Giáo dục - Học Đường

Hiệu quả từ Chương trình “Hành trình du lịch học sử”

Thứ Hai, 30/12/2013 | 19:09

Xuất phát từ nhu cầu đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục về các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của TP. Bạc Liêu, Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn đã cho ra đời mô hình giáo dục truyền thống mang tên “Hành trình du lịch học sử”.

ĐVTN tham gia chương trình “Hành trình du lịch học sử”. Ảnh: A.Thư

Đây là một mô hình được đánh giá là có tính giáo dục cao, đồng thời cũng là công trình thanh niên chào mừng sự kiện Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014. Tuy không phải là mô hình mới, nhưng về cách làm có sự sáng tạo trong hình thức tổ chức lẫn nội dung chương trình. Để mô hình được áp dụng hiệu quả tại tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc, BTV Thành đoàn đã xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức chương trình một cách chi tiết và xin ý kiến các đồng chí trong Ban Chấp hành Thành đoàn, các bí thư, phó bí thư, các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp, kế hoạch được hoàn chỉnh và chuyến “Hành trình du lịch học sử” đầu tiên đã được tổ chức thành công. Tham gia chuyến hành trình đầu tiên có 60 đồng chí là bí thư, phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn với hành trình tham quan các di tích lịch sử như: Chùa Vĩnh Đức, Bia tưởng niệm sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, Nơi treo lá cờ Đảng ở Bạc Liêu, Nơi lần đầu tiên giành chính quyền về tay nhân dân không đổ máu 23/8/1945, Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu… Trong chuyến hành trình này, các bạn ĐVTN đã được tìm hiểu về quá trình hình thành và ý nghĩa lịch sử tại từng điềm, đồng thời kết hợp tổ chức hoạt động làm thơ dưới dạng báo tường với chủ đề “Ơn Đảng”, học thuộc và tổ chức đồng diễn bản Dạ cổ hoài lang… Có một điều đặc biệt trong suốt chuyến hành trình là tại tất cả các điểm dừng chân, các bạn ĐVTN thành phố còn đóng vai trò là những thuyết minh viên tại các điểm này. Mặc dù không phải là thuyết minh viên chuyên nghiệp, nhưng các bạn đã chịu khó tìm tòi, thu thập thông tin và truyền đạt lại những kiến thức ấy bằng chính những tình cảm tự hào về quê hương, về con người Bạc Liêu. Chính điều này đã làm cho những bài thuyết minh trở nên thuyết phục và thu hút người nghe hơn. Bạn Phan Phương Thảo - Chi đoàn của một cơ quan hệ Đảng, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình được tham gia một chương trình thú vị như thế này. Không những được tham quan các điểm du lịch Bạc Liêu, mà mình còn hiểu hơn về lịch sử quê hương Bạc Liêu, thấy yêu và tự hào về quê mình nhiều hơn nữa”.

Chuyến hành trình đầu tiên kết thúc ngoài mong đợi với sự tham gia nhiệt tình và những hiệu quả tốt đẹp đọng lại trong lòng mỗi ĐVTN. Việc tìm hiểu về lịch sử quê hương, truyền thống cách mạng của quân và dân Bạc Liêu dường như trở nên sinh động, gần gũi, sâu sắc hơn, định hướng những giá trị dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong tuổi trẻ. Mô hình này đang được tiếp tục nhân rộng trên tất cả các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trong toàn TP. Bạc Liêu với đối tượng tham gia đa dạng từ giáo viên tổng phụ trách Đội, ĐVTN các trường THPT, học sinh các trường tiểu học, THCS đến đảng viên trẻ, đoàn viên các chi đoàn ngành, lực lượng vũ trang, địa bàn dân cư.

Tiến tới sự kiện Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, bên cạnh lực lượng thuyết minh viên du lịch, tình nguyện viên hướng dẫn du lịch thì tin chắc rằng, với những kiến thức được trang bị khi tham gia chương trình này, cộng thêm sức trẻ và tinh thần tình nguyện, mỗi ĐVTN thành phố sẽ là những tuyên truyền viên, tình nguyện viên góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Bạc Liêu đến với du khách trong, ngoài nước.

Anh Thư

(Tỉnh đoàn Bạc Liêu)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.