các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích, động viên, tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc học hành của con em vì tương lai sau này cũng vô cùng quan trọng. Nếu thực hiện được các biện pháp đồng bộ, có sự phối hợp giữa ngành Giáo dục và địa phương, gia đình… tin rằng số học sinh bỏ học sẽ ngày càng giảm.
Nhân Tâm
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới