Giáo dục - Học Đường
Hành trang của sinh viên Bạc Liêu khi Việt Nam hội nhập AEC
Cuối năm 2015, Việt Nam sẽ hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (viết tắt là AEC). Một khối thị trường chung trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn, lao động có tay nghề sẽ mở ra nhiều cơ hội, cũng như thách thức đối với thị trường lao động Việt Nam. Để không phải “thua ngay trên sân nhà”, sinh viên Bạc Liêu - những người lao động tương lai cần chuẩn bị cho mình hành trang gì trong quá trình hội nhập?
Sinh viên Bạc Liêu tham gia thảo luận về hành trang sinh viên cần trang bị khi Việt Nam hội nhập AEC. Ảnh: Đ.K.C
Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ cùng với Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (ASCC) là 3 trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN. AEC được thành lập đồng nghĩa với việc tình hình ASEAN sẽ có những thay đổi sâu sắc về kinh tế, hướng đến sự hội nhập toàn diện hơn giữa các nước thành viên ASEAN. AEC sẽ mang đến các lợi ích cho người dân ASEAN qua việc tạo ra môi trường kinh doanh rộng lớn, minh bạch hơn để các doanh nghiệp phát triển. Người tiêu dùng cũng được tiếp cận các mặt hàng sản phẩm, dịch vụ đa dạng với giá cả thấp hơn và hưởng sự bảo vệ tốt hơn.
Với mục tiêu xây dựng một thị trường đơn nhất và một không gian sản xuất chung; một khu vực kinh tế có tính cạnh tranh cao, phát triển kinh tế đồng đều, hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu; AEC sẽ trở thành một thị trường chung duy nhất trong khu vực 10 quốc gia với hơn 600 triệu dân. Thị trường chung này sẽ phát huy lợi thế của khu vực ASEAN để xây dựng một khu vực kinh tế năng động, có sức cạnh tranh cao, đem lại sự thịnh vượng cho người dân và các quốc gia ASEAN.
Trước thực tế đó, sinh viên Việt Nam nói chung, Bạc Liêu nói riêng - những người lao động tương lai cần chuẩn bị cho mình những hành trang gì trong quá trình hội nhập? Thông qua hội thảo “Hành trang dành cho sinh viên khi Việt Nam hội nhập AEC”, một nhóm nghiên cứu khoa học Câu lạc bộ VNHURS đã chia sẻ, truyền đạt nhiều vấn đề bổ ích, thiết thực mà nhóm đã tìm hiểu trong suốt 2 năm về “Thị trường lao động Việt Nam khi hội nhập AEC” cho hơn 300 sinh viên Bạc Liêu sắp tốt nghiệp. Tại hội thảo, sinh viên Bạc Liêu đã có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Cộng đồng kinh tế ASEAN, thị trường lao động Việt Nam, mức độ sẵn sàng của lao động Việt Nam khi gia nhập AEC, TPP (Hiệp định kinh tế xuyên Thái Bình Dương)… Nhiều sinh viên đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận những vấn đề quan trọng xoay quanh cơ hội việc làm của sinh viên Bạc Liêu tại Việt Nam, cũng như nước ngoài khi hội nhập AEC; sinh viên cần trang bị những gì để làm hành trang trong quá trình hội nhập…
Chủ nhiệm chương trình, thạc sĩ Nguyễn Thanh Vân (Trường đại học Hoa Sen, TP. HCM) đã giải đáp những thắc mắc, cũng như giúp sinh viên Bạc Liêu có cái nhìn rộng hơn, cụ thể hơn về những cơ hội, rủi ro khi Việt Nam bắt đầu chuyển mình để hội nhập. Theo thạc sĩ Vân, một khi Việt Nam hội nhập AEC, sinh viên các khối ngành dịch vụ kỹ thuật, điều dưỡng, kiến trúc, trắc địa, y khoa, nha khoa, kế toán, du lịch sẽ có cơ hội việc làm rất lớn với thu nhập xứng tầm với năng lực chuyên môn. Và kéo theo đó, sinh viên các khối ngành này cũng phải không ngừng nỗ lực, hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ… vì phải cạnh tranh quốc tế.
Nói về hành trang sinh viên Bạc Liêu cần chuẩn bị khi bước chân vào đấu trường quốc tế, thạc sĩ Vân cho rằng: “Ngoài việc chủ động trang bị kiến thức, bằng cấp, kỹ năng mềm, ngoại ngữ nhiều quốc gia trong khối, sinh viên Bạc Liêu cần tự tin, năng động, không ỷ lại vào gia đình, các mối quan hệ xã hội và quan trọng là phải nhìn nhận đúng tình hình để biết được bản thân mình cần chuẩn bị những gì cho quá trình hội nhập. Bên cạnh việc am tường phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc mình, các bạn cũng cần trang bị thêm những kiến thức thông dụng về văn hóa của một số quốc gia trong khối để mở rộng tầm nhìn, hiểu biết. Tin rằng, những hành trang trên sẽ giúp sinh viên Bạc Liêu có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp và có mức thu nhập xứng tầm cùng đồng nghiệp các nước trong khu vực”.
KIM TRÚC
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới