Giáo dục - Học Đường
Hoạt động trợ giảng tiếng Anh: Cơ hội để sinh viên nâng cao khả năng tiếng Anh
Thời gian qua, việc bồi dưỡng tiếng Anh cho giảng viên, sinh viên luôn được trường đại học Bạc Liêu chú trọng. Để làm tốt công tác này, trường đã tiến hành khá nhiều hoạt động, trong đó nổi bật là hoạt động trợ giảng từ chương trình Fulbright (Mỹ).
Giảng viên trợ giảng trong chương trình Fulbright tương tác với sinh viên đại học Bạc Liêu. Ảnh: N.V
Chương trình Fulbright chính thức được thực hiện từ năm 2010 và kéo dài trong 3 năm. Mỗi đợt, Trường đại học Bạc Liêu tiếp nhận 1 trợ giảng người Mỹ từ chương trình Fulbright. Hơn nữa, khi chương trình Fulbright kết thúc, Trường đại học Bạc Liêu còn tiếp nhận thêm 2 chuyên gia của chương trình chuyên gia tiếng Anh (Mỹ) và 5 trợ giảng của Brunei. Tuy mỗi năm chỉ có 1 trợ giảng đến giảng dạy, nhưng những gì mà thầy và trò Trường đại học Bạc Liêu nhận được là khá nhiều. Thạc sĩ Tô Việt Thu (giảng viên tiếng Anh, Trường đại học Bạc Liêu) cho biết: “Khi trợ giảng về Trường đại học Bạc Liêu, trình độ cũng như các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của cả giảng viên và sinh viên đều được nâng lên. Các trợ giảng có phương pháp dạy gần gũi, sinh động nên giảng viên và sinh viên (chuyên ngữ và không chuyên ngữ) đều dễ dàng tiếp cận các kỹ năng nghe - nói tiếng Anh”.
Làm việc, học tập với trợ giảng, điều bắt buộc đối với giảng viên và sinh viên là phải giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chính vì thế, khi kết thúc đợt trợ giảng, khả năng tiếng Anh của sinh viên được nâng cao đáng kể. Ngoài những tiết học trên lớp, các hoạt động ngoại khóa cùng với trợ giảng cũng giúp sinh viên nâng cao các kỹ năng ngoại ngữ. Thông qua câu lạc bộ nói tiếng Anh, các trò chơi liên quan đến chương trình học, những trợ giảng người Mỹ, Brunei đã giúp cải thiện được không khí học tập tại trường. Không khí học trong lớp là vô cùng quan trọng, nên các trợ giảng này luôn tìm cách để bài giảng không khô khan, nhàm chán. Thông qua bài giảng và chương trình học nhẹ nhàng, gần gũi, sinh viên đại học Bạc Liêu đã được trang bị các kỹ năng như: giới thiệu về bản thân một cách tự tin và trôi chảy, tổ chức một tiểu phẩm mang thông điệp nào đó, thực hiện những cuộc phỏng vấn… Tất cả những hoạt động này đều được thực hiện bằng tiếng Anh. “Chúng tôi buộc phải cố gắng để làm sao giao tiếp tốt bằng tiếng Anh với các trợ giảng người nước ngoài. Từ đó đã dần dần nâng cao trình độ tiếng Anh”, thạc sĩ Tô Việt Thu chia sẻ.
Bên cạnh đó, khi tham gia chương trình trợ giảng Fulbright, sinh viên đại học Bạc Liêu có nhiều cơ hội được tiếp xúc với sinh viên các trường khác, tiếp cận tư liệu tiếng Anh bổ ích, gặp gỡ nhân viên của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. HCM… để tiếp cận cách xin việc sau khi ra trường tại các công ty nước ngoài.
Từ chương trình học trực tiếp cùng các trợ giảng, nhiều sinh viên ngành tiếng Anh sau khi ra trường đã có được việc làm tốt, liên quan đến ngành mình được đào tạo. Điển hình như: Tiêu Thu Ngân (lớp 3TA) hiện đang làm việc tại Hội Hữu nghị nhân dân các nước (thuộc Sở Ngoại vụ); Nguyễn Thị Mỹ Nhân (lớp 4TA) dạy tiếng Anh ở Cà Mau…
Những kết quả đạt được từ việc bồi dưỡng tiếng Anh cho giảng viên, sinh viên thông qua chương trình trợ giảng là tín hiệu đáng mừng, cho thấy chất lượng đào tạo của Trường đại học Bạc Liêu đang ngày một nâng cao.
NGỌC VŨ
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới