Giáo dục - Học Đường
Học nghề giúp thanh niên ổn định cuộc sống
Thanh niên học nghề may công nghiệp tại Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu. Ảnh: H.L
Nhiều thanh niên hiện nay chọn giải pháp học nghề để làm hành trang cho con đường lập thân, lập nghiệp thay vì học đại học, cao đẳng chuyên nghiệp. Thực tế đã chứng minh, có nhiều thanh niên đã thành công sau các khóa học nghề.
ĐÀO TẠO NGHỀ THEO NHU CẦU
Mới đây, Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu tổ chức khai giảng lớp may công nghiệp khóa 4 - năm 2016 với 30 học viên là những người trẻ đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Theo thông tin từ trường, lớp học này mở ra là thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm cung cấp cho Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu hơn 1.500 công nhân trong giai đoạn 1 của dự án. Tham gia lớp học, học viên sẽ được miễn học phí và được hỗ trợ nguyên phụ liệu trong suốt thời gian học tập. Đặc biệt là sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu nhận vào làm với mức thu nhập trên 3 triệu đồng/tháng (sau khi ký hợp đồng lao động chính thức) và được hưởng đầy đủ các quyền lợi về chế độ bảo hiểm, thời gian nghỉ phép theo quy định của Nhà nước và các phúc lợi khác như: phụ cấp, tiền thưởng… theo quy định của nhà máy và Luật Lao động.
Phát biểu tại buổi khai giảng, ông Đào Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề Bạc Liêu, cho rằng: “Nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành dạy nghề hiện nay là gắn kết giữa dạy nghề với thị trường lao động. Các hoạt động của hệ thống dạy nghề hướng vào việc đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của doanh nghiệp sử dụng lao động, đảm bảo gắn bó mật thiết giữa dạy nghề và giải quyết việc làm”.
Đào tạo nghề gắn kết với nhu cầu của doanh nghiệp đang là hình thức đào tạo mà các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh hướng đến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Theo đó, các cơ sở dạy nghề thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, phối hợp với các doanh nghiệp đưa ra mô hình tuyển sinh, đào tạo phù hợp nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Hình thức đào tạo này, một mặt nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, mặt khác sẽ giúp các thanh niên tham gia học nghề có cơ hội việc làm cao vì đã có sự gắn kết cung ứng từ trước.
THÀNH CÔNG SAU KHÓA HỌC NGHỀ
Sinh ra trong gia đình nghèo, Trần Hoàng Lam (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) sớm từ bỏ ước mơ đến trường để lên Bình Dương làm công nhân. Suốt khoảng thời gian ở đất khách quê người, không chỉ nhớ nhà, mà công việc cũng bấp bênh nên Hoàng Lam quyết định về quê tìm một khóa đào tạo nghề thích hợp để học. Vì theo bạn trẻ này, học nghề là phương án lâu dài trong vấn đề về việc làm và cho tương lai sau này. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Hoàng Lam đã ghi danh vào lớp nghề Điện dân dụng. Khóa học kết thúc, có chứng chỉ nghề, Hoàng Lam nhanh chóng tìm được việc làm. Giờ đây, trong khi nhiều bạn trẻ cùng thời còn thất nghiệp thì Hoàng Lam đã có một công việc ổn định, với mức thu nhập khá.
Hoàng Lam chia sẻ: “Hiện tại, tôi đang làm điện ở công trình Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ (phường 7, TP. Bạc Liêu), tiền lương là 200.000 đồng/ngày. Ngoài ra, vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật có người thuê lắp đặt điện sinh hoạt trong gia đình, tôi cũng tranh thủ làm để có thêm thu nhập. Có thể nói, tôi đã có cuộc sống ổn định sau khóa học nghề”.
Sau khi tốt nghiệp THPT, chàng trai trẻ Minh Vương (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) quyết định theo học nghề sửa xe gắn máy tại TP. Bạc Liêu để làm hành trang cho con đường lập thân, lập nghiệp. Với khả năng nắm bắt, tiếp thu kiến thức nhanh, chỉ sau ít tháng, Minh Vương đã thành thạo các thao tác cơ bản và được nhận vào làm ở một cửa hàng sửa xe máy trên địa bàn thành phố. Để nâng cao tay nghề trong quá trình làm việc, Minh Vương còn chú ý học hỏi, mày mò tìm hiểu để “bắt bệnh” những loại xe đời mới từ các “đàn anh”. Sau 2 năm làm thuê ở TP. Bạc Liêu, bạn trẻ này quay về địa phương bắt đầu sự nghiệp cho riêng mình bằng việc mở một cửa hàng sửa xe nho nhỏ ngay tại nhà. Hiện tại, cửa hàng sửa xe của Minh Vương đang ăn nên làm ra, trung bình mỗi tháng cho thu nhập hàng chục triệu đồng.
Nhờ học nghề mà nhiều thanh niên có điều kiện cải thiện cuộc sống. Cho nên, không ít bạn trẻ hiện nay sau khi tốt nghiệp THPT đã có xu hướng ghi danh vào các lớp trung cấp, cao đẳng nghề, thay vì đua nhau chen chân vào các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp như trước. Đó cũng là tín hiệu đáng mừng cho công tác giải quyết việc làm hiện nay.
ĐỖ HOÀNG
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới